(TT&VH) - TT&VH trong các số báo gần đây đã phản ánh về cuộc tranh cãi về dự án Con đường gốm sứ, đặc biệt là vấn đề đặt logo của nhà tài trợ. Vừa qua, Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội, đơn vị thực hiện dự án này đã ra Thông cáo báo chí về một số vấn đề của dự án, trong đó có đề cập việc xử lý các logo của nhà tài trợ.
Tính đến hết ngày 31/08/2009, Dự án Con đường gốm sứ đã thực hiện được tổng cộng 1.825 m2 tranh gốm sứ, bằng 28% trên 6.500 m2 dự kiến Trong thông cáo, Công ty đã nêu một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chẳng hạn về vấn đề kinh phí: CĐGS là Dự án triển khai chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, ngoài phần do ngân sách Thành phố hỗ trợ triển khai tại các vị trí hoặc chủ đề không có khả năng vận động tài trợ, “phần còn lại thực hiện xã hội hóa kêu gọi tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước”. Để công trình CĐGS không lỗi hẹn với mốc thời gian kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chủ đầu tư phải rất cố gắng huy động sự đóng góp xã hội.
Công ty cho rằng thời gian trước đây, công trình rất khó thu hút tài trợ do không mấy ai mặn mà với việc đem thương hiệu ra đặt ở vỉa hè. Sự nỗ lực của chủ đầu tư và sự dũng cảm của một số nhà tài trợ đầu tiên như Công ty May 10, Công ty Hanel, Công ty Thạch Bàn đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của một tuyến đường. Tên tuổi của các nhà tài trợ đáng được tôn vinh do đã đi tiên phong trong việc chung tay với cộng đồng xóa bỏ những hình ảnh nhếch nhác, góp phần gây dựng một trào lưu mới lôi cuốn quần chúng cùng tham gia làm đẹp thành phố.
Một số nhà tài trợ (đa số là các tổ chức nước ngoài) không đòi hỏi công bố danh tính. Trong khi đa số các nhà tài trợ trong nước quan niệm rằng tham gia đóng góp làm đẹp thành phố là niềm vinh dự và tự hào nên không thể “áo gấm đi đêm”. Họ đã có công chung tay làm đẹp cho thành phố thì cũng phải được công khai danh tính một cách đàng hoàng.
Chủ đầu tư đang đề xuất cấp có thẩm quyền ra quy chế về việc công bố tên tuổi nhà tài trợ. Dự kiến các logo sẽ được thực hiện theo hướng nghệ thuật hóa và sẽ chỉ được hiện diện tại đoạn tranh tài trợ trong một thời hạn nhất định, sau đó sẽ được tập trung lại trên một bảng thông tin chung như một sự lưu danh tôn vinh các nhà tài trợ. Các logo đã có cũng sẽ được sửa lại khi có quy chế chính thức để bảo đảm vẻ đẹp chung của cả công trình.
Tính đến hết ngày 31/08/2009, Dự án Con đường gốm sứ đã thực hiện được tổng cộng 1.825 m2 tranh gốm sứ, bằng 28% trên 6.500 m2 dự kiến Trong thông cáo, Công ty đã nêu một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chẳng hạn về vấn đề kinh phí: CĐGS là Dự án triển khai chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, ngoài phần do ngân sách Thành phố hỗ trợ triển khai tại các vị trí hoặc chủ đề không có khả năng vận động tài trợ, “phần còn lại thực hiện xã hội hóa kêu gọi tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước”. Để công trình CĐGS không lỗi hẹn với mốc thời gian kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chủ đầu tư phải rất cố gắng huy động sự đóng góp xã hội.
Công ty cho rằng thời gian trước đây, công trình rất khó thu hút tài trợ do không mấy ai mặn mà với việc đem thương hiệu ra đặt ở vỉa hè. Sự nỗ lực của chủ đầu tư và sự dũng cảm của một số nhà tài trợ đầu tiên như Công ty May 10, Công ty Hanel, Công ty Thạch Bàn đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của một tuyến đường. Tên tuổi của các nhà tài trợ đáng được tôn vinh do đã đi tiên phong trong việc chung tay với cộng đồng xóa bỏ những hình ảnh nhếch nhác, góp phần gây dựng một trào lưu mới lôi cuốn quần chúng cùng tham gia làm đẹp thành phố.
Một số nhà tài trợ (đa số là các tổ chức nước ngoài) không đòi hỏi công bố danh tính. Trong khi đa số các nhà tài trợ trong nước quan niệm rằng tham gia đóng góp làm đẹp thành phố là niềm vinh dự và tự hào nên không thể “áo gấm đi đêm”. Họ đã có công chung tay làm đẹp cho thành phố thì cũng phải được công khai danh tính một cách đàng hoàng.
Chủ đầu tư đang đề xuất cấp có thẩm quyền ra quy chế về việc công bố tên tuổi nhà tài trợ. Dự kiến các logo sẽ được thực hiện theo hướng nghệ thuật hóa và sẽ chỉ được hiện diện tại đoạn tranh tài trợ trong một thời hạn nhất định, sau đó sẽ được tập trung lại trên một bảng thông tin chung như một sự lưu danh tôn vinh các nhà tài trợ. Các logo đã có cũng sẽ được sửa lại khi có quy chế chính thức để bảo đảm vẻ đẹp chung của cả công trình.
Đông Kinh