Văn hoá

“Điện ảnh chiều thứ Bảy”: Thay đổi hay chấm dứt?

23/08/2008 13:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thời điểm này, chưa có quyết định chính thức từ phía Đài truyền hình VN về việc ngừng phát sóng chương trình Điện ảnh chiều thứ Bảy nhưng phía điện ảnh thì đã khẳng định sẽ “chia tay” chương trình trong tháng 9.

Từ chỗ “cứu cánh” cho điện ảnh…

Sau 8 năm tồn tại, cũng như nhiều chương trình khác của VTV, Điện ảnh chiều thứ Bảy bộc lộ những bất cập cần phải thay đổi để nâng cao tính hấp dẫn với người xem. Đã qua cái thời “khát phim Việt”, giờ đây phim Việt đang làm “mưa, gió” giờ Vàng ở nhiều kênh, từ Trung ương, đến địa phương. Chỉ riêng việc phát sóng 1 lần/ tuần đã khiến phim của Điện ảnh chiều thứ Bảy trở nên “lạc hậu” so với tần suất phát sóng của phim Giờ vàng.
 
Cảnh trong phim “Đám cưới trên thiên đường” của Điện ảnh chiều thứ Bảy

Đã vậy, kinh phí làm phim lại ít. Trong lúc các phim “giờ Vàng” do các đối tác ngoài truyền hình thực hiện dâng giá đầu tư lên 150-200 triệu/tập (thậm chí hơn thế), thì 8 năm nay Điện ảnh chiều thứ Bảy vẫn chỉ là 75 triệu/tập. Chẳng thể hơn được, truyền hình đặt hàng Điện ảnh 110 triệu/100 phút thì đã phải cắt 25 triệu làm phim ngắn, vài triệu cho công tác dựng chương trình, tiền làm phim truyện vẻn vẹn chỉ thế.

Ban đầu, số tiền này là “cứu cánh” cho điện ảnh, tạo ra công ăn việc làm cho các hãng phim, nhiều đạo diễn chân ướt chân ráo vào nghề nhờ có phim trên Điện ảnh chiều thứ Bảy mà thành danh và được giao phim nhựa như Bùi Tuấn Dũng, Đào Duy Phúc.v.v. Nhưng rồi nhiều đạo diễn đã không còn mặn mà với chương trình này. Cát xê do các đơn vị sản xuất phim phía Nam và các công ty tư nhân đã “lôi tuột” các nghệ sĩ ra khỏi mối bận tâm với chương trình có tên “Điện ảnh”. Những người “ở lại” với Điện ảnh chiều thứ Bảy dù tự trọng nhưng làm phim trong hoàn cảnh “thiếu đủ thứ”, giật chỗ nọ, vá chỗ kia… cũng chỉ cố gắng làm hết trách nhiệm mà không dám sáng tạo, không muốn sáng tạo, vì có sáng tạo cũng chẳng biết lấy đâu kinh phí để trang trải. Chất lượng phim đi xuống cùng với sự leo thang của giá cả, phim Điện ảnh chiều thứ Bảy vốn chưa tạo được phong cách riêng đã phim giờ Vàng lấn át về số giờ phát sóng, về tính liên tục của bộ phim cập nhật theo ngày... Nhưng lý do dẫn đến quyết định “phải thay đổi” nằm ở yếu tố “doanh thu” từ chương trình này. Có 101 lý do khiến chương trình không thu hút được quảng cáo, trong đó có lý do về chất lượng phim và sức hấp dẫn của chương trình không cao.

Đến cái khó cho cả 2 bên

Nói về điều này, ông Lê Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, đơn vị được truyền hình đặt hàng thực hiện chương trình Điện ảnh chiều thứ Bảy nói: “Công tâm để nói, sự ra đời của chương trình Điện ảnh chiều thứ Bảy đã tạo ra công ăn việc làm cho nhiều nghệ sĩ trong bối cảnh điện ảnh đang gặp khó khăn. Cũng nhờ chương trình mà hàng loạt tên tuổi nghệ sĩ sĩ được tôn vinh trong lòng khán giả. Là những người trực tiếp duyệt tác phẩm trước khi lên sóng, chúng tôi cũng nhận thấy sự eo hẹp về kinh phí làm phim đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng chương trình. Trong xu thế cạnh tranh hiện nay, nếu tiếp tục duy trì chương trình mà chất lượng không thay đổi thì không ổn. Nhưng để thay đổi, để nâng cao chất lượng phim bằng phương thức xã hội hoá theo yêu cầu của truyền hình lại là vấn đề không đơn giản, trong lúc nhiệm vụ chính của ngành điện ảnh không phải làm phim truyền hình bằng mọi cách”.

Như vậy, tuy chưa có quyết định chính thức của VTV nhưng cái ý của nhà đài đã được “hé” cho điện ảnh, rằng sẽ không có chuyện "đặt hàng”, cho dù 110 triệu /100 phút có bị chê là “ít” thì việc cấp tiền để làm phim sẽ chấm dứt. Muốn có chỗ trên sóng thì phải vận động như tất cả các đối tác sản xuất phim ngoài đài khác, phải tự bỏ tiền làm phim và bán quảng cáo để bù vào. Phim hay, có nhiều quảng cáo thì có lãi để tái sản xuất; có ít quảng cáo thì coi như “lấy công làm lãi”, cốt là có công ăn việc làm cho nghệ sĩ và có sóng để quảng bá cho điện ảnh. Mặt khác, không phải cứ làm phim là sẽ được phát sóng. Nếu chấp nhận “thay đổi” thì việc duyệt kịch bản và duyệt phim thuộc quyền của VTV chứ không phải của điện ảnh như trước đây.

“Ngưỡng cửa” của sự chia tay

Đang khó khăn lại thêm khó khăn nên dù không muốn chia tay với chương trình, nhưng phía điện ảnh cũng ngậm ngùi thừa nhận cái yếu của mình là “thiếu nhân lực; thiếu kinh nghiệm chạy quảng cáo và thiếu kinh nghiệm tiếp thị ngoài thị trường”. Được biết, hợp đồng thực hiện chương trình Điện ảnh chiều thứ Bảy chỉ ký hết tháng 9. Để có lời giải cho số phận của chương trình sau tháng 9, Cục Điện ảnh sẽ có những cuộc làm việc kỹ hơn với VTV .Tuy nhiên, khả năng chia tay vĩnh viễn với cái tên Điện ảnh chiều thứ Bảy đã ở “ngưỡng cửa”.
 
Dương Quỳnh
 
Phó Giám đốc VFC Đỗ Thanh Hải:
Chưa có ý kiến nào nói dừng “Văn nghệ Chủ Nhật”!

 Đạo diễn Thanh Hải
Trước thông tin chương trình Văn nghệ Chủ Nhật cũng sẽ “đóng cửa” vì sức hấp dẫn không cao, không thu hút được quảng cáo, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình VN (VFC), đơn vị thực hiện chương trình này.

Ông Hải cho biết: “Đây là thông tin khiến VFC cũng ngạc nhiên vì đến bây giờ chúng tôi vẫn đang sản xuất bình thường và trong các cuộc họp với lãnh đạo VTV không có ý kiến nào nói dừng phát sóng chương trình Văn nghệ Chủ Nhật”.

* Nếu không “đóng cửa” nhưng buộc phải thay đổi cho phù hợp và nâng cao tính hấp dẫn thì có còn giữ được tên cũ của chương trình không?

- Việc đổi mới nâng cao chất lượng chương trình là nhiệm vụ của nhiều chương trình thuộc VTV trong đó có Văn nghệ Chủ nhật. Với nhu cầu của khán giả hiện nay và việc nâng cao chất lượng phim Việt trên sóng VTV là rất quan trọng nên hiện nay VFC cũng đang cố gắng cải tiến nội dung các chương trình, trong đó tập trung nhiều nhất vào các bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chương trình Văn nghệ Chủ nhật chưa có một quyết định chính thức nào để thay đổi nên sẽ không có tên mới nào cả. Vẫn là Văn nghệ Chủ nhật phát sóng chiều Chủ nhật trên kênh VTV3.

D.Q (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm