Văn hoá

“5 plus” - Điểm cộng cho điêu khắc đương đại

04/03/2010 12:59 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Triển lãm “5 plus” lần này diễn ra như một lời hẹn trước của những người làm điêu khắc. Vẫn những gương mặt quen thuộc: Lê Thị Hiền, Lê Lạng Lương, Mai Thu Vân, Khổng Đỗ Tuyền. Một “người mới” và cũng là dấu cộng hoàn hảo cho triển lãm 5 người lần này, đó là Trần Trọng Tri.

Một năm về trước, triển lãm “5 plus” đã diễn ra thành công và người xem có quyền trông chờ, tin tưởng vào những tác phẩm được trưng bày lần này. Rất khó khăn để có được cuộc triển lãm và càng khó khăn hơn nữa nếu muốn duy trì nó qua nhiều năm. Vì thế, trong buổi lễ khai mạc, nhà nghiên cứu Trang Thanh Hiền đã nhắc đến vấn đề kinh phí làm triển lãm. Khác với triển lãm năm ngoái nhận được sự tài trợ bên phía Đại sứ quán Thụy Điển, tất cả chi phí cho “5 plus” lần này hoàn toàn là sự đóng góp của chính các tác giả.


Tác phẩm Đa dạng của Lê Thị Hiền
Ấn tượng về triển lãm là một không gian khiêm tốn với số lượng cũng không nhiều tác phẩm. Tuy không gian tưởng như chật hẹp như vậy nhưng sự phong phú về ý tưởng của các tác phẩm đã mở ra cho người xem một thế giới riêng của nghệ thuật. Các nghệ sĩ sử dụng nhiều chất liệu từ đồng, thép hàn, sắt đến giấy bồi... hay những chất liệu tổng hợp khác. Mỗi người một phong cách và một tiếng nói riêng nhưng tất cả lại hòa hợp kỳ lạ trong hai gian phòng nhỏ trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật. Đó là một thế giới hiện thực được thu nhỏ với nhiều mặt của giá trị cuộc sống.

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học) từ ngày 1 đến 8/3/2010.

Với Khổng Đỗ Tuyền là mối quan hệ ràng buộc trong gia đình, Mai Thu Vân với suy tư quen thuộc về thân phận người đàn bà hay nỗi trăn trở của Lê Lạng Lương về những người nông dân và đời sống nông thôn chơi vơi trong cuộc sống hiện đại... Tác động trực tiếp đến thị giác bằng các hình khối mạnh mẽ, các nghệ sĩ đã chứng tỏ sự kỳ diệu của ngôn ngữ điêu khắc.


Cũng phải nói thêm rằng, đây là một triển lãm điêu khắc “đương đại”. Bởi thay vì tượng tròn hay phù điêu của điêu khắc truyền thống, các nghệ sĩ đã kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố của nghệ thuật mới trong các tác phẩm của mình. Vừa điêu khắc vừa sắp đặt, đây là triển lãm mang tính chuyển động. Đơn cử như tác phẩm Đa dạng của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền. Ý tưởng của Lê Thị Hiền năm nay là các khối hình được sơn màu bắt mắt. Nếu xếp toàn bộ chúng lại sẽ được một khối hình chữ nhật. Nhưng chia lẻ chúng ra và đặt ở những góc cạnh khác nhau, sẽ được rất nhiều khối tam giác với hình thù khác biệt. Nó giống như một trò chơi xếp hình thông minh. Mỗi cách xếp đặt lại mang đến một ý tưởng khác. Các khối hình sẽ được thay đổi cách sắp xếp theo từng ngày trưng bày.

Mượn lời của nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng trong khai mạc triển lãm: “Các tác phẩm trưng bày ở đây không chỉ đẹp mà còn mang tính đối thoại”. Đúng là như vậy, tinh thần và sức sống toát lên từ mỗi tác phẩm, chính là yếu tố thành công cho “5 plus” lần này. Một triển lãm hiếm hoi của điêu khắc lại hòa nhập được với xu hướng rất mới của các cuộc trưng bày nghệ thuật hiện nay, đó quả thực là một điều đáng khen ngợi. Còn người xem đã được nghe kể những câu chuyện về nghệ thuật, về cuộc sống qua các tác phẩm này.

Trần Hoàng Ngân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm