11/06/2009 11:23 GMT+7 | Văn hoá
![]() NSND Thanh Tòng trong vai Triệu Đà (vở Chiếc áo Thiên Nga tết 2007) |
![]() NSND Thanh Tòng cùng các nghệ sĩ trên sân khấu |
![]() Cha con nghệ sĩ Thanh Tòng và Quế Trân - ngôi sao trẻ của sân khấu cải lương tuồng cổ, thuộc hế hệ thứ 5 của gia tộc bầu Thắng - Minh Tơ |
|
Những năm 50 thế kỷ 20, sân khấu cải lương phát triển mạnh. Nghệ thuật hát bội lâm vào lao đao. Gánh hát bội của ông bầu Thắng đóng tại đình Cầu Quan từ những năm 20 cũng gặp nhiều khó khăn. Lúc này, con trai ông là Minh Tơ (cha NSND Thanh Tòng) đang phụ trách gánh hát nhận ra rằng nếu không thay đổi theo thị hiếu của khán giả thì khó mà tiếp tục giữ được nghề của gia đình. Ông Minh Tơ cùng những người em đã đưa bài bản cải lương vào hát bội, đơn giản bớt các vũ đạo, giảm tính ước lệ của hát bội sản sinh ra lối hát bội pha cải lương. Khi phim ảnh và tuồng Đài Loan, Triều Châu, Quảng Đông du nhập vào nước ta thì những điệu nhạc Đài Loan, nhạc Quảng cũng được tiếp thu đưa vào làm ca khúc trong tuồng hình thành nên cải lương hồ quảng. Sau năm 1975, để phù hợp với xã hội mới, ngoài những kịch bản kinh điển cũ, Thanh Tòng cũng chuyển sang sáng tác đề tài sử Việt, đơn giản và Việt hóa các vũ đạo, cũng như đưa thêm nhiều bài bản, điệu lý của dân tộc vào các vở tuồng hình thành một phong cách biểu diễn rất riêng được gọi là cải lương tuồng cổ. Những vở diễn kinh điển của Đoàn Cải lương tuồng cổ Minh Tơ có thể kể đến: Câu thơ yên ngựa, Tô Hiến Thành xử án, Bão táp Nguyên phong, Má hồng soi kiếm bạc, Bức ngôn đồ Đại Việt, Lưu Bị cầu hôn Giang tả, Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu, Trảm Trịnh Ân... |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất