Văn hoá

Nghệ sĩ Việt lên tiếng về sự kiện Sữa TQ và bột ngọt Vedan

01/10/2008 03:36 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Ngay khi sự kiện công ty bột ngọt Vedan xả chất thải độc hại ra sông Thị Vải làm ô nhiễm môi trường chưa kịp lắng xuống, người dân một lần nữa lại đặc biệt lo lắng và quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của cộng đồng khi báo chí liên tục đưa thông tin về nhiều loại mẫu sữa có mặt trên thị trường Việt Nam có kết quả dương tính với chất melamine có xuất xứ từ Trung Quốc.
 
 
Tại nhiều nước trên thế giới, với những sự kiện xã hội nóng bỏng như vậy, người nghệ sĩ thường có những phát ngôn hoặc bằng những hành động cụ thể của mình, dùng tầm ảnh hưởng của mình để kêu gọi, vận động, tuyên truyền tới công chúng cùng lên án những điều sai trái, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bản thân và cho gia đình. Thế nhưng ở Việt Nam, những hoạt động cộng đồng như vậy ít được giới nghệ sĩ chú ý. 
 
Có một số nghệ sĩ đã từng vỗ ngực cho mình là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng rộng tới cộng đồng, đến fan hâm mộ. Điều đó có thể đúng có thể sai và cũng có thể đã xảy ra. Tuy nhiên rất ít nghệ sĩ Việt Nam sử dụng "quyền năng" ảnh hưởng của mình để làm các công tác vì cộng đồng ngoài những chương trình từ thiện mà nhiều khi mang ý nghĩa đánh bóng tên tuổi hơn là thể hiện tấm lòng.
 
"Quyền năng" được tận dụng để tham gia các show quảng cáo hốt bạc, tham gia những show ca nhạc thu hút hàng ngàn, hàng vạn người xem nhưng từ trước tới nay chưa thấy nghệ sĩ nào lên tiếng trước những vấn đề xã hội nóng bỏng. 
 
Từ khi xảy ra những sự kiện gây bức bối cho người dân như vụ công ty bột ngọt Vedan xả chất thải độc hại ra sông Thị Vải gây ô nhiễm môi trường hay vụ nhiều loại mẫu sữa trên thị trường có kết quả dương tính với chất melamine thì chưa thấy bất cứ nghệ sĩ Việt nào lên tiếng. Nghệ sĩ thường được mời tham gia quảng cáo cho các sản phẩm của doanh nghiệp. Tùy theo mức độ nổi tiếng, mức độ ảnh hưởng mà nghệ sĩ sẽ được nhận catxe tương ứng. Thế nhưng nếu những sản phẩm đó kém chất lượng, công chúng, những người hâm mộ vì thấy thần tượng mình quảng cáo mà mua sản phẩm về dùng thì trách nhiệm của người nghệ sĩ như thế nào? Ở Việt Nam có lẽ rất ít người bàn tới.
 
Có ý kiến cho rằng các nghệ sĩ giữ im lặng vì sự khiêm tốn, cũng có người từ chối trả lời vì cho rằng mình không có đủ "tầm" để nói đến những điều vĩ mô. Cũng có ý kiến lại "đổ lỗi" cho báo giới kiểu "tôi cũng muốn nói đấy chứ, nhưng chẳng có nhà báo Việt nào chịu hỏi tôi về vấn đề đó. Nhà báo chỉ quan tâm đến tôi ăn gì, mặc gì, yêu ai thôi, nên không phải lỗi ở chúng tôi". Vậy liệu "sao" Việt có thờ ơ trước những vấn đề của xã hội? PV TT&VH Online đã liên hệ với một số nghệ sĩ để lắng nghe ý kiến của họ.
 
 
NTK Văn Thành Công:

Về vụ việc sữa Trung Quốc và bột ngọt Vedan, theo tôi tất cả đều do sự tắc trách của các cơ quan kiễm tra chức năng, tất cả mọi hoạt động đều do sự kiểm soát của các bộ phận này nhưng tôi nghĩ có thể có sự bỏ lơ hay liên hệ ngầm giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh và các cơ quan nhà nước nên đã thả lỏng cho sự việc đi sâu và phức tạp như ngày hôm nay.

Chúng ta không thể đổ lỗi là do bộ phận kiểm tra quá ít nhân lực để người dân phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề như vậy.

Tôi cũng hy vọng cơ quan báo đài sẽ ngày càng công minh và đưa ra ánh sáng tất cả những khuất tắc như thế này và người dân ngày càng phải tự chủ và hợp tác với các cơ quan chức năng để bảo vệ cho quyền lợi và sinh mệnh của mình.
 
Ca sĩ Ngọc Khuê
 
Sự kiện sữa Trung Quốc bị phát hiện có chất gây độc hại cho trẻ em tạo nên sự bất ổn đối với người tiêu dùng nói chung và với bản thân Khuê, cũng là một người mẹ đang nuôi con nhỏ nói riêng. Sự việc này không chỉ dừng lại ở Trung Quốc mà còn lan ra các nước lân cận trong đó có Việt Nam, ảnh hưởng rất lớn cho các thế hệ sau này...
 
Vì lợi nhuận cá nhân mà họ đã gây hại cho bao nhiêu người, thậm chí có thể gây hại cho chính những người thân trong gia đình mà không biết. Pháp luật cần phải nghiêm trị để cho xã hội được trong lành, người dân yên tâm sinh sống...
 
Đối với "vấn nạn" của Vedan, Khuê nghĩ rằng họ đã không cần biết bao người dân nơi ấy vẫn đang dùng nước giếng hoặc giếng khoan để ăn, để cho cây trồng vật nuôi, họ đã làm việc quá bất cẩn trong việc xử lý nước thải..
 
Các cơ quan chức năng cần phải liên tục kiểm tra, phát hiện kịp thời  và xử lý mạnh tay đối với mọi trường hợp vi phạm. Người dân nếu cần thiết có thể lên tiếng cùng nhau tẩy chay những sản phẩm, những công ty vi phạm gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người tiêu dùng.
 
Nhà văn Quỳnh Trang
 
Khi nghe thông tin hơn 1.200 em bé ở Trung Quốc mắc chứng sỏi thận, trong đó có 2 ca đã tử vong chỉ vì uống sữa bột pha hóa chất melamine của Tập đoàn Tam Lộc có trụ sở ở thành phố Thạch Gia Trang (Hà Bắc), tôi thấy, những ai sản xuất ra loại sữa độc ấy không phải là người nữa.
 
Khi tin này đến Việt Nam các cơ quan quản lí thị trường vào cuộc, kiểm tra melamine trong các loại sữa bị nghi ngờ, mới hay thị trường sữa bị thả lỏng trong thời gian dài. Gần đây, khi xuất hiện hình ảnh những bao bột sữa của hãng AC Food vứt la liệt như những bao đựng xi măng và dây truyền loại sữa từng quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng lại vô cùng lạc hậu, người dân càng không biết giả thật thế nào mà lần.
 
Tôi cũng có con nhỏ và tôi thấy những nhà sản xuất thực sự không có lương tri khi chạy theo lợi nhuận mà bất cần đến sự sống chết của người dân, của những đứa trẻ vô tội. Tôi nghĩ chúng ta nên có tiếng nói tích cực lên án những hiện tượng xã hội như thế.

Người mẫu Vũ Nguyễn Hà Anh

Sữa Trung Quốc và các sản phẩm từ sữa Trung Quốc như kẹo M&M… hiện tại đã chính thức bị cấm ở Châu Âu để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Xu hướng tiết kiệm chi phí tối đa bất chấp sự ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân tại các nước thế giới thứ 3 ngày càng mạnh mẽ. Đó chính là con dao hai lưỡi của nền kinh tế thị trường. Tại các nền kinh tế các nước phát triển, cũng xuất hiện những công ty như vậy nhưng đều nhanh chóng bị phát hiện bởi tại đây có rất nhiều hiệp hội được thành lập để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tiết kiệm chi phí tối đa để có doanh thu cao là điều mà các doanh nghiệp đều mong muốn, thế nhưng nếu điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thì thật đáng lên án. Chúng ta cần phải có ý thức nhiều hơn, phải có những biện pháp tuyên truyền nhiều hơn nữa để người dân nhận thức rõ về ảnh hưởng của sản phẩm thời công nghiệp đối với sức khỏe của bản thân và gia đình.

Nhiệm vụ của các nhà chức trách là phải có những biện pháp dứt khoát, kiểm tra, kiểm định những sản phẩm trong quá trình sản xuất và nhập khẩu.

Ở các nước châu Âu, chính phủ chính thức quyết định cấm, thu hồi hoặc dừng nhập khẩu những mặt hàng được kiểm tra có hại cho sức khỏe của người dân. Họ cũng có trách nhiệm truyền tải thông tin đến với người dân bằng các phương tiện đại chúng, truyền hình, báo chí… Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là người tiêu dùng Việt Nam phải ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình một cách đầy đủ trước đã.
 
Trên đây chỉ là một vài ý kiến của giới nghệ sĩ mà chúng tôi ghi lại được. TT&VH Online sẽ tiếp tục ghi lại các ý kiến của các nghệ sĩ về chủ đề này. Bạn đọc hãy cùng chúng tôi chia sẻ những ý kiến về vấn đề này.
 
Thành Trung (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm