(TT&VH) - Nghiêm cấm các hành vi khiêu vũ tại phòng karaoke, đó là thông tin gây nhiều thắc mắc trong bản dự thảo Nghị định sửa đổi Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng lần 2 vừa được Bộ VH,TT&DL trình Thủ tướng phê duyệt.
Hiện nay bản dự thảo này đang được trình lấy ý kiến các cơ quan chức năng cho đến trước ngày 30/4/2009. Và dự kiến, sau khi được hoàn chỉnh, Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2009. Kèm theo việc “cấm khiêu vũ”, các hành vi về “khiêu dâm và mua bán dâm, mua bán, sử dụng ma túy tại phòng karaoke” cũng bị nghiêm cấm trong bản dự thảo này.
Hát karaoke (Ảnh chỉ có tính chất minh họa - Ảnh: VNE)
Trao đổi với báo giới, ông Lê Anh Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ VH, TT&DL, cho biết: Dự thảo trên được đưa ra dựa trên thực tế khảo sát tình hình tại nhiều quán karaoke trong những năm qua. Cụ thể, tại nhiều cửa hàng, khách tới hát đã thuê trọn phòng, đóng chặt cửa, tiếp đó là tổ chức nhảy nhót, hò hét trên nền nhạc kích động, gây mất trật tự nghiêm trọng. Kèm theo đó, những yếu tố tiêu cực như sử dụng thuốc lắc, sinh hoạt tình dục thác loạn... cũng khá thường xuyên xuất hiện trong những buổi “khiêu vũ” theo kiểu này.
Việc cấm sử dụng quán karaoke làm sàn nhảy cũng đã được quy định tại các cơ sở cấp phép của địa phương chứ không phải là cái gì quá mới mẻ - ông Lê Anh Tuyến giải thích. Tuy nhiên, dư luận cần hiểu cho đúng việc này. Quy định này không có nghĩa là cấm hoàn toàn việc người hát cao hứng nhún nhảy, đung đưa một chút theo điệu nhạc của bài hát. Nếu như vậy thì chẳng ai nói làm gì. Điều chúng tôi muốn hướng tới là việc ngăn chặn những hành động đi quá xa phạm vi cho phép, kèm theo đó là những biến tướng tiêu cực của việc hát karaoke. Khi Quy chế được ban hành, chúng tôi sẽ có kế hoạch thanh tra, kiểm một số điểm hát karaoke và sẽ kiên quyết xử phạt rất nặgn với những biến tướng tiêu cực.
Một điểm đáng chú ý khác tại dự thảo là việc cho phép các vũ trường, phòng karaoke thuộc khách sạn 5 sao trở lên( tại Hà Nội và TP.HCM) và khách sạn 4 sao trở lên (tại các địa phương khác) được hoạt động tới 2h sáng chứ không phải 12h đêm như mặt bằng chung. Giải thích về sự “nới tay” này, ông Tuyến cho biết: Trên thực tế, cả nước ta chỉ có khoảng 120 khách sạn thuộc cấp 4 sao trở lên. Theo tiêu chuẩn, các khách sạn này đều có đầu tư tốt về cơ sở vật chất, hệ thống cách âm, cũng như về ý thức tránh các yếu tố tiêu cực để giữ thương hiệu. Việc cho mở cửa đến 2h sáng với những cơ sở này là hợp lý với nhu cầu của một số khách hàng, đặc biệt là các đối tượng người nước ngoài đang du lịch và làm việc tại Việt Nam.
Ngoài ra, đối với những vũ trường và quán karaoke được cấp phép trước ngày Nghị định 11/2006/NĐ-CP có hiệu lực, dự thảo cũng cho phép các cơ sở này được hoạt động nếu đảm bảo khoảng cách tối thiểu 100m đối với trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước. Theo ông Tuyến, việc quy định về “khoảng cách an toàn” tại một số địa phương trước đây chưa đồng bộ, dẫn tới việc nhiều nơi yêu cầu các đơn vị kinh doanh chỉ cần đảm bảo khoảng cách 100m khi cấp giấy phép. “Chúng tôi linh động với những trường hợp này và sẽ cấp giấy phép cho họ hoạt động tới năm 2020, bởi chừng đó thời gian là đủ để họ thu hồi vốn đầu tư. Những cơ sở khác tất nhiên vẫn phải đảm bảo khoảng cách 200m trở lên” - ông Tuyến kết luận.
Hoàng Nguyên