Văn hoá

Hệ thống thủy đạo cổ của kinh thành Huế đang bị “xâm phạm”

29/10/2008 01:27 GMT+7 Google News
Hơn một tháng nay, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường và công trình đô thị Huế đã cho lắp đặt hai đường cống tròn chạy dài, nằm trong lòng kênh Tịch Điền rồi lấp đất lên.
 
Đây là con kênh đang được xem là một bộ phận không thể thiếu trong quần thể di tích Cố đô Huế. Đến chiều 26/10, hơn 2/3 tuyến kênh đã bị lấp đầy đất đá và việc làm trên đang gây bức xúc trong dư luận.
 
Lý giải cho việc lắp đặt cống, lấp đất lên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Thành cho biết, đây là con mương thoát nước cũ được cải tạo, sửa sang nhiều lần nhưng vẫn còn mùi hôi thối khiến người dân trong khu vực con kênh đi qua bức xúc, nên thành phố Huế chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng theo phương án như hiện nay.
 
Ông Hồ Tấn Phan, nhà nghiên cứu văn hoá Huế cho biết: Dưới triều Nguyễn, nhằm chủ động việc tưới tiêu, đưa nước từ Ngự Hà đến ruộng Tịch Điền, vùng đất được bố trí riêng cho sản xuất nông nghiệp, vua chúa đã cho người dân đào một con kênh dẫn nước ra ruộng và đặt tên là Tịch Điền. Kênh nối liền các hồ: Khám, hồ Bèo, hồ Tây, hồ Khánh Ninh và một khu vực rộng lớn phía tây kinh thành Huế. Hàng năm, vào mùa Xuân, sau lễ tế trời đất, cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, đích thân vua lên luống cày những đường cày đầu tiên, báo hiệu một vụ mùa mới bắt đầu. Đây là việc làm thường niên thể hiện sự trọng nông của nhà vua, đánh dấu cho sự tồn tại và phát triển bền vững của một vương triều.
 
Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế hiện đang lập văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền về việc lấp kênh Tịch Điền thuộc hệ thống thủy đạo của di tích kinh thành Huế...
 
Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm