Bollywood và Hollywood hợp tác làm phim về Indira Gandhi

Thứ Hai, 14/12/2009 10:04

(TT&VH) - Bollywood và Hollywood, hai nền điện ảnh đồ sộ của thế giới, bắt tay với nhau để làm bộ phim sử thi dài hai tập về cố Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi mang tựa đề Mother: The Indira Gandhi Story (Người mẹ: Câu chuyện về Indira Gandhi). Bộ phim có kinh phí 40 triệu bảng này dự kiến sẽ được khởi quay vào tháng 4/2010 tại Ấn Độ, Anh, Nga và Mỹ.

“Nữ hoàng Bollywood” Madhuri Dixit có khả năng được chọn vào vai cố Thủ tướng Indira Gandhi. Còn nữ minh tinh Anh Helen Mirren gần như ăn chắc vai Nữ hoàng Elizabeth II. Mirren từng đoạt giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc nhất 2007 với vai Nữ hoàng Elizabeth II trong phim The Queen). Trong khi đó nam tài tử Hollywood Tom Hanks sẽ thủ vai Lyndon Baines Johnson 27 (1908 - 1973), Tổng thống Hoa Kỳ thứ 36, giữ chức từ năm 1963 đến năm 1969. Còn diễn viên Mỹ Tommy Lee Jones sẽ hóa thân thành Richard Nixon (1913 - 1994), Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ nhiệm kỳ từ năm 1969 đến năm 1974. Nữ diễn viên Anh Emily Watson được chọn thể hiện chân dung Margaret Thatcher (sinh năm 1925), lãnh tụ Đảng Bảo thủ Anh từ năm 1975 đến 1990, Thủ tướng Anh từ năm 1979 đến năm 1990...

Đạo diễn Krishna Shah nói với tờ The Daily Telegraph: “Đây là bộ phim của đời tôi, cả về quy mô lẫn đề tài. Tôi đã xúc tiến phần kịch bản phim trong hơn hai thập kỷ qua và đây là câu chuyện nhất thiết phải kể ra cho mọi người. Nó khiến tôi mất hàng năm trời để tìm hướng tiếp cận câu chuyện về cuộc đời bà Indira Gandhi. Tôi tìm thấy ở bà vai trò người mẹ - người mẹ của cả gia đình lẫn của đất nước Ấn Độ. Phim kể về việc Indira Gandhi đã vận dụng bản năng người mẹ, lòng thương người và tình yêu mãnh liệt để đoàn kết đất nước và cuối cùng phải chịu cái chết đau đớn. Phim mô tả cuộc đời người phụ nữ bước ra chính trường từ vị thế bà nội trợ nhút nhát cho đến khi đảm nhiệm vai trò Thủ tướng, bà đã lãnh đạo đất nước Ấn Độ đi tới thắng lợi trong cuộc chiến với Pakistan năm 1971, bà cũng nỗ lực để giành quyền bình đẳng cho nữ giới và các tầng lớp nghèo khổ”.

Trọng tâm của tập phim đầu tiên sẽ là 30 phút mô tả cuộc chiến năm 1971 giữa Ấn Độ và Pakistan. Cảnh này được dàn dựng công phu bằng kỹ xảo điện ảnh. Tập phim này sẽ được phát hành vào cuối năm 2010.


Tập hai sẽ tập trung vào nỗ lực của bà Gandhi trong việc thống nhất Ấn Độ, việc người con trai Sanjay Gandhi nổi lên trên chiến trường và kết thúc bộ phim ở thời điểm bà “tử vì đạo” 1984.

Đạo diễn Shah thổ lộ rằng thách thức lớn nhất đối với ông là làm sao chinh phục được cả khán giả Ấn Độ lẫn phương Tây, điều mà bộ phim đoạt giải Oscar Slumdog Millionaire (Tỷ phủ khu ổ chuột) không làm được - tác phẩm điện ảnh này không thành công về doanh thu tại Ấn Độ. “Để chinh phục khán giả, tôi đã mời nhiều diễn viên nổi tiếng của Holywood và Bollywood tham gia diễn xuất. Phim có ý nghĩa sâu sắc nhưng cũng có cả tính giải trí. Trong phim có sự đam mê, tình yêu, hôn nhân, tình mẫu tử, bi kịch cá nhân và cả sự hận thù. Chúng tôi phải tạo nên sự cân bằng để lôi cuốn khán giả toàn cầu và đó là thách thức lớn nhất”.

Cố Thủ tướng Indira Gandhi:

     Indira Gandhi làm Thủ tướng Ấn Độ trong ba nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 1966 đến năm 1977 và nhiệm kỳ thứ tư của bà là bắt đầu từ năm 1980 và kết thúc khi bị ám sát vào năm 1984. Bà là thành viên trong triều đại Nehru từng đóng vai trò chủ chốt trong nền chính trị Ấn Độ của thế kỷ trước. Cha bà là Jawaharlal Nehru, nhà lãnh đạo của Trào lưu Độc lập Ấn Độ và là “cha đẻ của Ấn Độ hiện đại”.

     Sinh năm 1917, Indira Gandhi từng học tại Trường Đại học Oxford, Anh. Bà gặp người chồng tương lai - nhà báo Feroze Gandhi ở Anh. Sau khi Jawaharlal Nehru qua đời vào năm 1964 người con gái của ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông và sau đó kế vị cương vị Thủ tướng khi Lal Bahadur Shastri qua đời vào năm 1966. Thành tích lớn nhất của bà Indira Gandhi ở chức Thủ tướng là chiến thắng trong cuộc chiến với Pakistan năm 1971, từ đây nước Bangladesh độc lập ra đời.

     Tháng 6/1984 bà Indira Gandhi lệnh cho quân đội Ấn Độ tấn công Đền Vàng ở Amritsar, nơi linh thiêng nhất đối với người Sikh, để truy bắt những người nổi loạn đang ẩn náu ở đó. Bốn tháng sau bà bị các vệ sĩ riêng người Sikh ám sát để trả thù. Người con trai Rajiv Gandhi kế vị chức Thủ tướng của mẹ. Ông cũng bị ám sát vào năm 1991 khi đang tiến hành chiến dịch tranh cử Thủ tướng. Con dâu của bà Indira Gandhi là Sonia Gandhi hiện giữ chức Chủ tịch Đảng Quốc đại cầm quyền và cháu nội Rahul Gandhi đang được “nhắm” vào ghế Thủ tướng Ấn Độ trong tương lai.


Lương Tuấn Vĩ
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA