“Không ít bạn bè nước ngoài nhận định, các vũ đoàn VN hiện nay rất liều vì trong một ngày có thể diễn ở nhiều chương trình khác nhau. Đó chính là lý do làm cho nhiều tiết mục múa chưa đi đến tận cùng giá trị nghệ thuật” - biên đạo múa Ngọc Hiền (vũ đoàn ABC) thừa nhận.
Sự bùng nổ của múa minh họa, có hầu hết trong các loại hình nghệ thuật biểu diễn hiện nay tại TPHCM, đã khiến cho những người làm nghề thuộc Hội nghệ sĩ múa TPHCM phải ngồi lại với nhau trong một cuộc tọa đàm mang tên Nghệ thuật múa trong thời kỳ mới, do Hội Nghệ sĩ múa TPHCM tổ chức, diễn ra vào hôm 16-9, tại TPHCM.

Tiến bộ và bài bản hơn
![]() ![]() ![]() Ảnh: ZaiZai |
Cũng đồng tình với quan điểm này, nghệ sĩ múa Tô Nguyệt Nga nhận định: “Một trong những tín hiệu đáng mừng nhất của múa minh họa hiện nay là các tiết mục múa khá hơn trước về phong cách. Tuy nhiên, điều mà tôi cảm thấy vui mừng hơn cả là trang phục diễn của diễn viên múa thời gian gần đây “sạch sẽ” và bắt mắt hơn trước. Tôn trọng mình là tôn trọng khán giả. Trước đây, không ít diễn viên múa chỉ muốn phô diễn hình thể với bộ trang phục gợi cảm chứ không chú ý gì đến chuyên môn múa. Nhưng hiện nay, tình trạng đó đã hạn chế rất nhiều”.
“Đọc thơ mà cũng múa minh họa” (?!)
Nhìn nhận nghiêm túc thực trạng múa minh họa hiện nay, NSƯT Kim Quy cho rằng: “Tiến bộ là có nhưng với số lượng vũ đoàn tràn ngập như hiện nay thì xem ra phần tiến bộ chẳng thấm vào đâu. Chung quy lại, số lượng thì nhiều nhưng chất lượng thì ít vẫn là hiện trạng của các nhóm múa minh họa hiện nay ở TPHCM”. NSƯT Kim Quy dẫn chứng:“Không ít lần tham dự buổi tổng duyệt một chương trình biểu diễn, tôi thấy thất vọng vì các tiết mục múa chẳng đem lại thông điệp hay lột tả nội dung gì cả. Thà không có múa còn hơn”.
![]() Múa minh họa trong một tiết mục của Kasim Hoàng Vũ trong đêm CK cuộc thi HHVN 2008 (Ảnh: ZaiZai) |
|
Còn hời hợt, thiếu tư duy
Để lại dấu ấn và tên tuổi trên thị trường biểu diễn chỉ có vài vũ đoàn như Hoàng Thông, ABC, Sài Gòn, Arabesque,... Ngay cả những vũ đoàn được đánh giá cao này vẫn cần phải nghiêm túc hơn nữa để múa minh họa ở TPHCM thật sự được chuyên nghiệp, đúng chuẩn thẩm mỹ và nghệ thuật mà mọi người đòi hỏi. Chính cái sự “độc quyền” (trong hầu hết các chương trình biểu diễn hiện nay đều do các vũ đoàn có tên tuổi đảm nhận phần biên đạo và múa minh họa) đã khiến cho các vũ đoàn có phần chủ quan, hời hợt.
Theo NSND Vũ Việt Cường: “Thiếu thời gian đầu tư, tập luyện (sáng tập chiều diễn) lại không có nhiều kinh phí để đầu tư cho từng tiết mục nên ngôn ngữ của động tác (múa minh họa) chưa thể hiện được hình tượng của các ca khúc cần minh họa. Vì vậy, khán giả sẽ nhận thấy ngay sự thiếu tư duy trong từng tiết mục”. |



