Địa điểm “In bạc Tài chính Cụ Hồ” trở thành di tích

03/02/2010 07:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Địa điểm In bạc Tài chính Cụ Hồ năm 1946 - Cơ quan Ấn loát Tài chính Trung bộ tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.


Hố thám sát di tích tại địa điểm “In bạc Tài chính”  ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền
Ngày 31/1/1946, Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 18/SL cho phép Bộ Tài chính phát hành giấy bạc Việt Nam ở Nam Trung bộ từ vĩ tuyến 16 trở vào nhằm phục vụ cho công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Ở Thừa Thiên-Huế, ngay từ đầu năm 1946, giữa lòng thành phố một cơ sở in thử bạc Tài chính Cụ Hồ được hình thành ngay tại nhà in Ngô Tử Hạ ở đường Hàng Bè (nay là đường Huỳnh Thúc Kháng - Huế). Giữa năm 1946, cấp trên đã quyết định cho dời Cơ quan Ấn loát Tài chính Trung bộ ở nhà in Ngô Tử Hạ ra xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế và hoạt động tại đây.
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm