Là thành viên phái đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng UNESCO, từ Paris, ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao đã trao đổi với phóng viên TT&VH:
Nâng tầm Đại lễ
![]() Ông Phạm Sanh Châu. Ảnh S.T
|
- Hoàn toàn đúng nếu nói đây là một Nghị quyết của tổ chức hàng đầu thế giới về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa công nhận năm sau Hà Nội sẽ có nghìn năm tuổi và đồng ý tham gia kỷ niệm sự kiện trọng đại này.
Cũng rất đúng khi nói UNESCO công nhận việc thành phố Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm tuổi là sự kiện có ý nghĩa thế giới vì Nghị quyết lần này là của Hội nghị toàn thể của 200 thành viên của UNESCO trong đó có 193 nước thành viên và 7 thành viên liên kết. Hội nghị toàn thể như vậy 2 năm mới họp một lần để thảo luận những vấn đề trọng đại của thế giới và nhân loại trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UNESCO. Như vậy mỗi Nghị quyết của Hội nghị toàn thể phải có ý nghĩa quốc tế.
|
Cùng với Đại lễ
1.000 năm Thăng Long, UNESCO cũng sẽ tham gia lễ kỷ niệm 1.000 năm
thành phố Yaroslav của Liên bang Nga và 1.300 năm cố đô Nara Heijo- kyo
của Nhật Bản. |
- Để có được Nghị quyết này phía Việt Nam phải xây dựng hồ sơ báo cáo về lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội và quá trình chuẩn bị cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Báo cáo này được UBQG UNESCO Việt Nam phối hợp với UBND TP.HN nộp cho Vụ Quan hệ Đối ngoại thuộc Ban thư ký của UNESCO trước tháng 1/ 2009. Sau đó Vụ Đối ngoại chủ trì cuộc họp liên Vụ và Lĩnh vực để thẩm định tính xác thực của sự kiện và xác định xem hồ sơ có đáp ứng các tiêu chí của UNESCO về việc UNESCO tham gia đồng kỷ niệm các sự kiện của các quốc gia thành viên nhưng có ý nghĩa quốc tế không?
Sau đó họ, với tư cách Ban thư ký của UNESCO đề nghị Tổng giám đốc UNESCO kiến nghị các cơ quan thẩm quyền của UNESCO ra Nghị quyết cùng tham gia kỷ niệm các sự kiện có ý nghĩa quốc tế. Những sự kiện đó có thể là các ngày sinh hoặc ngày mất của các đại thi hào, các danh nhân văn hóa, các nghệ sĩ có tên tuổi hoặc các sự kiện trọng đại khác của các quốc gia thành viên nhưng có tầm ảnh hưởng quốc tế.
Kiến nghị nói trên sẽ được đem ra thảo luận chính thức tại Hội đồng chấp hành, cơ quan quyền lực nhất của UNESCO trong thời gian giữa 2 kỳ họp Đại hội đồng. Hồ sơ kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được Hội đồng Chấp hành thông qua vào tháng 5/2009 (Quyết định số 45) và kiến nghị lên Đại hội đồng khóa 35 hiện đang họp xem xét.

Phiên họp của Đại hội đồng UNESCO khóa 35
- Tại Đại hội đồng, kiến nghị của Hội đồng chấp hành lại được đem ra thảo luận một lần nữa tại phiên họp của Tiểu ban Chương trình và Quan hệ quốc tế. Chính tại phiên họp này đã diễn ra tranh luận sôi nổi về vấn đề này. Cuối cùng phiên họp toàn thể của Tiểu ban đã quyết định thông qua ngày 16/10 và báo cáo của Tiểu ban này đã được Phiên họp toàn thể của Đại hội đồng thông qua chiều 22/10.
Vì quy trình của việc ra Nghị quyết được tiến hành cả năm trời thông qua nhiều cuộc họp và ý kiến phản biện nên phải nói đây là Nghị quyết ta chờ đợi từ đầu năm nay. Cũng chính vì vậy mà đây là một trong các nội dung hợp tác trong Thỏa thuận Hợp tác giữa Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và TP.Hà Nội hưởng ứng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.
Phải nói thêm là trong quá trình thảo luận tại Tiểu ban Chương trình và Quan hệ quốc tế có đại biểu cho rằng UNESCO không nên ra các Nghị quyết về vấn đề này mà để cho UBQG UNESCO từng nước ra Nghị quyết riêng. Nhưng đại đa số các đại biểu đều cho rằng những sự kiện này có ý nghĩa quan trọng về văn hóa ở phạm vi toàn cầu nên vẫn phải có Nghị quyết UNESCO.
Sẽ có một dự án tuyên truyền về Đại lễ
* Bạn đọc rất muốn biết UNESCO sẽ tham dự sự kiện Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long như thế nào?
- Thứ nhất, đây là một văn kiện pháp lý của một tổ chức trí tuệ của Liên Hợp Quốc, có ý nghĩa nâng tầm các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long lên mức toàn cầu. Đồng thời Nghị quyết cũng giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam, làm cho bạn bè hiểu hơn về một đất nước có những di sản hàng ngàn năm tuổi.
Thứ hai, đây là cơ sở để Hà Nội tăng cường hợp tác hơn nữa với UNESCO trên những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UNESCO, nhất là vào thời điểm chúng ta đang có một loạt các hồ sơ về Hà Nội trình UNESCO xem xét các danh hiệu như: Ký ức Thế giới, Di sản văn hóa thế giới, Di sản văn hóa Phi vật thể của Nhân loại...
Thứ ba, Nghị quyết này cũng quy định sẽ có một dự án theo Chương trình Tham gia để tuyên truyền về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Dự án này sẽ do UBQG UNESCO phối hợp với UBND TP. Hà Nội trình UNESCO trong thời gian tới.
Cuối cùng là trên cơ sở Nghị quyết này, Việt Nam có thể mời các nhà lãnh đạo của UNESCO đến Việt Nam tham dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long vào năm sau.
* Xin cảm ơn ông và chúc ông thượng lộ bình an!
