Ông Hạnh lý giải: “So với kịch nói thì ở TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung, cải lương mới là sở trường. Lực lượng cải lương tài năng và đông đảo nhất là ở TP.HCM. Nhưng trong khi sân khấu kịch tồn tại và phát triển được, thì những bước đi của cải lương lại không rõ ràng. Cải lương vẫn tiến hành xã hội hóa nhưng chưa có một đơn vị xã hội hóa nào đủ mạnh để tạo ra chuyển biến tích cực.

Một cảnh trong Chiếc áo thiên nga
Không thu hút được công chúng đến với cải lương thì môi trường đâu cho cải lương phát triển mà tác động tích cực ngược lại công tác kịch bản, đạo diễn, diễn viên. Tất cả đều lúng túng, loay hoay trong việc tìm một lối ra phù hợp với sự đổi mới. Khán giả luôn khao khát có những tác phẩm phù hợp với xã hội hiện nay, lãnh đạo TP.HCM luôn mong muốn cải lương phát triển tạo mọi điều kiện cấp kinh phí cho các đề án tốt, các doanh nghiệp cũng sẵn sàng tài trợ nhưng những gì thể hiện được vẫn là một sự bất lực lớn của những người làm quản lý trong đó có tôi. Giới làm sân khấu đang “nợ” cải lương”.
Đề cao công tác nghiên cứu lý luận phê bình đồng thời tổ chức một hội thảo về cải lương tại TP.HCM trong thời gian tới... sẽ là bước tiếp theo để phát triển cải lương.
Các giải thưởng của khu
vực phía Nam - miền Trung
- Kịch bản (không có
giải A, B): giải C dành cho kịch bản cải lương Vua hai ngôi của tác giả
Hà Nam Quang (An Giang). |