Văn hoá

Ca sĩ ra nước ngoài biểu diễn: Khó kiểm soát

26/10/2008 01:54 GMT+7 Google News

Bây giờ, ca sĩ bay show ra nước ngoài biểu diễn đã trở thành chuyện bình thường. Nhiều người trong số họ đi diễn không xin phép các cơ quan chức năng theo quy định. Chỉ đến khi các chương trình họ tham gia “có vấn đề”, bị dư luận lên án, lúc đó các cơ quan chức năng mới tiến hành xử lý, mà chuyện xử lý cũng còn lắm nhiêu khê.

Không là chuyện mới mẻ

Không phải gần đây mới xảy ra tình trạng các ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn không xin phép, mà việc họ “hát lậu” ở hải ngoại (cách gọi nôm na cho những trường hợp này) đã có từ lâu. Nếu là chương trình không có vấn đề, không chống phá nhà nước Việt Nam, các ca sĩ, nghệ sĩ này được mời lên nhắc nhở.

Vụ việc ca sĩ Bảo Yến, Quang Dũng, nghệ sĩ Kim Tiểu Long, Minh Vương, Minh Phụng bị xử phạt hành chính mới đây được xem là những trường hợp đầu tiên vi phạm bị xử phạt. Tuy nhiên, mức độ xử phạt cũng rất khác nhau; tùy vào nội dung chương trình, số lần tham gia và các tác phẩm mà ca sĩ, nghệ sĩ trình bày đã được phổ biến hay chưa mà cơ quan có thẩm quyền đưa ra hình thức xử phạt và khung hình phạt.

 Ca sĩ Bảo Yến
Theo đó, ca sĩ Bảo Yến đã vi phạm: Ra nước ngoài biểu diễn không xin phép; phổ biến tác phẩm ra nước ngoài mà không có giấy phép và phổ biến tác phẩm âm nhạc ra nước ngoài thuộc loại cấm phổ biến, với mức phạt ban đầu là 30 triệu đồng và bị đình chỉ biểu diễn trên sân khấu, sóng phát thanh - truyền hình toàn quốc, không được thu âm, phát hành băng đĩa gồm cả các chương trình băng đĩa tái bản trong thời gian 6 tháng.

Nghệ sĩ Kim Tiểu Long cũng vi phạm: ra nước ngoài biểu diễn không xin phép, không báo cáo cơ quan có thẩm quyền; phổ biến tác phẩm ra nước ngoài mà không có giấy phép, bị phạt với mức phạt 7,5 triệu đồng và không được biểu diễn trên sân khấu, sóng phát thanh - truyền hình, không thu âm, phát hành băng đĩa gồm cả các chương trình băng đĩa tái bản trong thời gian 3 tháng. Còn ca sĩ Quang Dũng, nghệ sĩ Minh Vương, Minh Phụng chỉ vi phạm việc phổ biến tác phẩm âm nhạc ra nước ngoài không có giấy phép nên chỉ bị phạt 5 triệu đồng.

Xử phạt, chấp hành cũng... “năm bảy đường”
 
Nội dung vi phạm mới nghe có vẻ gần giống nhau và ca sĩ Bảo Yến bị phạt có phần nặng hơn Kim Tiểu Long. Có lẽ, cũng vì bức xúc này, ca sĩ Bảo Yến đã làm đơn xin cứu xét và được hạ xuống mức phạt từ 30 triệu còn 25 triệu đồng. Nhưng theo ý kiến của riêng Bảo Yến, mức phạt này vẫn còn quá cao. Ý kiến của phía cơ quan chức năng lại cho rằng, sở dĩ ca sĩ Bảo Yến bị phạt nặng hơn vì cô phổ biến tác phẩm âm nhạc ra nước ngoài thuộc loại cấm phổ biến, trong khi nghệ sĩ Kim Tiểu Long chỉ là phổ biến tác phẩm ra nước ngoài mà không có giấy phép. Hiểu theo nghĩa thông thường là ca khúc chưa được phổ biến vẫn nhẹ hơn ca khúc cấm phổ biến.

Nghệ sĩ Kim Tiểu Long được biết vụ việc từ khi vẫn còn ở Mỹ, khi vừa về đến Việt Nam là anh đến Sở VH-TT-DL TPHCM làm tường trình, chấp hành nộp phạt ngay. Quang Dũng, Minh Vương, Minh Phụng cũng chấp hành nộp phạt mà không ý kiến thắc mắc gì. Trong khi đó, phía Sở VH-TT-DL TPHCM cho biết ca sĩ Bảo Yến mấy tháng sau khi từ Mỹ về mới lên sở tường trình. Khi có quyết định phạt, chị làm đơn xin cứu xét giảm, được giảm rồi nhưng vẫn chưa nộp phạt và sẽ tiếp tục làm đơn xin giảm nữa.

Khi những ca sĩ, nghệ sĩ vi phạm, nhưng vì họ tham gia trong chương trình không “có vấn đề”, nên chỉ bị nhắc nhở. Còn ca sĩ, nghệ sĩ bị xử phạt vì có mặt trong chương trình “có vấn đề” e rằng chưa hợp lý. Đã là luật phải công bằng. Ai vi phạm cũng đều chịu sự xử lý tùy mức độ.

Kêu gọi ý thức của ca sĩ, nghệ sĩ là chính
 
Tâm lý chung của các ca sĩ, nghệ sĩ khi ra nước ngoài biểu diễn là để kiếm thêm thu nhập và khẳng định tên tuổi… Khi được bầu show ở hải ngoại mời, ca sĩ thường không được biết hết nội dung chương trình. Họ chỉ được biết họ sẽ hát mấy bài, hát bao nhiêu show, do đó nếu không bản lĩnh, tỉnh táo sẽ dễ bị sa đà... Đó là trường hợp ca sĩ, nghệ sĩ hát ca khúc không có vấn đề gì, nhưng vì nằm trong tổng thể chung của một chương trình phản động, thêm vào các video clip chống phá nhà nước Việt Nam và lời dẫn gay gắt của MC dẫn đến sai phạm.

Đi diễn ở hải ngoại lâu, hầu hết ca sĩ, nghệ sĩ đều biết Trung tâm ASIA thường thực hiện các chương trình chống phá nhà nước Việt Nam, còn Thúy Nga Paris không thường xuyên thực hiện những chương trình kiểu như Trung tâm ASIA, nhưng thỉnh thoảng cũng xen vào 1 chương trình xuyên tạc nói xấu chế độ Việt Nam. Nếu nhận show mà không biết rõ điều đó thì việc ca sĩ, nghệ sĩ vi phạm rất dễ xảy ra.

Theo ca sĩ Ánh Tuyết: “Ca sĩ Việt Nam hiện nay có mặt rất đông bên Mỹ. Ở Việt Nam, tôi ít đụng anh em ca sĩ, nghệ sĩ, chứ ở hải ngoại gặp liên tục vì… quá nhiều. Có ca sĩ qua “nằm” cả tháng, không có show phải bay về. Có nhiều ca sĩ trẻ không ai mời, tự bỏ tiền đi Mỹ chỉ để muốn chứng tỏ mình từng bay show nước ngoài”. Với ca sĩ được mời chính thức, họ thường hỏi xem chương trình mình tham gia sẽ như thế nào, nếu thấy có gì nhạy cảm là từ chối ngay.

Có ca sĩ sau khi vi phạm, cơ quan chức năng không thể xử lý được vì họ tiếp tục ở lại Mỹ và khả năng họ ở lại luôn là rất cao, như trước đây đã xảy ra trường hợp sau khi vi phạm họ xin định cư luôn như Nguyễn Hồng Nhung. Với trường hợp ca sĩ, nghệ sĩ đi do được mời và họ có báo cáo xin phép các cơ quan chức năng thì cơ quan quản lý còn biết, bản thân họ cũng tự ý thức mình hơn. Nhưng với những trường hợp ca sĩ, nghệ sĩ tự ý ra nước ngoài, xin đi bằng đường du lịch hoặc lý do khác (ngoài diễn show) thì cơ quan quản lý khó mà biết để giúp đỡ hoặc điều chỉnh. Chính vì vậy, để tránh tình trạng vi phạm, đến nay chúng ta vẫn chỉ kêu gọi ý thức của các ca sĩ, nghệ sĩ là chính.
 
Theo SGGP

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm