Văn hoá

Nhà hát hiện đại nhất sắp khai trương

26/02/2010 10:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau gần 10 năm thiết kế, xây dựng, Nhà hát Ca múa nhạc VN đã hoàn thành một địa điểm lý tưởng cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật mang tên: Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ. Với sức chứa 730 chỗ ngồi, trang thiết bị hoàn chỉnh, hệ thống sân khấu, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, nơi đây sẽ diễn ra các chương trình lớn với yêu cầu kỹ thuật cao. Theo kế hoạch, ngày 1/3 tới, trung tâm sẽ chính thức khai trương.

NSƯT Nguyễn Quang Vinh, GĐ Nhà hát Ca múa nhạc VN cho biết:

- Đây là một niềm vui rất lớn đối với Nhà hát chúng tôi, và với ngành văn hóa. Nhà hát chúng tôi là đơn vị ra đời từ rất sớm và là nơi tập trung rất nhiều nghệ sĩ trong cả nước (tiền thân là Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương thành lập năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc). Nhiều đơn vị nghệ thuật công lập lớn cũng bắt nguồn từ các tổ chuyên môn của nhà hát này như tổ chèo, kịch... Vì sau bao nhiêu năm lao động, trưởng thành, bây giờ mới có một địa điểm để các nghệ sĩ tự thể hiện mình. Hơn nữa, đây còn là nhà hát hiện đại đầu tiên do ta tự xây dựng (còn các sân khấu biểu diễn như Nhà hát Lớn, Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Nhà hát Lớn TP.HCM do người Pháp để lại hoặc do nước bạn giúp đỡ xây dựng).


NSƯT Nguyễn Quang Vinh
* Vậy tại sao lại không gọi là nhà hát mà lại lấy tên là Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ. Cái tên Âu Cơ xuất phát từ đâu?

- Hội đồng nghệ thuật của nhà hát chúng tôi đã phát động cuộc thi xem ai nghĩ ra tên gọi hay cho nhà hát. Do nhà hát chúng tôi như một người “mẹ cả”, sinh ra nhiều đơn vị khác, nên chúng tôi đã chọn tên Âu Cơ.

* Trải qua gần 10 năm xây dựng, chắc hẳn tổng kinh phí đầu tư cho công trình rất tốn kém. Hơn nữa nhà hát lại có sân khấu đa năng, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế hiện nay?

- Chúng tôi chưa quyết toán xong, nhưng Bộ VH,TT&DL cho 169 tỷ với hệ thống kỹ thuật âm thanh ánh sáng hiện đại nhất hiện nay. Còn thiết kế sân khấu, đến hoàn tất hiện nay là qua 5 đời bộ trưởng và tôi là người thứ 3 làm giám đốc nhà hát. Thiết kế ban đầu có nhiều bất cập và sau này được điều chỉnh với tầng hầm dưới lòng đất sâu 3,8 m, tạo một khối với hệ thống cơ khí cho sân khấu nâng lên hạ xuống.

Sau khi hạ tầng xong, chuyên gia nước ngoài có đưa ra các phương án và tổng kinh phí cho hệ thống cơ khí lúc đó là khoảng 9 triệu USD. Nhưng con số này quá lớn, nên ta không thể thực hiện được. Hiện nay, hạ tầng đã có, và chúng tôi đành phải làm hệ sân khấu tạm để sau này có điều kiện sẽ lắp hệ thống cơ khí vào.


Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ sẽ sáng đèn từ 1/3
* Nhiều đơn vị nghệ thuật thường kêu thiếu nơi biểu diễn, nhưng khi có “nhà hát” hoành tráng rồi thì lại vắng khán giả, quanh năm chẳng mấy khi đỏ đèn. Nhà hát sẽ có những bước gì thu hút khán giả sau khai trương?

- Được trao tay một tài sản quý giá như vậy, mong muốn của chúng tôi là sẽ biến nơi đây thành một trung tâm ca múa nhạc, một địa chỉ để công chúng tìm đến. Đặc biệt đây sẽ là nơi để giới thiệu những nghệ sĩ thực sự có tài năng nhưng chưa có điều kiện được công chúng biết đến rộng rãi.

* Xin cảm ơn ông!

Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ sẽ sáng đèn ngay trong tuần đầu tiên (từ 1 đến 7/3), với hàng loạt các loại hình nghệ thuật như: Đêm Hồng Hà tự khúc, đêm biểu diễn của đoàn nghệ thuật Trung Quốc, đêm của Nhà hát Chèo VN, đêm giao lưu với GS-TS Tô Ngọc Thanh, đêm Những ngôi sao phương Bắc, Đêm hội hoa hồng...


Hoài Thương (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm