Văn hoá

Biên kịch phim truyền hình "Hot" hay "Hót"?

30/04/2009 16:22 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Người ngoài nói nghề biên kịch "hot" nhưng người trong nghề hiểu để được coi đạt tới chất lượng là cả một quá trình mệt mỏi, gian lao và sớm... bạc tóc. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với Nhà biên kịch Thùy Linh (Phó Giám đốc VFC) và Đạo diễn Bá Vũ (GĐ Vietcast - Đối tác sản xuất của Crea TV).
 
Nhà biên kịch Thùy Linh (Phó Giám đốc VFC): Đây là giai đoạn dễ ảo tưởng cho người cầm bút
 
Tôi có nghe nói là, nghề viết kịch bản phim truyền hình đang “hot” trong số các nghề “hot”. Nhưng số người thực sự hót cho hay, hót có trách nhiệm để tạo ra những tiếng hót tốt lại chưa tỷ lệ thuận với cơn “triều cường” của nghề biên kịch. Đang là giai đoạn dễ gây ảo tưởng cho khá nhiều người cầm bút từ già tới trẻ về cái nghề “hái ra tiền” này. Tôi thì chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tóc bạc nhanh hơn, dễ cáu gắt hơn, hay bị stress hơn với cái nghề này thôi.
 
Siêu mẫu Xì trum do Crea TV sản xuất, đang phát sóng trên HTV9
 
Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) hiện vẫn có vài cộng tác viên trung thành bởi tình bạn bè, lòng yêu mến và tin tưởng nên tiếp tục cộng tác với chúng tôi. Có vài bạn trẻ mà chúng tôi khám phá, khuyến khích và nhiệt tình giúp họ đi vào con đường “hot” này vì họ thực sự là những người mà chúng tôi tin họ sẽ trở thành các biên kịch gia tiếp bước lớp đi trước một cách xứng đáng hoặc còn hơn cả chúng tôi. Cũng có thể chúng tôi nghĩ ra đề tài và tìm nhà biên kịch phù hợp để đặt hàng... Tóm lại là làm tất cả những gì có thể để có kịch bản hay. Đã đến lúc không cần chạy theo đầu kịch bản để phát sóng, mà chỉ làm những kịch bản thật hay. Tuy nhiên, khi tìm kiếm kịch bản và đội ngũ viết kịch bản đạt yêu cầu, VFC không phải không gặp những khó khăn nhất định. Các hãng phim tư nhân chủ động hơn về trả tiền nhuận bút cho các nhà biên kịch theo giá trị sản phẩm. Còn chúng tôi thì hiện nay vẫn trong tình trạng cào bằng nên chưa khuyến khích được các nhà biên kịch hót hay hơn. Chúng tôi sẽ sớm khắc phục tình trạng này. Còn thuận lợi và khó khăn chung của chúng tôi hay các hãng tư nhân trong việc khai thác kịch bản và đội ngũ các nhà biên kịch giỏi chắc như nhau. Thực sự là một cuộc chạy đua rất mệt mỏi nhưng rất vui, sôi động và rất lành mạnh mà người được hưởng lợi đầu tiên là khán giả yêu thích phim truyền hình.
 
Tùng Sơn (ghi)
 
Đạo diễn Bá Vũ (GĐ Vietcast - Đối tác sản xuất của Crea TV): Kịch bản thiếu vì yếu chứ không phải vì ít
 
Đúng là nghề viết kịch bản đang “hot”, nhưng bởi vì “hot” nên cũng có nhiều vấn đề. Với phim truyền hình, kịch bản là cái quyết định sự hay và không hay chứ không phải do đạo diễn giỏi hay không giỏi. Phim thuyền hình bị chê dở cũng vì chất lượng kịch bản kém đó thôi. Nhưng mặt khác, việc đánh giá “như thế nào là hay” cũng vô chừng, phải xác định được khán giả coi nhiều là hay hay người trong nghề đánh giá hay mới là hay. Vì thế mà vai trò của người sản xuất rất quan trọng, họ phải đi tìm đề tài, phải xác định được vấn đề hay, thu hút khán giả nhưng cũng phải thuyết phục được nhà đầu tư rồi từ đó triển khai viết.
 
Là một đơn vị tư nhân, chúng tôi phải “đong đếm” rất kỹ trong việc lựa chọn kịch bản, lựa chọn người cộng tác. Mỗi năm Vietcast cần hai kịch bản phim truyền hình dài tập và chúng tôi đưa ra đề tài rồi tổ chức thực hiện luôn.
 
Chúng tôi có một người chủ biên (là tôi) và một nhóm biên kịch trẻ xuất thân từ trường SK-ĐA TP.HCM. Tôi nghĩ, trong thời điểm kịch bản thiếu (vì yếu chứ không phải vì ít) như hiện nay, đây là cách làm tối ưu. Người trẻ có nhược điểm là thiếu vốn sống nhưng họ rất nhiệt tình, nhanh nhạy, có những ý tưởng độc đáo và đặc biệt là tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của nhà sản xuất. Trong trường hợp này, người chủ biên có thể khắc phục được nhược điểm của họ. Chúng tôi không chủ trương cộng tác, sử dụng kịch bản của các nhà biên kịch lão làng vì trong thời buổi nghề này đang “hot”, các nhà biên kịch lão làng cũng tự vắt kiệt sức sáng tạo của mình. Tôi được biết có vị một ngày viết kịch bản cho ba phim, chia thời khóa biểu hẳn hoi để làm, chẳng hạn từ 9-11h viết cho một phim, từ 13-15h viết cho một phim, rồi từ 17-19h lại viết cho phim khác. Mà kỳ thực thì một số người lão làng vốn sống cũng “bèo”, nhất là vốn sống về những vấn đề của giới trẻ - đối tượng phản ánh của hầu hết phim truyền hình hiện nay. Hơn nữa, người lão làng rất bảo thủ, cái tôi lớn nên họ thường “chống” lại nhà sản xuất.
 
Bài 5 & hết: Viết kịch bản theo công nghệ chuẩn quốc tế có... chuẩn?
 
Nhật Minh (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm