Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 tại VN: Có tiền cũng không làm được

20/03/2010 08:28 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Dù tỉnh Khánh Hòa - địa phương được Chính phủ cho phép phối hợp với Tập đoàn RAAS (Mỹ) tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) 2010 tại Việt Nam - vẫn để ngỏ phương án là ủng hộ địa phương nào có đủ điều kiện tổ chức cuộc thi này, song đại diện cơ quan quản lý khẳng định: nếu có đề án đạt yêu cầu cũng không thể cấp phép… Liệu những lùm xùm quanh việc đăng cai cuộc thi HHTG 2010 đã đi đến hồi kết?

Ông Vương Duy Biên - Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn - đối thoại với TT&VH Cuối tuần về vấn đề này.

* Thưa ông, sau công văn ngày 11/3 của Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi lên Bộ VH-TT-DL đề nghị không tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại Việt Nam, Bộ đã có trả lời chính thức?

- Hiện nay, Bộ chưa trả lời. Sở dĩ, Cục có văn bản gửi Bộ bởi vì trong công văn tỉnh Khánh Hòa báo cáo Chính phủ về việc thôi không tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa chưa nói rõ ràng, mà còn nêu ra phương án “mở” là ủng hộ địa phương nào đủ điều kiện tổ chức. Tuy nhiên, về bản chất, câu chuyện về việc đăng cai tổ chức cuộc thi HHTG 2010 đã khép lại được rồi. Thực tế, thời gian hơn nửa năm (từ nay tới tháng 10/2010 - PV) không đủ để một đơn vị khởi động lại việc tổ chức cuộc thi này. Giả sử nếu có địa phương hoặc đơn vị nào đó gửi đề án xin cấp phép, chúng tôi cũng không duyệt vì hoàn toàn không khả thi. Đến thời điểm này, có tiền cũng không thể làm được.

* Suốt hơn hai năm qua, kể từ khi xuất hiện thông tin về việc VN đăng cai cuộc thi HHTG, sự kiện đã khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực, thu hút sự quan tâm của không ít công chúng, hơn nữa, được biết, không ít chuyến “thực tế” tại Trung Quốc, Mỹ đã diễn ra…, song tất cả lại kết thúc trong dang dở. Ai phải chịu trách nhiệm trong việc này, thưa ông?

- Theo tôi, trách nhiệm đầu tiên và cuối cùng thuộc tỉnh Khánh Hòa - nơi được Chính phủ đồng ý cho phép đăng cai cuộc thi này. Như báo chí đã đưa tin, tỉnh này cũng đã rất nỗ lực trong việc đưa cuộc thi HHTG về VN, dù kết cục thì không như mong muốn…

* Trong Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp hiện hành, phần quy định về điều kiện và hồ sơ đề nghị tổ chức các cuộc thi hoa hậu quốc tế tại VN có nêu rõ phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác nước ngoài… Chẳng lẽ, chuyện “giấy trắng mực đen” mà vẫn có những lỗ hổng để xảy ra lùm xùm như thời gian qua?

- Tất nhiên, Đề án khi trình để xin phép hợp lệ nên mới được chấp nhận. Song ngoài văn bản, các bên liên quan phải tự chịu trách nhiệm. Việc thẩm định năng lực, tư cách… là rất khó.

* Sau sự việc này, liệu Quy chế tổ chức thi hoa hậu có phải tiếp tục sửa đổi (sau một lần sửa đổi vào năm 2008), thưa ông?

- Nghị định về Nghệ thuật Biểu diễn đã được giao cho Cục soạn thảo, trong đó có một chương về việc tổ chức thi hoa hậu. Từ Quy chế nâng tầm lên Nghị định, chắc chắn các quy định sẽ chặt chẽ hơn. Và có thể sẽ có những điều trong Quy chế không còn phù hợp thực tế sẽ được điều chỉnh. Tôi nghĩ, ta phải chấp nhận một thực tế rằng, văn bản rất có thể “lạc hậu” hơn thực tế chứ.


Sau hơn hai năm chuẩn bị, cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010
tại VN đã kết thúc trong dang dở

* Còn nhớ, cách đây hai năm, một lễ ký kết với Tổ chức Hoa hậu Thế giới về việc VN đăng cai cuộc thi này đã diễn ra tại TP.HCM với sự chứng kiến của cả quan chức ngành văn hóa. Vậy khi VN từ chối HHTG, liệu chúng ta có thông báo tới họ, nhất là khi trên website chính thức vẫn đăng thông tin cuộc thi sẽ diễn ra tại VN?

- Về lý, Tổ chức Hoa hậu Thế giới là của tư nhân. Họ ký cam kết với RAAS - cũng là một công ty nước ngoài đang hoạt động ở VN. Vì thế, việc này không liên quan tới ngoại giao. Việc liên kết để tổ chức những sự kiện như thế này là chuyện bình thường. Việc thay đổi địa điểm hay thời gian tổ chức cũng là chuyện thường, từng xảy ra nhiều lần trước đó trong lịch sử cuộc thi. Còn về tình, theo quan điểm của cá nhân tôi, chúng ta là chủ nhà, khi không đón được khách, chúng ta cũng có thể thông báo để họ biết và hẹn họ trong một dịp khác phù hợp hơn. Bản thân tôi cũng cảm thấy đáng tiếc khi không thể tổ chức cuộc thi này ở nước ta.

* Thưa ông, HHTG đã không thể tổ chức tại VN cũng đồng nghĩa cuộc thi quốc gia cũng sẽ không diễn ra. Vậy đơn vị nào sẽ “thế chân” HHTG?

- Chúng tôi đã nhận được đề án của báo Tiền Phong về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu VN 2010. Tuy nhiên, hồ sơ này chưa hoàn thiện, nên đơn vị này chưa được cấp phép.

* Xin cảm ơn ông!

Tiến trình cuộc thi HHTG tại VN

Tháng 7/2008, ký kết ghi nhớ về việc tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại VN giữa ông Hoàng Kiều (TGĐ Tập đoàn RAAS, Mỹ) và Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu thế giới (Miss World) Julia Morley đã diễn ra tại TP.HCM dù việc công bố này chưa đúng quy trình (chưa có Đề án trình lên Bộ VH-TT-DL xin cấp phép.

Ngày 30/9/2008, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 6473/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc Chính phủ đồng ý cho tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại thành phố Nha Trang.

Ngày 3/2/2010, UBND tỉnh Khánh Hòa gửi công văn tới Chính phủ báo cáo việc không tổ chức cuộc thi HHTG năm 2010 tại Nha Trang để tập trung đầu tư cho các sự kiện văn hóa - thể thao lớn khác như: Đua thuyền buồm quốc tế, Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ II và Hoa hậu Trái đất năm 2010.

Ngày 11/3/2010, Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi Bộ VH-TT-DL văn bản đề nghị không tổ chức HHTG tại VN.

Thu Hằng (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm