Sẽ có Câu lạc bộ Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật

01/12/2008 10:58 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 29/11 tại Bái Đường Quốc Tử Giám (Hà Nội) lễ trao Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ 9 đã được tổ chức.
 
Tại lễ trao giải, ông Phạm Đình Nhân, Chủ tịch Quỹ giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật cho biết: Quỹ Phạm Thận Duật và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đang chuẩn bị thành lập một câu lạc bộ mang tên CLB Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật. CLB này sẽ tập hợp những tiến sĩ sử học đã được nhận Giải thưởng Phạm Thận Duật, qua đó thúc đẩy cao trào học tập và nghiên cứu sử học nói chung.

Ra đời cách đây 9 năm, Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật tổ chức bởi Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Quỹ Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật. Giải thưởng được xét tặng hàng năm, dành cho các tiến sĩ sử học có luận án bảo vệ xuất sắc tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ sử học cấp nhà nước. Hiện đã có 44 luận án giành giải thưởng này sau 9 năm, trong đó có 2 giải nhất.

Bên cạnh giải nhất của tiến sĩ Đặng Thị Vân Chi (Đại học Quốc gia Hà Nội), giải thưởng năm nay còn có sự xuất hiện của Tiến sĩ người Hàn Quốc Ku Su Jeong (Đại học Quốc gia TP HCM) với giải nhì dành cho luận án “Mối quan hệ Việt - Hàn trong và sau chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam (1955 - 2005)”. Trong lịch sử 9 năm tồn tại của giải thưởng, đây là lần thứ 2 giải thưởng này được trao cho một tiến sĩ sử học người nước ngoài.
 
Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm