Văn hoá

"Phó" của Trương Nghệ Mưu sẽ làm đạo diễn kịch!

09/01/2009 10:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau 2 chuyến khảo sát khá kỹ tại VN, ngày 10/1, ông Đào Xuân sẽ chính thức có mặt tại Hà Nội chuẩn bị việc dàn dựng vở vũ kịch cho Nhà hát Tuổi trẻ Bảo Sơn, thuộc Công ty Giải trí & Du lịch Thiên Đường Bảo Sơn.
 
 
1. Là Viện trưởng Viện Ca múa nhạc Vân Nam (Trung Quốc), ông Đào Xuân là người đứng sau đạo diễn Trương Nghệ Mưu với vai trò Phó tổng đạo diễn chương trình khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Trên thực tế, Trương Nghệ Mưu là người đề xuất , đưa ra ý tưởng và chỉ đạo dàn dựng, còn người trực tiếp lăn lộn với nghệ sĩ để tạo nên chương trình gây tiếng vang ở tầm quốc tế này là ông Đào Xuân. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn cho biết: “Vì muốn tạo dấu ấn khởi đầu cho Nhà hát Tuổi trẻ Bảo Sơn, nên chúng tôi quyết mời bằng được đạo diễn Trương Nghệ Mưu dàn dựng vở diễn đầu tiên cho Nhà hát. Tuy nhiên, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã ủy nhiệm công việc này cho ông Đào Xuân và ông ấy đã vui vẻ nhận lời. Trên thực tế, việc mời “sao” của Trung Quốc Đại Lục không quá khó khăn, nếu mình đưa ra được một ý tưởng thú vị và chịu đầu tư thích đáng”.
 
Một tiết mục tại Olympic Bắc Kinh, ý tưởng Trương Nghệ Mưu,
Đào Xuân trực tiếp tổ chức thể hiện
 
Ý tưởng “thú vị” mà ông Nguyễn Trường Sơn nói đến đã kéo được ông Đào Xuân gác mọi công việc bận rộn cuối năm để sang VN chính là dàn dựng một vở vũ kịch (hát, múa) thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống và sự phát triển của kinh tế, xã hội vùng Đồng Bằng Bắc bộ từ khi hình thành đến nay. Có nghĩa, ông Đào Xuân sẽ phải “hiện thực hóa” bức tranh hàng ngàn năm của vùng đất này. Trên cơ sở ý tưởng của phía Bảo Sơn, ông Đào Xuân đã triển khai viết kịch bản và đưa ra giải pháp dàn dựng. Ông đã có 2 chuyến sang VN khảo sát, làm việc với các đối tác, nghiên cứu tài liệu về văn hóa vùng Đồng Bằng Bắc Bộ. Thời điểm này, vẫn chưa “gút” được tên của vở diễn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trường Sơn thì đây sẽ là vở diễn có tính sử thi, quy mô và ấn tượng. Nghệ sĩ tham gia vở diễn sẽ được chọn lựa từ các Nhà hát của VN, còn lại đạo diễn, âm nhạc, biên đạo, âm thanh, ánh đều do các chuyên gia của Trung Quốc thực hiện.

Theo kế hoạch, ngày 20/1 sẽ cơ bản hoàn thành các công việc chuẩn bị để khởi động việc tập luyện và ngày 25/3 vở diễn sẽ chính thức ra mắt.

2. Sang VN cùng ngày với ông Đào Xuân là Trần Gia Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Nghệ thuật Đèn màu - Hoa đăng Hiệp hội Mỹ thuật học TP Tự Cống. Ông Trần Gia Minh sẽ là đạo diễn chương trình Lễ hội Hoa đăng tại thiên đường Bảo Sơn từ ngày 10/1-17/2/2009. Từng xây dựng hơn trăm dự án và thiết kế hơn 1000 tác phẩm hoa đăng, trong đó tác phẩm Phỏng sinh được triển lãm ở nhiều khu vực trong và ngoài nước. Ông cũng có những tác phẩm được lưu tại Bảo tàng Hoa đăng Trung Quốc và được ghi nhận vào kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận.

Để chuẩn bị cho Lễ hội hoa đăng tại VN lần này, Trần Gia Minh đã cử các kỹ sư sang VN khảo sát và thực hiện các công việc chuẩn bị từ 2 tháng nay. Với 35 tổ đèn hoa đăng, phỏng theo các sự tích nổi tiếng của VN và Trung Quốc, kết hợp với biểu diễn nghệ thuật Trung Quốc, các hoạt động trò chơi dân gian VN và các lễ hội truyền thống của VN, Lễ hội hoa đăng 2009 được kỳ vọng là “điểm hẹn” cho công chúng Hà Nội và các tỉnh lân cận trong dịp Tết Kỷ Sửu.

Kéo dài trong 2 tháng, ngay sau khi Lễ hội hoa đăng khép lại cũng là lúc “thế giới nghệ thuật” của Đào Xuân được mở ra. Với những gì ông Đào Xuân đã góp sức cùng Trương Nghệ Mưu thực hiện tại Lễ khai mạc Olympic 2008, dư luận rất hy vọng sẽ được thưởng lãm tài năng của ông trong việc dàn dựng một vở diễn nghệ thuật đậm bản sắc Văn hóa Việt, cho dù ông chỉ mới tiếp cận với các tư liệu trong thời gian gần đây.

Nguyệt Nhi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm