Văn hoá

Từ chuyện “Quý bà” vượt trước các “quý cô”!

21/02/2009 11:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau khi Bộ VH-TT&DL ban hành quyết định cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu (HH) Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009” (sau đây gọi tắt là HH Quý bà) đã có dư luận rằng, nếu như trước đây diễn ra tình trạng “loạn” HH thì bây giờ lại… thiếu (!) HH. Bởi theo Quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp mới ban hành thì HH Quý bà sẽ là cuộc thi HH cấp quốc gia duy nhất trong năm 2009.

Vì “Quý bà thế giới” nên phải có “Quý bà trong nước”?

Theo khoản 3, điều 2 của Quy chế Tổ chức thi HH, Hoa khôi, Người đẹp: “Thi HH toàn quốc mỗi năm tổ chức không quá một lần; Thi Hoa khôi tổ chức mỗi năm không quá một cuộc thi vùng; một cuộc thi ngành và một cuộc thi đoàn thể chính trị - xã hội… Cuộc thi HH không giới hạn địa điểm tổ chức các vòng thi nhưng cuộc thi Hoa khôi và Người đẹp chỉ được tổ chức các vòng thi tại tỉnh, thành phố đăng cai. Thí sinh dự thi Người đẹp phải là người đang học tập, cư trú hoặc công tác tại địa phương…”.
 
Cuộc thi Hoa hậu Quý bà 2008 có sự tham dự của Diệu Hoa

Phải chăng BTC HH Quý bà… nhanh chân hơn các nhà tổ chức khác nên giành được “suất” HH toàn quốc? Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cho biết: “Những đơn vị tổ chức cuộc thi HH Hoàn vũ VN và BTC HH Thế giới VN (đại diện là Công ty Rass) gửi hồ sơ muộn, dù chúng tôi đã nhắc nhở họ làm sớm. Trong khi đó, BTC HH Quý bà gửi hồ sơ từ rất sớm”. Tuy nhiên, ông Thọ cũng “bật mí”: “Chính phủ đồng ý tổ chức HH Quý bà thế giới tại VN vào cuối 2009. Vì vậy, phải tổ chức cuộc thi trong nước để có thí sinh cử tham dự cuộc thi này”.
 
Hoa khôi đi thi thế giới - thì sao?

Thực chất, tính chất của các cuộc thi hoa khôi và HH không khác nhau nhiều lắm. Thí sinh dự cuộc thi hoa khôi vẫn tuyển chọn ở quy mô tương đối rộng rãi, thậm chí là toàn quốc (dĩ nhiên là diện hẹp hơn theo ngành hoặc theo đoàn thể đứng ra tổ chức). Quy chế không quy định đối tượng thi hoa khôi, người đẹp khác so với thi HH như thế nào. Ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng chỉ nhấn mạnh việc xem xét khả năng đăng cai của đơn vị tổ chức để tham mưu cho Bộ VH-TT-DL trong việc cấp phép tổ chức một cuộc thi HH toàn quốc.

Có ý kiến lo lắng, nếu năm nay ta tiếp tục cử người đi thi HH Thế giới hay HH Hoàn vũ thì có thể chỉ cử hoa khôi, người đẹp chứ không có HH… Bà Thúy Nga - Giám đốc Elite Vietnam - cho biết, có thể chọn từ HH các năm trước để cử dự thi HH Thế giới năm nay. Tuy nhiên, mặc dù tổ chức nhiều cuộc thi HH nhưng các năm trước, việc cử thí sinh đi thi đều khá chật vật. Thậm chí, năm ngoái, Elite Vietnam còn đề xuất cử người của cuộc thi HH Hoàn vũ để dự thi HH Thế giới - điều rất… kiêng kị vi các cuộc thi này được coi là “đối thủ” của nhau.
 
Dương Trương Thiên Lý là thì sinh của cuộc thi HH Hoàn vũ nhưng
đã được cử đi dự thi HH Thế giới

Trước những băn khoăn này, ông Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL cho biết: “Việc cử hoa khôi hay người đẹp đi thi HH Thế giới cũng… chẳng sao. Cũng không bắt buộc phải cử người đi dự các cuộc thi này”.

Năm 2010, cuộc thi HH Thế giới sẽ được tổ chức tại VN. Nếu năm nay, Công ty Rass tổ chức cuộc thi trong nước thì chỉ chọn ra được hoa khôi hay người đẹp để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế này. Dẫu rằng, trong tiếng Anh, không phân biệt khái niệm HH, hoa khôi hay người đẹp vì đều gọi chung là “Miss” và như đã nói ở trên, tính chất của cuộc thi HH so với cuộc thi hoa khôi không khác nhau. Nhưng việc tổ chức cuộc thi Hoa khôi thế giới và cử hoa khôi đi HH Thế giới nghe cứ… kỳ kỳ. Nếu Rass chờ đến sang năm (theo quy chế thì đơn vị tổ chức cuộc thi chỉ được cấp phép hai năm không quá một lần) để hy vọng được đăng cai được cuộc thi HH Thế giới trong nước, liệu đến lúc đó mới chọn người thi HH Thế giới thì có diễn ra tình trạng cập rập như “căn bệnh” lâu nay của ta mỗi khi đến với các đấu trường sắc đẹp thế giới?

Nên có cả “Quý bà” và “quý cô”!

Về khả năng các đơn vị muốn tổ chức cuộc thi HH Hoàn vũ VN và HH Thế giới VN đề nghị cấp phép tổ chức thêm một cuộc thi dành cho các cô gái ở cấp quốc gia, bên cạnh cuộc thi của các “quý bà”, ông Lê Tiến Thọ nói: “Chúng tôi cũng mong muốn điều này nhưng còn tùy thuộc vào các đơn vị đăng cai đề xuất và Chính phủ có đồng ý hay không. Chúng tôi tuân thủ quy chế đã ban hành. Các đồng chí lãnh đạo cấp trên cũng nói không để loạn thi HH nữa”.

Tâm sự với báo chí, người mẫu Thúy Hằng – Giám đốc chuyên môn Elite Vietnam đề xuất ý kiến: “Chúng ta vẫn nên duy trì cuộc thi hoa hậu cho các quý cô Việt Nam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hoặc Hoa hậu Thế giới người Việt) và nếu có thì cuộc thi Hoa hậu quý bà chỉ là cuộc thi mang tính chất đặc biệt được cấp phép riêng, chỉ nên coi như cuộc thi mang tính chất “tô điểm” thêm cho đời sống văn hóa. Việc có hai cuộc thi, một dành cho quý cô, một dành cho quý bà là hoàn toàn thoả đáng. Việc không có sân chơi sắc đẹp cho quý cô là một thiệt thòi, không chỉ bản thân họ mà còn cho việc góp phần quảng bá hình ảnh sắc đẹp Việt Nam, bởi các cuộc thi lớn như Hoa hậu thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ chỉ chấp nhận những người đẹp chưa có chồng đoạt giải ở các cuộc thi sắc đẹp quốc gia”.
 
Long Nghệ

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm