20 “nghệ sĩ đa năng” đang được huấn luyện nghiêm ngặt

31/10/2009 12:42 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau thời hạn đăng ký 40 ngày, BTC cuộc thi Tuyển chọn nghệ sĩ đa năng Việt Nam (Vietnam Super Star Contest 2009) đã thu hút được 1692 hồ sơ dự thi trên toàn quốc. Kết thúc vòng 1, BTC đã tuyển chọn được 243 thí sinh bước vào vòng 2. Trải qua nhiều phần thi như ca hát, vũ đạo, diễn xuất, 20 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung kết.

Trong vòng 2 tuần lễ (từ ngày 25/10 - 7/11), các thí sinh được tập trung tại khu du lịch Bình Quới (TP.HCM) để luyện tập với thời khóa biểu khá nghiêm ngặt từ 5h30 tới 21h dưới sự huấn luyện của các nghệ sĩ và đạo diễn đến từ Hàn Quốc. Theo tiết lộ của chính BTC cuộc thi, tất cả điện thoại của thí sinh đều bị thu lại sau bữa ăn sáng và sau 21h mới được trả lại cho họ. Các thí sinh cũng không được phép tiếp xúc riêng với báo chí (trừ việc ra mắt báo chí trong buổi họp báo vừa diễn ra sáng 29/10 tại khách sạn Rex).
Các thí sinh lọt top 20 cuộc thi Tuyển chọn nghệ sĩ đa năng 2009
Trong số 20 thí sinh tham dự vòng chung kết (độ tuổi từ 17-23) có không ít gương mặt từng được biết tới trong làng giải trí như hotgirl Trang “Pháp” (Nguyễn Thùy Trang), Miss Teen được bình chọn nhiều nhất 2008 (Đàm Thu Trang), MC kiêm diễn viên đóng vai Tường Lam trong phim Gió nghịch mùa (Trần Thị Thùy Trang)...

Đêm chung kết cuộc thi sẽ được diễn ra vào 20h30 tối Chủ Nhật (8/11) tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Các thí sinh sẽ xuất hiện trong một buổi hòa nhạc đặc biệt (dài khoảng 25 phút) để thể hiện tài năng ca hát, diễn xuất và vũ đạo của mình sau quá trình rèn luyện khá khắc nghiệt.

NTK Mai Lâm cùng 2 chuyên gia Việt Nam, 2 chuyên gia của nhà sản xuất chương trình MBC (Hàn Quốc) sẽ là BGK chọn ra người đoạt giải Nhất (trị giá 10.000 USD và suất học bổng 40.000 USD tại Hàn Quốc cùng cơ hội được đào tạo để trở thành ngôi sao sẽ xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc.

Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm