Văn hoá

“Du lịch về cội nguồn 2009”: Quảng bá những sản phẩm du lịch đặc sắc

30/01/2009 03:51 GMT+7 Google News
(Tin Tức) - Nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, năm nay Phú Thọ tổ chức Lễ hội về miền cội nguồn dân tộc Việt Nam với quy mô hoành tráng, diễn ra từ ngày 31/1/2009 (tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch) tại sân hành lễ Khu di tích lịch sử Đền Hùng và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
 

Thông qua Chương trình du lịch về cội nguồn 2009, 3 tỉnh Phú Thọ-Yên Bái- Lào Cai tập trung tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương, tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của chương trình tập trung quảng bá cho du lịch sinh thái và du lịch văn hóa tâm linh, cộng đồng, 2 nhóm sản phẩm du lịch nổi bật của cả 3 tỉnh thu hút du khách trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ chương trình, sẽ diễn ra nhiều lễ hội lớn như Lễ giỗ Tổ Hùng Vương Kỷ Sửu 2009, Lễ hội đền Đông Cuông huyện Văn Yên (Yên Bái) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, Lễ hội đền Thượng (Lào Cai), Lễ hội văn hóa danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) cùng các tuần lễ khám phá Bắc Hà, tuần văn hóa - du lịch Sapa, Bảo Yên… và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như giải leo núi quốc tế “Khám phá, chinh phục Fansipan”, Hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung 2009, Hội thi hát dân ca 3 tỉnh, lễ hội đua ngựa truyền thống các dân tộc Lào Cai…

Điểm mở đầu lễ hội diễn ra từ ngày 5 tháng Giêng âm lịch tại đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa. Nơi đây tương truyền xưa mẹ Âu Cơ đã cùng bầy con khai thiên lập địa, dạy dân cấy lúa, chăn tằm, dệt vải, chống thú dữ lập ấp, lập làng. Cũng chính nơi này, bà cùng bầy tiên nữ hóa về trời. Tại thành phố Việt Trì cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, biểu diễn các loại hình dân ca truyền thống như hát xoan, hát ghẹo, hát trống quân, ca trù, chèo cổ... Với dòng chảy văn hóa cội nguồn, Phú Thọ được coi là miền quê có hệ thống di tích và lễ hội dày đặc, mỗi lễ hội có một sắc thái riêng đặc sắc và độc đáo. Tiếp đến là các hoạt động trong chương trình bao gồm các lễ hội: Đền mẫu Âu Cơ, phết Hiền Quan, Trò Trám, rước voi Đào Xá, chọi trâu, Lễ hội Đền Hùng và nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch khác được tổ chức tại 13 huyện, thị, thành trong tỉnh.

Về với miền lễ hội đất Tổ Hùng Vương năm nay du khách trong và ngoài nước sẽ được thưởng thức những nét văn hóa dân tộc đặc sắc hiểu rõ hơn miền đất tâm linh, du lịch lễ hội, hương vị Tây Bắc, du lịch xanh sinh thái, du lịch khám phá và bảo tồn, vũ khúc giao hòa, du lịch cộng đồng, nhịp điệu công nghiệp và du lịch, đoàn kết - hợp tác và phát triển. Tiếp đó, Phú Thọ sẽ tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: Giải bóng chuyền, quần vượt, vật dân tộc, bắn nỏ, hội thi “Hát dân ca”, triển lãm ảnh du lịch của ba tỉnh.

Đặc biệt, Phú Thọ đã khôi phục lễ hội chọi trâu tại huyện Phù Ninh. Chọi trâu ở Phú Thọ có từ thời Hùng Vương gắn liền với việc thắng trận khao quân cùng với việc cầu đinh… Nhiều lễ hội ở Phú Thọ còn gắn liền với tín ngưỡng phồn thực và thờ sinh thực khí - một tín ngưỡng cổ xưa ở tầng sâu nguyên thủy văn hóa dân tộc với những biểu hiện khác nhau. Điển hình như lễ hội Trò Trám ở Tứ Xã (Lâm Thao), xã Hà Lộc, Phú Hộ (Phù Ninh), xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ).

Chương trình du lịch về cội nguồn (hợp tác giữa ba tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai) qua bốn năm tổ chức đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.
 
Năm 2009, Phú Thọ lần thứ hai đăng cai tổ chức chương trình này với nhiều nội dung phong phú.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - cho biết: Thông qua các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong chương trình “Du lịch về cội nguồn” góp phần tôn vinh văn hóa dân tộc; đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu với nhân dân cả nước và bè bạn quốc tế về tiềm năng, thế mạnh du lịch của ba tỉnh, nhằm thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của ba tỉnh. Thông qua chương trình “Du lịch về cội nguồn”, Phú Thọ còn tập trung xây dựng và quảng bá những sản phẩm du lịch đặc sắc trên cơ sở khai thác các lợi thế tiềm năng du lịch sẵn có của mỗi tỉnh.

Năm 2009, ngành du lịch của 3 tỉnh phấn đấu trong chương trình “Du lịch về cội nguồn 2009” sẽ đón và phục vụ trên 5,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt trên 400 nghìn lượt khách, doanh thu đạt trên 850 tỷ đồng.

Viết Tôn - Văn Quân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm