8 năm thiết kế tượng đài Hải đội Hoàng Sa

Chủ Nhật, 19/07/2009 09:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Dự kiến hôm nay 20/7/2009, việc lắp đặt tượng đài Hải đội Hoàng Sa tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) với tên gọi Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải sẽ chính thức hoàn thành và đi vào nghiệm thu. Được triển khai lắp đặt từ ngày 13/7/2009, đây là công trình do UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhà điêu khắc Hà Trí Dũng và công ty TNHH Hoàn Hảo (Ninh Bình) phối hợp xây dựng, nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

TT&VH có cuộc trao đổi với nhà điêu khắc Hà Trí Dũng, tác giả thiết kế tượng đài.

* Cơ duyên để anh thiết kế tượng đài Hải đội Hoàng Sa được bắt đầu như thế nào?

Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đang được lắp đặt tại đảo Lý Sơn. Ảnh T.N
- Vào quãng năm 2001, tôi có tham dự một cuộc hội thảo quy mô lớn về Hải đội Hoàng Sa do nhiều cơ quan phối hợp tổ chức. Trong cuộc họp, vấn đề xây dựng một cụm tượng đài về Hải đội Hoàng Sa được nhắc tới nhiều. Rõ ràng, đó là công việc thiêng liêng và giàu ý nghĩa. Từ phía cá nhân, tôi thấy mình có thể tham gia ở lĩnh vực thiết kế tượng đài.

Tháng 9/2008, sau khi được duyệt phác thảo, tôi bắt tay vào chế tác tượng đài cùng các nghệ nhân tại làng đá Ninh Vân (Ninh Bình). Giữa hai mốc thời gian ấy là 7 năm trời cho hai mươi chuyến khảo sát tư liệu về Hải đội Hoàng Sa tại các vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi - trong đó có 4 lần trực tiếp ra đảo Lý Sơn. Rồi triển khai làm các vấn đề về thủ tục, xây dựng các mẫu phác thảo khác nhau để lựa chọn…

* Việc tìm các tư liệu để thiết kế tượng đài có khó lắm không?

- Tư liệu về trang phục nhà Nguyễn thì không hiếm. Tuy nhiên, Hải đội Hoàng Sa khi xưa có thành phần chủ yếu là dân binh. Vì vậy, cụm tượng đài này có 3 nhân vật, trong đó người đứng giữa là cai đội trong trang phục triều đình nhà Nguyễn. Hai người dân binh đứng bên chít khăn vuông, một người ở trần vác lưới, một người mặc áo chùng, chứ không mặc áo dấu và đội nón như các tư liệu để lại. Như vậy thì hợp lý nhất. Bởi khi xưa, tinh thần khi xuất quân của hải đội Hoàng Sa là khẳng định chủ quyền lãnh thổ của dân tộc chứ không nặng về lâm trận.

* Các mẫu phác thảo ban đầu của anh có khác nhiều so với tượng đài bây giờ?

- Tôi có ba phác thảo khác nhau. Tượng đài bây giờ được triển khai từ một trong ba phác thảo ấy, có bổ sung những nét đặc sắc từ hai phiên bản còn lại. Thật ra, cả ba phác thảo chỉ khác nhau về hình thức thể hiện thôi, còn các vấn đề về trang phục, số người trong cụm tượng, tinh thần chung của tượng đài… thì đều như tượng đài bây giờ cả.

* Việc thiết kế một tượng đài đặt ngoài hải đảo có đòi hỏi khắt khe về kết cấu, độ bền, điều kiện địa chất…?

- Việc đó đã được tính toán bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này. Về phần mình, khi thiết kế, tôi có hai góp ý: thứ nhất, tượng dựng ngoài hải đảo thì không nên dùng chất liệu bằng kim loại, bởi làm vậy thì quá trình rỉ sét sẽ diễn ra rất nhanh. Thứ hai, về địa chất, đảo Lý Sơn trước kia vốn nằm trên miệng phun của hai ngọn núi lửa (đến nay đã tắt). Theo lý thuyết thì dùng đá Granic là phù hợp nhất để làm tượng đài. Hai đề xuất này được chấp nhận, và tượng đài được sử dụng đá Granic đưa từ trong Thanh Hóa ra.

* Trong quá trình lắp đặt, điều gì khiến anh nhớ nhất?

- Bạn biết đấy, đa phần những người dân trên đảo Lý Sơn đều là hậu duệ của Hải đội Hoàng Sa khi xưa. Xem dựng tượng, họ nói với tôi rằng những hình ảnh về ông cha mình vốn chỉ được họ biết tới trong tâm khảm, chứ chưa nghĩ tới một ngày được đặt sừng sững ngay giữa quê nhà. Điều ấy khiến tôi cảm động vô cùng. Có người còn kể với tôi: ở đây, bão biển mỗi khi nổi lên thì chẳng bao giờ chạm tới Lý Sơn, bởi vong hồn của các người lính thuộc Hải đội Hoàng Sa khi xưa luôn phù hộ cho quê nhà

* Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Hoàng Nguyên (thực hiện)
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Xin gửi lời tri ân đến nhà điêu khắc Hà Trí Dũng đã tạo nên một tác phẩm ghi lại sự hiên ngang của cha ông trước biển cả mênh mông, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thế hệ trẻ ngày nay sẽ tiếp tục nối tiếp truyền thống đó.
Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa  (trungtamdulieuhoangsa@gmail.com) (02:49 27/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cám ơn nhà điêu khắc Hà Trí Dũng đã đặt nhiều tâm huyết vào tượng đài lịch sử này (Đó là biểu hiện chủ lãnh thổ đất nước) Cám ơn chủ đầu tư (Quảng Ngãi) đẫ kiên nhẫn duy tri xây dựng tượng đài này... Tám năm đã là quá dài. Mong sao sớm hoàn thiện để nhân dân cả nước hiểu về lãnh thổ đất nước mình
Lê Bá Hạnh  (lebahanh_1941@yahoo.com) (02:48 23/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Là một cựu chiến binh đã góp phần cùng quân dân ta chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ biên cương phía Bắc tổ quốc cuối thập niên 70 -80 TK trước, đọc bài viết này tôi rất cảm động. Trước hết tượng đài "Hải đội Hoàng Sa, kiêm quản Trường Sa" là biểu tượng của ý chí sắt đá của dân tộc ta đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc. Ý chí này đã được cha ông chúng ta thể hiện và thực hiện liên tục từ đầu thế kỷ 19... -Việc dựng tượng đài trên vùng đảo Lý Sơn ( nơi xưa kia là nguồn cung cấp chính lực lượng quản lý Hoàng Sa, Trường Sa)góp phần thể hiện sự tôn vinh, biết ơn của mọi người Việt Nam hôm nay với cha ông và nhắc nhở chúng ta trách nhiệm kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong điều kiện mới. Xin cám ơn tác giả và những cơ quan đã bằng tình yêu nước, tâm hồn, tài năng, đã dồn tâm trí nhiều năm để hoàn thành tượng đài rất ý nghĩa này. Xin chúc nhân dân đảo Lý Sơn có một công trình nghệ thuật mới đặc sắc về ý nghĩa và mỹ thuật trên đảo quê hương yêu dấu của bà con và của Tổ quốc ta.
Trịnh Thanh ( Hà Nội )  (trinhthanh38@yahoo.com) (07:16 20/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hội - 5/24/2012 9:47:08 PM
Có vẻ như thánh Johan Cruyff không tin tưởng ở tân HLV Tito.Chờ và xem,mọi thứ bắt đầu...?
Barclays Bank - 5/24/2012 2:36:51 PM
Dù kết quả có thế nào thì Italia vẫn mãi mãi trong trái tim mình, không biết từ lúc nào đã yêu ĐT Italia thì yêu luôn cả đất nước, con người Italia. Forzza Italia!
arsenal - 5/24/2012 9:41:02 PM
Nếu chỉ cần may mắn = 1/2 Matteo thì mấy năm trước Avram cũng có C1 rồi, bây giờ thì Avram đang ở đâu ? Matteo chắc cũng sẽ thết thôi
văn bằng - 5/24/2012 9:39:04 PM
nếu vtc phát trên cả SD thì hay biết mấy. chứ đây toàn phát HD . thế là xem qua vtv2 và vtv3 thôi.......
tungjuve - 5/24/2012 6:35:14 PM
Với 15M cộng thêm Matri, tớ không nghĩ lời đề nghị này là "khiếm nhã".