(TT&VH) - Trong khuôn khổ quan hệ hợp tác đào tạo Công nghệ thông tin giữa Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Đại học Văn Lang, Đại học Carnegie Mellon (CMU), Giáo sư Don Marinelli - người đồng sáng lập, Giám đốc Trung tâm Giải trí (ETC) thuộc CMU đã tham gia buổi Hội thảo với chủ đề “Chiến thắng của Giới làm game” tổ chức đầu tuần qua tại Đà Nẵng. Chúng tôi đã có buổi trao đổi với GS Don Marinelli.
|
GS Don Marinelli |
* Quan điểm xây dựng game của ETC?
- Từ khi ETC được thành lập, chúng tôi đã đề ra 2 luật: thứ nhất là không làm game về sex, thứ hai không làm game có hình ảnh bạo lực. Các trò chơi của ETC đều mang tính giáo dục, sáng tạo và xây dựng chương trình dành cho mọi lứa tuổi: thanh thiếu niên, người trung niên, người già,...
Trước đây chúng tôi cũng có kế hoạch xây dựng một chương trình game mang tính bạo lực, bắn giết lẫn nhau, nhưng chúng tôi đã thay đổi bằng chương trình game cách phòng cháy chữa cháy cho thành phố.

- Hiện tại, ngành game là một một ngành cực kỳ phát triển. Các bạn có thể thấy nền kinh tế trên toàn thế giới, kể cả Mỹ đang đi xuống, người ta có sa thải công nhân ở nhiều ngành khác nhau, nhưng ngành game vẫn tiếp tục tuyển dụng và thiếu rất nhiều nhân lực.
Thị trường hiện có nhiều trò chơi mà nó chiếm rất nhiều thời gian của người chơi, tôi nghĩ nó chỉ thu hút một bộ phận nhỏ của người chơi mà thôi. Chính vì thế, trong thời gian tới, ngành game định hướng vào các trò chơi nhanh hơn, ngắn hơn và mang tính thông thường trong đời sống hơn, cũng như nó không mang tính cụ thể cho một mục tiêu gì đó như các game hiện tại.
- Khi học về làm game, sinh viên có thể trải trí tưởng tượng của mình ra sáng tạo ở nhiều mảng, nhưng khi bắt đầu bắt tay vào làm việc, họ chỉ tập trung làm về một mảng game. Bởi hiện có rất nhiều người làm game, mà để làm được một game tốt họ chỉ tập trung vào một trò chơi, ví dụ như khi làm một game về bắn nhau họ sẽ tiếp tục làm game đó cho đến hết công việc còn lại. Do vậy điểm hại là khi vào trong ngành làm game sẽ giết đi sự sáng tạo của người đó.
- Người Hy Lạp thường nói, mọi thứ cần phải điều độ. Và tôi nghĩ rằng cũng tương tự như việc chơi game vậy, nếu các bạn chơi nhiều quá sẽ không có lợi. Tôi phản đối việc các bạn trẻ chơi game suốt cả ngày. Dĩ nhiên tôi nghĩ rằng trong môi trường game có thể có một phương tiện, không gian nào đó có sự trao đổi giữa giải trí và sáng tạo, nhưng tôi nghĩ rằng cái gì đó cũng đều cần phải điều độ.
* Xin cảm ơn ông!
Dương Vương Lợi