Văn hoá

Chưa thấy có nhân vật nào là "ngôi sao tương lai"!

08/09/2008 13:50 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Tiếng ca học đường 2008, có format tương tự cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình đã hoàn thành nhiệm vụ không mấy “kèn trống”. Sao mai - Điểm hẹn 2008 có một kết thúc bị xem là “ít điểm hẹn” nhất trong 3 lần tổ chức. Vietnam Idol háo hức vào mùa thứ hai và cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP.HCM cũng đang khởi động. Các cuộc thi hát đang được nâng lên tầm “công nghệ” của khu vực và thế giới và được nhiều người xem là công nghệ hiệu quả nhất hiện nay trong việc phát hiện, lăng-xê ngôi sao.

Với cuộc lăng xê thành công Đan Trường “đầu năm 100 ngàn cuối năm 10 triệu” (tiền cát sê), Giám đốc H.T Production từng được xem là ông bầu phát hiện và lăng xê ngôi sao số một trên thị trường ca nhạc.
Lê Hoàng Tuấn Giám đốc H.T PRODUCTION
*Anh đã từng theo dõi rất kỹ cuộc thi SM-ĐH năm đầu tiên (2004) và đã từng “chấm” Cao Thái Sơn. 2 mùa liên tiếp của SM-ĐH 2006 và mới nhất là 2008, cũng như cuộc thi đình đám nhất năm qua Vietnam Idol, anh có theo dõi không? Ở góc độ một ông bầu đi tìm kiếm ngôi sao triển vọng, anh thấy thế nào?

- Là nhà sản xuất, tôi đã dõi theo rất nhiều cuộc thi. Đây là cơ hội giúp các ca sĩ trẻ, cũng như các nhà sản xuất tìm kiếm những nhân tố mới cho làng ca nhạc Việt Nam. Nhưng việc tổ chức quá nhiều cuộc thi như thế đã làm cho các “sao tương lai” không kịp chín, không kịp trưởng thành đã phải “hái non” . Do vậy, qua các cuộc thi trong năm 2007, hay 2008, riêng bản thân tôi nhận thấy, chưa có nhân vật nào khả dĩ sẽ là “ngôi sao tương lai”. Tôi thấy có Hoàng Nghiệp có thể khá hơn nếu được đào tạo tốt .

* Trước đây, để tạo ra một Đan Trường gần gũi với công chúng, đáp ứng đúng nhu cầu của công chúng, anh đã phải vất vả theo sát từng đường đi nước bước của ca sĩ và từ việc thăm dò tìm hiểu khán giả. Nay các cuộc thi đã làm điều ấy khi khán giả được làm giám khảo. Vậy vai trò quan trọng của các ông bầu đối với ca sĩ đâu còn như xưa nữa?

- Không phải như vậy, mà tôi thấy, các cuộc thi sẽ giúp cho nhà sản xuất đi ngắn được một chặng đường tìm kiếm ca sĩ. Chính khán giả đã giúp thêm cho chúng tôi một cái nhìn rộng rãi hơn trong những cuộc tìm kiếm này.

* Sau thành công với Đan Trường, không thấy anh áp dụng thành công “công nghệ đào tạo và lăng-xê ngôi sao” với một trường hợp nào khác?

- Bộ máy của H.T Production đã quá quen thuộc, chuyên nghiệp và có sẵn cơ ngơi của nó. Cho nên chúng tôi không có kế hoạch tìm kiếm, đào tạo ca sĩ hạng trung, mà chỉ tìm và đào tạo ca sĩ hàng sao mà thôi. Những năm vừa qua, sở dĩ tôi không hợp tác với các ca sĩ khác tuy rằng họ có ngoại hình rất tốt, hát hay, chính là vì các ca sĩ đó thiếu tố chất của một ngôi sao. Và yếu tố cuối cùng, chính là nguyên nhân mà tôi phải buộc lòng hủy bỏ sự hợp tác với các ca sĩ khác, vì họ thiếu đi sức hút đối với khán giả.

* Hiện nay anh đang có những dự án gì mới?

- Cả công ty đang dồn sức cho Live show Đan Trường - Thập đại mỹ nhân được tổ chức vào ngày sinh nhật của Đan Trường - 29/ 11/ 2008 tại sân vận động Quân khu 7, TP.HCM. Hơn 20 kế hoạch hoạt động bên lề live show sẽ được tổ chức trong tháng 11/ 2008. Vừa qua, Đan Trường cũng có cuộc biểu diễn tại TP Đài Bắc và Đài Trung của Đài Loan rất thành công. Riêng chương trình tại Đài Bắc, một mình Đan Trường nhưng đã có hơn 8.000 khán giả tham dự, giúp Đan Trường mở thêm chương trình biểu diễn tại 5 tỉnh của Đài Loan (thuộc Trung Quốc) vào cuối năm và đang có kế hoạch biểu diễn tại Trung Đông trong năm nay.
 
P.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm