Việt Nam dự triển lãm Nghệ thuật Quốc tế châu Á

20/11/2009 10:33 GMT+7 | Văn hoá



 Tác phẩm của họa sĩ
Nguyễn  Xuân Tiệp tại triển lãm

(TT&VH) - Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế châu Á lần thứ 24 sẽ khai mạc lúc 10h sáng nay (20/11, mở cửa đến 31/1/2010) tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Malaysia với sự tham gia của 13 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á gồm: Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản, Mông Cổ, Ma Cao (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu 205 tác phẩm của 205 nghệ sĩ. VN là nước đã tham gia triển lãm quan trọng này từ năm 1995 (lần thứ 10 tại Singapore) đến nay, với các họa sĩ tên tuổi như: Nguyễn Trung, Ca Lê Thắng, Đỗ Hoàng Tường, Trần Văn Thảo, Vũ Dân Tân, Đặng Thị Khuê, Lương Xuân Đoàn, Đinh Quân, Đỗ Minh Tâm, Đinh Ý Nhi, Hà Trí Hiếu, Vũ Bích Thủy...

Tham dự triển lãm lần này có các tác giả: Nguyễn Xuân Tiệp, Dương Ngọc Hùng, Hoàng Bạch Diệp, Vũ Hồng Nguyên, Đinh Thúy Hạnh, Nguyễn Xuân Long, Trần Đinh Khương, Đặng Anh Tuấn, Phạm Huy Thông, với các tác phẩm hội họa và nghệ thuật sắp đặt.

Đây là triển lãm thường niên do Liên đoàn Nghệ sĩ châu Á tổ chức, là liên hoan nghệ thuật lớn nhất ở châu Á hiện nay. Triển lãm được tổ chức nhằm thúc đẩy mối giao lưu nghệ thuật hiện đại giữa các nước châu Á. Các họa sĩ tham gia một cách tự nguyện và tự túc tất cả mọi chi phí.

Triển lãm này sẽ được điều hành qua các cuộc thảo luận giữa các nước tham gia và sẽ được tổ chức luân phiên mỗi năm một lần ở tất các các nước thành viên của Liên đoàn Nghệ sĩ châu Á. Ủy ban của mỗi nước chịu trách nhiệm việc tuyển chọn các nghệ sĩ của nước mình tham dự. Liên đoàn Nghệ sĩ châu Á mong muốn VN là nước chủ nhà của triển lãm năm 2012.

Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm