Hé lộ những chuyện chưa biết của Hà Linh và chuyện của SM-ĐH!

19/08/2008 05:12 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Việc Hà Linh bị loại khỏi cuộc chơi SMĐH 2008 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Giảng viên thanh nhạc Hà Thủy lên tiếng và cho biết một trong những lý do Hà Linh bị loại khỏi sân chơi SMĐH 2008 vào giờ chót là vì cô đã vi phạm quy chế của cuộc thi, tự động đổi lại bản phối ca khúc Đá trông chồng mà không xin phép ý kiến của các giảng viên.
 

* Hà Linh nói gì?

Trao đổi với phóng viên báo TT&VH về nguyên nhân này, ca sĩ Hà Linh cho biết “Trong suốt một tuần vừa qua, khi tập luyện tôi có nhờ Ngọc Minh (một thí sinh của SMĐH 2008 nhưng đã chia tay với cuộc thi sau khi kết thúc vòng 1) đệm organ để tôi luyện tập ca khúc Đá trông chồng nên bài hát mang phong cách Pop khá dễ thương. Tuy nhiên bản thân tôi cảm thấy không ổn với cách xử lý bài hát như vậy.

 Ca sĩ Hà Linh.

Chiều thứ 6 (15.8) khi ghép nhạc với ban nhạc, tôi mới tập thử ca khúc này trước sự chứng kiến của nhiều người. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã đến và chỉ huy ban nhạc phối khí ca khúc cho tôi. Ca khúc được phối khí theo giai điệu Swing và RnB khá mới lạ. Tôi dự định sẽ hát bản phối mới này trong đêm thi.

Trước đó không có bản phối nào khác nên không thể nói tôi tự ý đổi bản phối. Ngay khi diễn ra buổi duyệt 1, cũng không có chuyên gia nào có ý kiến về việc này vì thế tôi quyết định chọn bản phối này để tổng duyệt vào tối hôm thứ 7 (16.8).

Tôi đọc báo và biết rằng chính điều này lại làm các chuyên gia cảm thấy không hài lòng về mình. Tuy nhiên nếu BTC thấy không ổn và góp ý cho tôi, tôi sẽ sửa lại vì đêm tổng duyệt là đêm BTC yêu cầu để nếu có thay đổi hoặc không ổn thí sinh sẽ phải thực hiện lại. Tôi biết lắng nghe ý kiến của mọi người nên rất bất ngờ khi nhận được quyết định bị kỷ luật, BTC đã không cho tôi được thanh minh.

Tôi đã từng được đánh giá tốt khi hát ca khúc Đá trông chồng tại vòng chung kết cuộc thi Sao Mai khu vực miền Bắc năm 2007 nên phải tìm một cách thể hiện hoàn toàn mới mẻ hơn để làm mới ca khúc. Vòng 2 của sân chơi SMĐH 2008 là nơi để các thí sinh thể hiện sự sáng tạo và định hướng bản thân, tôi cần có khán giả nên đã cố hết sức để làm mới bản thân mình. .

Tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của BTC cuộc thi khi loại tôi khỏi cuộc thi. Tuy nhiên đến giờ phút này, tôi vẫn chưa biết được lý do cụ thể mình đã sai phạm điều gì. Sau khi bị kiểm điểm hơn một tuần trước, tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành mọi yêu cầu của các chuyên gia cũng như của lớp học SMĐH 2008 đã đề ra. Tôi rất mong BTC sẽ chỉ ra những sai phạm cụ thể của mình để tôi có thể rút kinh nghiệm cho sự nghiệp sau này của mình”.

* Nhạc sĩ An Hiếu: Bản phối bằng… “miệng” gây khó khăn cho ban nhạc

 Nhạc sĩ An Hiếu.
Nhạc sĩ An Hiếu, một thành viên trong ban nhạc nhận xét việc đổi bài hay chọn một bài phối khi mới là chuyện thường gặp của các thí sinh trong suốt thời gian diễn ra SMĐH. Đối với một bản phối ban nhạc cần khoảng 2-3 ngày để tập chay và 1-2 ngày để tập cùng ca sĩ. Trong trường hợp bản phối được đưa quá muộn sẽ khiến ban nhạc phải xoay xở khá khó khăn.

Với trường hợp của Hà Linh, nhạc sĩ An Hiếu cho biết “Trong tuần này, Hà Linh đã không đưa bản phối mới cho ban nhạc để vỡ bài từ đầu tuần nên ban nhạc dự định sẽ sử dụng bản phối cũ từ hồi Linh đi thi Giọng hát hay sinh viên vì nghĩ Linh sẽ vẫn sử dụng lại bản phối này.
 
Chỉ đến chiều ngày thứ 6, nhạc sĩ Lê Minh Sơn mới tới và phối bài cho Hà Linh bằng…miệng. Đó là một bản phối hay nhưng chỉ làm “vo”, không được ghi lại bằng văn bản nên sẽ gây khó khăn cho ban nhạc. Không có bản phối chính thức nên với một ban nhạc 7-8 người thì không phải ai cũng nhớ được. Và ở một chương trình truyền hình trực tiếp, điều này là khá mạo hiểm”.

* Nhìn lại tính “chuyên nghiệp” của SM-ĐH!?

Tại vòng 1 của cuộc thi SMĐH, những ai theo dõi các buổi tổng duyệt của các thí sinh đều có thể thấy chuyên gia thanh nhạc Minh Ánh đặc biệt ưu ái cho hai học trò của mình là Hoàng Yến và Thu Hường. Các thí sinh khác chỉ được tập với ban nhạc 1-2 lần, còn với hai học trò cưng thì được luyện tập rất nhiều lần. Chính đạo diễn Huyền Thanh đã từng phải cắt ngang để các thí sinh khác đến lượt của mình.
Vì bộ trang phục này mà Phương Thủy bị NTK nổi giận và bỏ rơi.  

Hay như việc NTK Minh Trang (Kelly Bùi) đã kiên quyết không thiết kế trang phục cho Phương Thủy chỉ vì trong một đêm diễn Phương Thủy mặc trang phục của mình và được HĐNT khen ngợi. Hay như trong tuần này, NTK Đức Hùng không biết vì lý do biết trước được việc Hà Linh sẽ bị kỷ luật hay không mà từ chối thiết kế trang phục cho Hà Linh và “đẩy sang” cho NTK Minh Trang thực hiện vào tối thứ 6. Sự gấp gáp này khiến trong đêm tổng duyệt tối thứ 7 (16/8), trang phục vẫn chưa hoàn thành và Hà Linh đã không có trang phục để duyệt. Với những “lỗi tùy ý” do chuyên gia như thế này, không biết BTC tính sao?
Màn trình diễn của vũ công nhóm K27 trong ca khúc mở màn liveshow thứ 3 vòng 2.

Trong khi quy chế quy định các thí sinh không được ăn mặc hở hang lên sân khấu thì ngay trong liveshow tối 17/8, một nam vũ công đã mặc áo và không cài cúc áo khi biểu diễn mở màn cùng tiếng hát của ca sĩ Thu Phượng. Theo yêu cầu của BTC cuộc thi, các thí sinh cũng không được có hình xăm trên mình, thí sinh nam không được đeo khuyên tai thì ngay vòng sơ khảo nhạc sĩ Huyền Thanh đã phát hiện ra lỗi đó ở Mạnh Quân nhưng đã bỏ qua để Mạnh Quân tiếp tục lọt vào vòng sau.

Sau đêm Gala kết thúc vòng 1, nhiều phóng viên đã thấy đạo diễn Huyền Thanh ngồi khóc một mình, tưởng vì thương mấy học trò cưng bị loại thì hóa ra “U” Huyền Thanh khóc vì chương trình bị vỡ. Bài hát “Tạm biệt” kết của đêm Gala đáng lẽ sẽ rất xúc động đã bị các fan hâm mộ ào lên tặng hoa và phá vỡ mất bởi bảo vệ của chương trình “tưởng” đã kết thúc…

*

Với quyết định Hà Linh phải dừng cuộc chơi ở đêm thi áp cuối này, BTC cũng có lý do của mình. Trường hợp của Hà Linh có thể được coi là làm gương cho các thí sinh khác và các lứa SMĐH sau nếu cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên sự vắng mặt của Hà Linh trong giờ phút cuối vẫn gây nên cú sốc với nhiều người.

Lam Thiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm