![]() Bị xử lý nặng nhất là ca sĩ Bảo Yến, nghệ sĩ Kim Tiểu Long do mức độ vi phạm nhiều lần |
Như vậy, các trường hợp nghệ sĩ hoặc đoàn nghệ thuật đi biểu diễn tại nước ngoài mà không báo cáo, xin phép các cơ quan quản lý thì sẽ bị xử phạt hành chính. Với các vi phạm nặng hơn như biểu diễn các ca khúc chưa được phép phổ biến, có hoạt động chống đối lại nhà nước, nghệ sĩ sẽ bị xử lý với các hình thức đình chỉ hoặc cấm biểu diễn vĩnh viễn.
Trong văn bản Sở VH-TT&DL TP.HCM gửi Bộ VH-TT&DL đã đề nghị xem xét biện pháp xử lý các nghệ sĩ, ca sĩ “có sai phạm trong quá trình biểu diễn tại hải ngoại”, cụ thể danh sách vi phạm có NSƯT Minh Vương (hiện đã nghỉ hưu), nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long (từng công tác tại NH Cải lương Trần Hữu Trang, nay là diễn viên tự do), ca sĩ Bảo Yến, ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam (tức Lưu Việt Hùng), ca sĩ Nguyệt Anh (cựu thành viên tam ca Con gái) và Quang Dũng.
Trong đó Nguyễn Hoàng Nam, Nguyệt Anh, Quang Dũng liên quan tới chương trình Thuý Nga Paris 91 chủ đề “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”. Và 2 đề xuất xử lý nặng nhất theo văn bản này là ca sĩ Bảo Yến, nghệ sĩ Kim Tiểu Long do mức độ vi phạm nhiều lần.
Xin được… nộp phạt
Có khá nhiều cách để “lách luật” trong chuyện “bay show” - một lĩnh vực biểu diễn với cát-xê rất hấp dẫn ca sĩ nổi tiếng trong nước. Thông thường các ca sĩ muốn biểu diễn ở nước ngoài thì phải xin phép Sở VH-TT&DL. Ở địa phương nơi cư trú, trong trường hợp có show đột xuất khi đang ở nước ngoài, họ phải tới Tổng lãnh sự hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại các nước để làm thủ tục.
Thế nhưng rất nhiều trường hợp khi đi thì chỉ xin phép ra nước ngoài để đi du lịch hoặc đi khám bệnh, đi thăm thân nhân…Sang đến nơi, có show nào mời hát, mời giao lưu, ca sĩ gật đầu ngay, khi có mức thù lao hợp lý. Lúc đó, việc xin phép theo thủ tục pháp luật Việt Nam hầu hết bị bỏ qua, lý do là “tôi đang ở một nơi cách Đại sứ quán cả ngàn cây số”.
![]() Trong đĩa Thúy Nga Paris 92 còn có nữ ca sĩ Cẩm Ly, vậy tại sao Cẩm Ly lại không có tên trong danh sách xử lý này? |
Khi về nước, bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt thì các ca sĩ này cũng rất vui vẻ móc hầu bao nộp phạt. Đơn giản là vì mức xử phạt hành chính với các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa thông tin chỉ là từ 5-10 triệu đồng, trong khi một chuyến lưu diễn “càn quét” tại các sân khấu ca nhạc, phòng trà ca nhạc, hội chợ, sòng bài, chương trình sự kiện… ở hải ngoại đáng giá gấp nhiều lần hơn thế.
Luật chưa rõ ràng
Ngay trong văn bản xử phạt mới nhất do Thanh tra Bộ VH-TT&DL ban hành cũng có những nội dung khiến các nghệ sĩ chưa “tâm phục, khẩu phục”. Cùng biểu diễn với Quang Dũng và Nguyệt Anh trong đĩa Thúy Nga Paris 92 còn có nữ ca sĩ Cẩm Ly, vậy tại sao Cẩm Ly lại không có tên trong danh sách xử lý này?

