Văn hoá

Vì sao Nhà hát Kim Mã chưa bán vé?

07/03/2009 13:37 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tháng 5 năm 2007, nhà hát Kim Mã chính thức đi vào hoạt động sau gần 20 năm “ngủ đông” vì lún, nứt và mất gần 2 năm để tu sửa lại. Thế nhưng, từ khi đỏ đèn diễn chèo đến nay, chưa nhiều người dân được vào khán phòng khang trang 506 chỗ ngồi có ghế bọc nhung đỏ lịch sự, thuận tiện của nhà hát, vì các buổi diễn chưa bán vé.

“Vừa rồi nhà hát có diễn vở Lưu Bình – Dương Lễ và Tấm Cám. Chúng tôi rất muốn vào xem, nhưng nhà hát lại không bán vé nên đành chịu” – bà Trần Thị Bích ngõ 33, phố Kim Mã cho tôi biết. “Vé chỉ được phát không cho các bác lãnh đạo phường, các trưởng hội phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi thôi?” – cô Hòa, một người bán nước gần nhà hát than thở. Từ khi đi vào hoạt động, dù diễn bất kì vở chèo nào, những người dân Hà Nội có muốn cũng không được vào xem vì chỉ có vé mời.

“Chúng tôi phát vé cho các anh em, bạn bè thân thích với nhà hát và những lãnh đạo phường xung quanh phố Kim Mã để lấy mối quan hệ thôi. Chuyện bán vé hay không chúng tôi không đặt thành vấn đề.” – ông Bùi Đắc Sừ, Giám đốc nhà hát chèo Kim Mã vui vẻ cho biết. Ông cũng nói thêm rằng: “Có bán thì chắc gì đã có người xem. Như chúng tôi phát miễn phí, mời mọc như thế, mà cũng có nhiều người không đến”.

Nói thêm một nguyên nhân nữa, ông Sừ cho biết: “Cũng vì nhà hát mặc dù đã được tôn tạo lại, nhưng cơ sở vật chất vẫn chưa hoàn thiện nên chúng tôi mới không tiến hành bán vé cho dân. Nhà hát Kim Mã bây giờ như mảnh đất bỏ hoang vì mỗi lần diễn, anh em trong đoàn lại phải thuê ánh sáng, âm thanh từ nơi khác đến. Tháng 6 này nhà hát mới chính thức hoàn chỉnh".

Nhà hát Kim Mã đã đi vào hoạt động từ gần 2 năm nay, hy vọng rằng, cơ sở vật chất sẽ hoàn thiện đúng tiến độ để phục vụ đông đảo nhân dân.

Hà Giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm