Văn hoá

Stonehenge từng là một “thính phòng” khổng lồ?

07/01/2009 16:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sự tưởng tượng của con người trong việc giải mã về sự huyền bí của Stonehenge đã đạt một đỉnh cao mới, khi giờ đây tiến sĩ Rupert Till, một chuyên gia âm thanh người Anh, đưa ra một giả thuyết cho rằng vòng tròn đá 5.000 tuổi ở nước Anh từng là nơi người cổ đại tạo ra những âm thanh ma thuật, có sức mạnh thôi miên người nghe, nơi người cổ đại tới nghe loại nhạc “xuất quỷ nhập thần”.

Vòm đá huyền bí ở nước Anh
Từ nhiều thập kỷ qua, các nhà khảo cổ đã đưa ra nhiều giả thuyết tranh cãi về ý nghĩa của vòng tròn đá 5.000 năm lịch sử này: Có người cho rằng đó là một đài thiên văn; theo một số nhà khoa học đây là một khu hỏa táng; gần đây có giả thuyết cho rằng đây là một nơi chữa bệnh v.v… Giờ đây tiến sĩ Rupert Till, chuyên gia về công nghệ âm học và âm nhạc tại trường ĐHTH Huddersfield (Anh), bất ngờ đưa ra một giả thuyết cho rằng di chỉ cổ đại này có thể là một nơi để nhảy múa hoặc ca hát - một kiểu “vũ trường” hoặc phòng hòa nhạc ngoài trời thời tiền sử.

Ông đưa ra giả thuyết này vì ông phát hiện ra rằng những cột đá ở Stonehenge có độ vang âm lý tưởng, khuyếch đại được “nhịp điệu mê hồn”. Theo tiến sĩ Till, Stonehenge có độ vang âm rất dễ chịu và đây không phải là điều ngẫu nhiên, mà nó được các bậc tổ tiên dần hoàn thiện dần qua nhiều thế hệ. Do Stonehenge đã bị sụp đổ một phần nên tiến sĩ Till đã dùng máy tính mô phỏng để tiến hành các thử nghiệm âm thanh.
 
Tiến sĩ Rupert Till, chuyên gia về công nghệ âm học và âm nhạc

Rupert Till và đồng nghiệp là tiến sĩ Bruno Fazenda phát hiện ra điều này khi họ tới thăm phiên bản bằng bê tông của Stonehenge, được nhà làm đường người Mỹ Sam Hill xây dựng tại Maryhill ở bang Washington. Tiến sĩ Till cho biết: “Chúng tôi thu được một số kết quả thú vị với phiên bản này sau khi sử dụng phần mềm phân tích độ vang âm trên máy tính, micro 3D, loa khối 12 mặt và loa bass lớn. Chúng tôi còn có thể tái tạo được tiếng nói hay tiếng vỗ tay của nhiều người ở Stonehenge từ cách đây 5.000 năm. Nhưng điều thú vị nhất là khi chúng tôi làm cho toàn bộ không gian bên trong của phiên bản (Stonehenge) ở Maryhill rung lên, giống như là khi xoa quanh miệng ly rượu”, tiến sĩ Till cho biết.
 
Múa hát ở đài cự thạch tại lễ hội Stonehenge ngày 20/6/2008:
Ngẫu nhiên phục dựng lại một hoạt động của quá khứ?

Dựa vào những kết quả nghiên cứu trước đây, ông Till cho rằng người Anh cổ đại thẩm âm rất tốt và dựng những cột đá này lên để tạo nên những độ vang âm tuyệt vời nhất. “Nghiên cứu của các nhà khảo cổ khác cũng nhận ra rằng Stonehenge có thiết kế âm thanh đặc biệt. Các tảng đá đều cong và phản hồi âm thanh hoàn hảo. Các rầm đỡ cũng cong. Điều đó cho thấy người cổ đại phải nhận biết được khi họ đặt một tảng đá vào một nơi đặc biệt thì nó phát ra âm thanh hoàn toàn khác”.

Mới đây, trước nhiều nhiều nhà khoa học tại trường ĐHTH Bristol tiến sĩ Till đã có bài phát biểu về các lễ nghi ở vòng tròn đá cổ. Ông nói: “Hiện có hai giả thuyết chính về Stonehenge. Một cho rằng đây từng là nơi chữa bệnh, còn giả thuyết kia thì lại tin đây là nơi của người chết. Cả hai đều mang hàm ý về hoạt động nghi lễ, nhưng chẳng ai thực sự biết được cách mọi người thời ấy hát, nhảy hay trình diễn theo lễ nghi như thế nào vì những điều đó không hề có trong các tài liệu khảo cổ. Trong khi ấy, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy di chỉ này có những điểm đặc biệt có thể tạo nên những hiệu quả vang âm đặc biệt, điều đó gián tiếp cho thấy nhiều khả năng một thầy tế hay một pháp sư từng đứng ở đó, chỉ đạo nghi lễ. Nghi lễ này có thể được tiến hành để chữa bệnh, do vậy công trình nghiên cứu về độ vang âm này có thể gắn kết 2 giả thuyết đầy cạnh tranh về Stonehenge với nhau”.
 
Mặc dù các số liệu vẫn đang trong quá trình phân tích, nhưng tiến sĩ Till khẳng định, rõ ràng Stonehenge đã tạo nên một “âm thanh rất lạ thường”. Theo ông, “bằng việc tái tạo âm thanh này, chúng tôi hy vọng có thể hiểu thêm về văn hóa Anh cách đây 5.000 năm”.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm