Văn hoá

Xây dựng audio book như một sản phẩm nghệ thuật

17/04/2009 11:44 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nhạc sĩ Hữu Thạnh ở TP.HCM, người đã thực hiện nhiều đĩa nhạc hòa tấu dân tộc, hát thơ... đã thực hiện 40 audio book. Điều đáng nói là những audio book này không giống những audio book thường thấy. Nó gồm nhiều giọng đọc thể hiện các nhân vật với những biểu cảm và kịch tính để diễn tả một câu chuyện, phần âm nhạc rất được chú trọng và đa số được viết riêng cho sản phẩm. Anh mong muốn audio book không chỉ dùng cho người khiếm thị mà nó sẽ trở thành một sản phẩm hấp dẫn dùng cho cả người... sáng mắt, họ có thể “đọc” trong lúc đang làm việc. Nhân dịp sắp phát hành 4 CD audio book đầu tiên, nhạc sĩ Hữu Thạnh đã trò chuyện cùng TT&VH.

* Là một nhạc sĩ, lý do nào mà anh lại làm “sách nói”?

- Tôi muốn đưa yếu tố âm nhạc vào audio book, không phải chỉ là có nhạc cho vui mà nó là một yếu tố quan trọng để diễn đạt nội dung cùng với giọng đọc, tăng thêm phần kịch tính nhằm nâng cao chất lượng và sự hấp dẫn của audio book. Ngoài việc phục vụ cho người khiếm thị, nó sẽ là một sản phẩm hấp dẫn phục vụ cho những người yêu văn học, họ có thể “đọc” sách trong lúc đang lái xe, đi bộ thể dục buổi sáng, làm công việc nội trợ...
Nhạc sĩ Hữu Thạnh

* Như vậy audio book mà anh thực hiện có những khác biệt nào đáng kể đối với audio book thông thường?

- Theo tôi tìm hiểu, hiện nay trong một audio book thông thường chỉ có 1 hoặc 2 người đọc nội dung, phần âm nhạc rất sơ sài, có khi không có hoặc không liên quan gì đến tính chất của nội dung. Trong những audio book do tôi thực hiện, âm nhạc sẽ được sử dụng với việc phát huy tối đa chức năng vốn có của nó. Sẽ có kịch bản như một câu chuyện và mỗi nhân vật được thể hiện bằng một người đọc khác nhau. Những người đọc sẽ đối thoại với những biểu cảm và kịch tính như diễn kịch. Âm nhạc đa số được viết mới cho tác phẩm đó, nó có chức năng làm nền hoặc diễn tả tâm trạng nhân vật, cũng có khi là một bài hát hoặc một khúc nhạc diễn tả nội dung thay cho lời thoại. Tất cả hài hòa trong một tổng thể để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật chứ không đơn thuần là đọc truyện.

* Những sản phẩm anh thực hiện, gồm những chủ đề gì và bao giờ sẽ trình làng?

Audio book - một dạng sách nói - hiện nay có khá nhiều đơn vị thực hiện, nhất là trên các trang web, hình thức sản phẩm này ban đầu chủ yếu dành cho người khiếm thị. Audio book thường gồm 1 hoặc 2 giọng, đọc nội dung tác phẩm văn học, ngoài ra còn có thêm phần nhạc nền, thường là sử dụng các bản nhạc không lời có sẵn.

- Nội dung của các audio book chính là nội dung các tác phẩm văn học, tôi làm ở mọi chủ đề, miễn là tác phẩm văn học đang được nhiều người quan tâm: tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đôi lứa... có cả nội dung nhạy cảm là đồng tính. Hiện nay tôi đã thực hiện xong 40 audio book để ra đĩa CD. Cả 40 audio book này đã được Trung tâm Băng nhạc Lạc Hồng và NXB Đồng Nai làm xong giấy phép sản xuất, phát hành. Dự kiến vào trung tuần tháng 5/2009 chúng tôi sẽ phát hành cùng lúc 4 CD đầu tiên: Người đàn bà bí ẩn, Biển cạn & Chiếc phao cứu sinh, Điện thoại nửa đêm và Ánh đèn đêm.

* Thể hiện các audio book này gồm những ai?

- Có nhiều thành phần, trước hết là 18 thành viên của nhóm lồng tiếng Ước mơ thuộc Trung tâm Truyền thông UNESCO (do đạo diễn Lê Dân làm giám đốc); các ca sĩ Yến Xuân, Khánh Du, Đức Minh, Vũ Vân, Tuyết Mai, Đoàn Việt Phương... saxophone Quang Trung, violin Thanh Thảo... và với sự cộng tác của các nhạc sĩ Quốc Dũng, Hữu Thạnh, Thanh Nga... Có một số ca sĩ hàng đầu thị trường âm nhạc hiện này hứa sẽ cộng tác trong những audio book kế tiếp nhưng chưa thực hiện nên tôi chưa tiện nêu tên.

* Anh hy vọng gì vào sản phẩm mới mà mình đang thực hiện?

- Có thể nói đây là việc làm mới một sản phẩm và nó cũng sẽ có một thị trường mới nên tôi rất quan tâm đến chất lượng. Vì vậy, việc đầu tư cho sản phẩm khá chu đáo. Những audio book mà tôi thực hiện, sau khi phát hành, ngoài việc bán để thu hồi vốn với giá như các CD ca nhạc thông thường khác. Một số lượng đĩa khá lớn sẽ được tặng cho hội người mù toàn quốc để cung cấp cho các cơ sở khiếm thị.

Tôi hy vọng những sản phẩm của mình sẽ là người bạn đồng hành với những người yêu mến văn học nhưng không có thời gian để đọc sách. Hơn thế nữa, nó là một sản phẩm hấp dẫn, đóng vai trò như một phương cách mới, nhằm chuyển tải nội dung các tác phẩm văn học có giá trị nghệ thuật đến với mọi người trong thời buổi “văn hóa đọc” đang xuống dốc. Và cũng mong muốn góp phần vào việc đa dạng hóa các sản phẩm nghe nhìn trên thị trường hiện nay.
 
Minh Bích

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm