Văn hoá

Không có giải Nhất ở tất cả các thể loại!

27/03/2010 08:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sáng qua (26/3), tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL đã trao giải Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Qua gần 2 năm phát động, BTC đã nhận được 45 kịch bản sân khấu, 34 tác phẩm kịch múa và kịch múa ngắn, 58 tác phẩm âm nhạc gồm giao hưởng, hợp xướng và ca khúc. Kết quả, ở tất cả các thể loại này, đều không có giải Nhất!

Ở loại hình sân khấu: 3 giải Nhì (60 triệu đồng/1 giải) được trao cho các kịch bản: Tình sử ngàn năm (Nguyễn Quang Lập), Giai nhân và anh hùng (Chu Thơm) và Danh chiếm bảng vàng (Chu Thơm). 4 giải Ba (40 triệu đồng/ 1 giải) được trao cho các kịch bản: Đại thần Thăng Long (Nguyễn Anh Biên), Lý Thái Tổ dời đô (Nguyễn Đăng Thanh), Chuyển gánh giang sơn (Văn Sử), và Dời đô (Lê Duy Hạnh).


Ở loại hình múa: 2 giải Nhì (40 triệu đồng/ 1 giải) được trao cho các kịch bản: Mệnh trời tình đất (Ứng Duy Thịnh) và Ngọn lửa Hà thành (Thái Phiên). 1 giải Ba (30 triệu đồng) thuộc về tác giả Bá Thái với kịch múa Hà Nội - cảo thơm ngàn năm văn hiến. Ngoài ra, còn một giải Ba ở thể loại kịch múa ngắn (10 triệu đồng) thuộc về: Hà Nội - mùa Đông năm 46 (Khánh Toàn - Diệu Linh).

Ở loại hình âm nhạc. Về khí nhạc, có 1 giải Nhì (kèm 40 triệu đồng), thuộc về: Thăng Long ngàn năm hội ngộ (Nguyễn Thiếu Hoa). Về hợp xướng có 3 giải Ba (20 triệu đồng/ 1 giải), thuộc về: Cảm xúc Thu Hà Nội (Nguyễn Giang), VN tình non nước (Đinh Quang Hợp), Thăng Long - mở hội ngàn năm (Nguyễn Hải Hà). Về ca khúc, có 1 giải nhì (kèm 15 triệu đồng) thuộc về: Mẹ ơi làng Sen (Trần Mạnh Hùng). Ngoài ra còn 5 giải Ba (10 triệu đồng/1 giải).

H.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm