Việt Nam rất cần có trường viết văn

24/03/2010 14:33 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Cái tên Baricco đã khá quen thuộc với độc giả Việt Nam qua những tiểu thuyết LụaĐại dương biển. Ông còn là người sáng lập một trường đại học tư thục chuyên giảng dạy sáng tác mang tên Scuola Holden tại Torino (Italia) với sự tham gia giảng dạy của rất nhiều tác giả nổi tiếng.

Tới VN vài ngày, Alessandro Baricco đã có buổi giao lưu với độc giả Hà Nội vào chiều qua 23/ 3/2010, ông đã trao đổi với TT&VH về tương lai của các trường đào tạo viết văn

Ông Baricco cho biết:

- Tôi thành lập Scuola Holden vào năm 1995, cùng với một vài người bạn. Tên trường được lấy theo tên của Holden Caulfield, cậu bé thường xuyên bị đuổi học trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Bắt trẻ đồng xanh (của nhà văn Mỹ J. D. Salinger). Nói nôm na thì ngôi trường đó phù hợp với những sinh viên giàu cá tính tới mức “điên khùng” như Holden Caulfield vậy (cười).

Mỗi khóa đào tạo của trường kéo dài trong thời gian 2 năm. Không chỉ đào tạo viết văn, ngôi trường này còn hướng tới mọi lĩnh vực sáng tác khác như viết kịch bản sân khấu, kịch bản điện ảnh, làm việc cho đài phát thanh hay viết truyện tranh nữa...

* Tại trường của ông, sinh viên được học những gì?

- Nhiều môn học. Về cơ bản, các môn học ấy chỉ xoay quanh một mục đích cuối cùng: Học viên cần biết cách kể lại những câu chuyện của mình một cách hoàn hảo nhất. Các nhà văn đã đúc kết nhiều nguyên tắc để có thể trở thành một người kể chuyện giỏi. Nhưng điều đó không thể thay thế cho việc mỗi học viên phải tự tìm cho mình một giọng điệu, một cá tính riêng trong suốt khóa học ấy. Chúng tôi muốn giúp học viên tự làm điều ấy.

Nhìn chung, kỹ năng kể chuyện luôn quan trọng với bất cứ cá nhân nào làm việc trong lĩnh vực viết lách và sáng tạo.Được trang bị kĩ năng này, khi có vốn sống, người ta sẽ thuận lợi hơn trong việc chuyển hóa những trải nghiệm thành câu chuyện kể của bản thân mình.

* Tại VN hiện đang có những tranh cãi về sự cần thiết của một ngôi trường dạy viết văn. Ông có thể cho biết quan điểm của mình?

- Tôi nghĩ, các bạn cần có những ngôi trường như vậy. Nghề văn không cần thiết phải được đào tạo bài bản, nhưng những ngôi trường ấy không phải là vô dụng. Cũng như trong cuộc sống, có những điều tưởng như rất vô ích, nhưng những việc ấy đôi khi lại giúp chúng ta trong những khoảnh khắc nào đó, và khoảnh khắc ấy có thể làm thay đổi cả cuộc đời.

* Với những tác giả không có điều kiện đi học trường viết văn, ông có lời khuyên gì để họ có thể sáng tác tốt hơn?

- Nếu còn trẻ, bạn có thể khoác ba lô đi du lịch. Điều đó sẽ giúp bạn bổ sung rất nhanh vốn sống và kinh nghiệm cho mình. Ngoài ra, nếu còn quá trẻ và thiếu vốn sống, bạn nên viết về tuổi thơ, về những năm tháng đã trải qua trong cuộc đời mình. Đó cũng là một giải pháp hữu dụng khi bạn chưa sẵn sàng cho những vấn đề đòi hỏi kinh nghiệm sống...

* Xin cảm ơn ông!

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm