Văn hoá

“Tôi lên tiếng không phải cho riêng tôi”

08/07/2009 10:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, việc Lê Quý Dương từ chối làm tổng đạo diễn Festival Cồng chiêng quốc tế lần thứ 1 (dự kiến diễn ra vào tháng 11/2009 tại Gia Lai) đang khiến cho những người quan tâm đến sự kiện này ngạc nhiên. TT&VH đã có cuộc phỏng vấn đạo diễn Lê Quý Dương.

* Được biết kịch bản tổng thể cho Festival Cồng chiêng quốc tế lần thứ 1 của công ty anh được hội đồng chuyên môn chọn với tỷ lệ 8/9 phiếu. Vậy tại sao anh lại quyết định từ chối làm tổng đạo diễn khi đã có lời mời chính thức?


Lê Quý Dương
- Đầu tiên, đó là việc Sở VH,TT&DL tỉnh Gia Lai bất ngờ đề nghị chúng tôi “phối hợp” với Công ty Sơn Lâm để thực hiện chương trình. Tôi cho đây là điều vừa bất cập vừa vi phạm quyền lợi của công ty chúng tôi, là đơn vị đã có kịch bản được Hội đồng chuyên môn của tỉnh Gia Lai lựa chọn. Trong cuộc họp tại UBND tỉnh Gia Lai, tôi đã trình bày rõ quan điểm của mình rằng, một sự “phối hợp” bất ngờ như vậy sẽ làm mất đi tính đồng bộ nhân sự, tính tổng thể nghệ thuật và quan điểm thẩm mỹ của toàn bộ chương trình. Hơn nữa, công ty của chúng tôi đã từng tổ chức thành công các festival lớn ở trong nước và quốc tế, với quy mô lớn hơn hoặc tương đương, vậy thì tại sao kịch bản của chúng tôi lại “phải” đưa cho một công ty khác thực hiện?

Thứ hai, từ Tết 2009 đến nay, công ty chúng tôi và nhiều công ty khác đổ công sức khảo sát, tìm hiểu, lập hồ sơ, lên ý tưởng và viết kịch bản với tất cả nhiệt huyết và trí tuệ của mình, chỉ với mong muốn là được thực hiện chương trình trong thế cạnh tranh lành mạnh, thì đến phút cuối, một công ty khác “không có kịch bản được chọn”, đã “nhảy ngang” vào “để tổ chức sự kiện cho kịch bản được chọn” của một công ty khác, như vậy là không sòng phẳng. Rõ ràng là việc làm của chúng tôi đã không được tôn trọng, và công sức mà hội đồng chuyên môn của tỉnh Gia Lai đã bỏ ra để tuyển chọn kịch bản cũng uổng phí.

* Ngay từ đầu BTC lễ hội có cho anh và các đạo diễn tham gia thi kịch bản biết là sẽ có công ty tổ chức sự kiện khác đứng ra “thực hiện”, còn các anh chỉ ở trong vài trò “chỉ đạo” chung hay không?

Nhằm làm khách quan và có tiếng nói đa chiều hơn trong việc này, chúng tôi muốn trao đổi trực tiếp với ông Phan Xuân Vũ (GĐ Sở VH,TT&DL tỉnh Gia Lai), nhưng rất tiếc sau nhiều lần liên lạc bằng điện thoại, ông Vũ đã từ chối vì bận họp, hoặc không nghe máy. Trong khi đó, theo thông tin trên báo Đất Việt thì ông Phạm Xuân Vũ cho biết: “Kịch bản của anh Lê Quý Dương rất hay và chúng tôi rất tiếc về sự từ chối hợp tác lần này của anh Dương. Tuy nhiên, cũng không thể đáp ứng yêu cầu của vị đạo diễn này. Ông Vũ cho biết, hiện tỉnh Gia Lai đã có kịch bản thay thế kịch bản của Lê Quý Dương” (Xem trên Đất Việt Online ngày 30/6).
- Hoàn toàn không!!! Nếu BTC cho biết trước thì chắc chắn chúng tôi sẽ không tham gia, hoặc đã có cách ứng xử khác. Việc kết hợp giữa các tác giả và đạo diễn (không có công ty của riêng mình) với các công ty tổ chức sự kiện (không có đạo diễn của riêng mình) là một việc rất bình thường trong hoạt động tổ chức và dàn dựng các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy nhiên, sự kết hợp này phải trên sự thống nhất ngay từ đầu, xem giữa công ty và đạo diễn có tâm đầu ý hợp với nhau không thì mới đảm bảo chất lượng của chương trình. Trong thực tế, công ty tổ chức sự kiện mà BTC lựa chọn đã không hề có kịch bản được hội đồng chuyên môn xét chọn, nhưng lại được BTC lựa chọn để tổ chức sự kiện và đặt vấn đề “phối hợp” với chúng tôi vào phút cuối. Nếu “phối hợp” sao họ không đặt vấn đề ngay từ đầu, mà phải đợi tới khi không được lựa chọn kịch bản thì mới đặt vấn đề “phối hợp”...

* Anh suy nghĩ gì về việc này?

- Tôi thấy mình cần phải lên tiếng, không phải cho riêng tôi mà cho một môi trường cạnh tranh thật lành mạnh, công bằng trong đời sống tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của đất nước. Tôi lên tiếng bởi tôi đang nhìn thấy rất nhiều những công ty tổ chức sự kiện mới đầy sáng tạo và năng động, những đạo diễn trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết đang dần rời bỏ lĩnh vực này để hoạt động trong một lĩnh vực khác vì họ cảm thấy có quá nhiều bất công và vô lý. Nếu không lên tiếng, tôi e rằng những người nhiệt huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển đời sống sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của nước nhà sẽ dần mất đi niềm tin của mình. Tôi lên tiếng vì muốn công khai, khách quan và minh bạch.

Văn Bảy (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm