Văn hoá

Món quà mừng Hà Nội tròn một ngàn năm tuổi

15/11/2008 18:02 GMT+7 Google News

Từ ngày 12-14/11, chuỗi hoạt động tuyên truyền giới thiệu về "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến" (gồm: Triển lãm, trưng bày tư liệu, ấn phẩm, hội thảo, tổng kết cuộc vận động sáng tác logo Tủ sách...) do Nhà xuất bản Hà Nội tổ chức đã thu hút đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, sinh viên và nhân dân Thủ đô tới tham quan.

Dự án đầu tư điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến" do NXB Hà Nội làm chủ đầu tư được khởi động từ giữa năm 2007, nhằm hệ thống hóa, tổng kết các giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội (TLHN), qua tiến trình 1.000 năm lịch sử.
 
Dự án đã thực hiện được các hạng mục cơ bản như: Ðiều tra sưu tầm tư liệu trong và ngoài nước; biên soạn, xuất bản các đề tài của tủ sách; biên soạn, xuất bản sách điện tử. Trong đó đã lập 12 tập phiếu thông tin tư liệu; xây dựng 29 tập tài liệu thư mục về: Tư liệu cổ, địa bạ, hương ước, văn bia, công trình nghiên cứu gồm 1.300 trang; xây dựng 21 tập tư liệu khảo sát điều tra, sưu tầm thực địa tại các cơ quan lưu trữ với trên 2.000 trang; tuyển chọn, xây dựng 3 bộ tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học về TL-HN (gồm Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học về lịch sử, Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học về văn học - nghệ thuật, Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học về văn hóa - xã hội). Điều tra, sưu tầm được hàng trăm tập tư liệu chữ Hán Nôm về hương ước, địa bạ, văn bia, thần tích thần sắc, địa chí và các tư liệu Hán Nôm khác; sưu tầm hàng trăm trang tư liệu chữ phương Tây; tổ chức khảo sát, điều tra, xây dựng hồ sơ điều tra, sưu tầm theo đơn vị hành chính (quận, huyện, phường, xã) trên địa bàn Hà Nội.

NXB Hà Nội đã tổ chức khảo sát, điều tra nguồn tư liệu ở nước ngoài, sưu tầm được khoảng 9.000 trang tư liệu phản ánh khá đầy đủ các mặt về chính trị, văn hóa - xã hội, kinh tế, các hoạt động văn hóa, lối sống, tín ngưỡng, phong tục tập quán của đời sống đô thị Thăng Long thế kỷ XVII. Khối tư liệu đồ sộ này là của Cty Đông Ấn (Hà Lan) và Cty Đông Ấn (Anh) viết về Đàng Ngoài thời kỳ họ lưu trú và buôn bán tại Kẻ Chợ thế kỷ XVII, trong đó có nhiều sự kiện quan trọng được mô tả mà trong các bộ chính sử Việt Nam hoàn toàn không ghi chép.

Đồng thời với việc điều tra, sưu tầm, dự án đang tiến hành phân loại các nhóm tư liệu theo nội dung, thẩm định, đánh giá giá trị tư liệu, lựa chọn những tư liệu cần thiết tiến hành dịch và hiệu đính (chữ Hán Nôm và phương Tây). Trên cơ sở đó sẽ xây dựng bộ Tổng thư mục đề yếu văn hiến TL-HN gồm 5 tập, các tuyển tập tư liệu tiêu biểu về hương ước, văn bia, địa bạ, địa chí, thần tích thần sắc, tư liệu nước ngoài, tuyển tập các văn kiện lịch sử, từng bước hoàn thiện kho dữ liệu văn hiến TL-HN lưu giữ và phục vụ lâu dài cho công tác nghiên cứu khoa học.
 
Đặc biệt, NXB Hà Nội còn phát động "Hành trình tìm kiếm sách và các tư liệu quý hiếm về TL-HN" thu hút được nhiều tư liệu có giá trị làm phong phú thêm nguồn tư liệu cho tủ sách. Trong đó, có bộ tư liệu về phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục sưu tầm tại Pháp, Nhật và Thư viện Quốc gia, thư viện các tỉnh, các gia đình; bản gốc các tạp chí Tri Tân (204 cuốn), Thanh Nghị (83 cuốn), Ích Hữu (4 tập); bản gốc một số bài thi Hội Trường đệ nhất (khoa thi năm 1890), Trường Đệ nhị (khoa thi năm 1890); tư liệu quý về TL-HN của Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh; bản thảo "Từ Thăng Long đến Hà Nội" của tác giả Bạch Liên - Đỗ Văn Hạnh, TP Cần Thơ.
Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm