(TT&VH) - Vào 8 giờ ngày 19/5/2009, tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) sẽ diễn ra lễ Đúc và trao tặng trống đồng do Liên chi hội Di sản văn hoá Lam Kinh, Hội cổ vật Thanh Hoá thực hiện và trao tặng.
Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Hội Cổ vật Thanh Hoá cho biết: Trống đồng được đúc đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và có giá trị về văn hoá; mỗi kích thước của trống đồng đều mang một ý nghĩa, sự kiện trọng đại liên quan đến cuộc đời của Bác. Trống đồng được đúc tại Khu di tích Kim Liên mô phỏng hoa văn trống đồng Ngọc Lũ (bản gốc hiện lưu giữ ở Bảo tàng lịch sử Việt Nam). Trống đồng có đường kính mặt 79cm thể hiện 79 mùa xuân của Bác; chiều cao thân trống 69cm thể hiện Bác ra đi năm 1969; thân trống và bệ trống cao 119 cm biểu hiện cho 119 năm Ngày sinh của Bác; chiều rộng của bệ trống là 1,11cm biểu hiện năm 1911 Bác ra đi tìm đường cứu nước.
Về thân trống, các nghệ nhân sẽ đưa hai hình ảnh là nhà quê nội của Bác và hình ảnh Bác đọc lời Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình; bốn mặt của bệ gỗ được chạm khắc hình hoa sen biểu hiện những bông sen nơi quê Bác. Trống đồng sẽ được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống Đông Sơn do 12 nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm đảm nhận. Ngọn lửa thiêng sẽ được lấy từ Nhà tưởng niệm của Bác về vị trí nổi lửa đúc trống đồng. Dự kiến, thời gian đúc trống đồng được hoàn thành trong khoảng 3 giờ đồng hồ; tuy nhiên mọi công đoạn chuẩn bị như khuôn đúc, vật liệu đã được chuẩn bị trong 65 ngày trước đó.
Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Hội Cổ vật Thanh Hoá cho biết: Trống đồng được đúc đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và có giá trị về văn hoá; mỗi kích thước của trống đồng đều mang một ý nghĩa, sự kiện trọng đại liên quan đến cuộc đời của Bác. Trống đồng được đúc tại Khu di tích Kim Liên mô phỏng hoa văn trống đồng Ngọc Lũ (bản gốc hiện lưu giữ ở Bảo tàng lịch sử Việt Nam). Trống đồng có đường kính mặt 79cm thể hiện 79 mùa xuân của Bác; chiều cao thân trống 69cm thể hiện Bác ra đi năm 1969; thân trống và bệ trống cao 119 cm biểu hiện cho 119 năm Ngày sinh của Bác; chiều rộng của bệ trống là 1,11cm biểu hiện năm 1911 Bác ra đi tìm đường cứu nước.
Về thân trống, các nghệ nhân sẽ đưa hai hình ảnh là nhà quê nội của Bác và hình ảnh Bác đọc lời Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình; bốn mặt của bệ gỗ được chạm khắc hình hoa sen biểu hiện những bông sen nơi quê Bác. Trống đồng sẽ được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống Đông Sơn do 12 nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm đảm nhận. Ngọn lửa thiêng sẽ được lấy từ Nhà tưởng niệm của Bác về vị trí nổi lửa đúc trống đồng. Dự kiến, thời gian đúc trống đồng được hoàn thành trong khoảng 3 giờ đồng hồ; tuy nhiên mọi công đoạn chuẩn bị như khuôn đúc, vật liệu đã được chuẩn bị trong 65 ngày trước đó.
H.T