(TT&VH Online) - Sau 5 tháng "thai nghén" sáng nay 8/8 Hội Khảo cổ Việt Nam chính thức được thành lập.
Là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp Hội này ra đời với mục đích tư vấn, thẩm định các lĩnh vực khảo cổ, tổ chức nghiên cứu khoa học, các cuộc hội đàm, phổ biến kiến thức…
Ra mắt Ban chấp hành Hội Khảo cổ Việt Nam
Mục tiêu của Hội hướng tới là nền khảo cổ học cộng đồng. Theo các chuyên gia, rất nhiều các công trình khảo cổ bắt nguồn từ việc người dân vô tình phát hiện và báo tin, từ đó các chuyên gia mới đến thám sát và khảo cổ. Do đó sự tham gia của cộng đồng có một vai trò hết sức quan trọng đối với ngành khảo cổ học. Do đó Hội không quá khắt khe trong việc thu nạp thành viên. Để trở thành hội viên của Hội Khảo cổ Việt Nam chỉ có niềm say mê và có trình độ từ trung học trở lên.
Tới dự Đại hội, Giáo sư Phan Huy Lê đã phát biểu: "Có người hỏi tôi liệu thành lập Hội Khảo cổ Việt Nam có làm suy yếu Hội Khoa học lịch sử Việt Nam không? Tôi đã trả lời rằng trái lại sự ra đời của Hội Khảo cổ còn góp phần giúp khoa học nhân văn nói chung và khoa học lịch sử, khảo cổ nói riêng phát triển. Từ xưa đến nay nếu không có những kết quả của ngành khảo cổ thì các nhà lịch sử khó lòng có thể nghiên cứu. Do vậy hai hội của chúng ta tuy hai mà một".
Sáng nay, Đại hội đã đã bầu GS.TS Hoàng Xuân Chinh làm Chủ tịch Hội Khảo cổ Việt Nam và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là Chủ tịch danh dự.
Hội Khảo cổ Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnamese Archaelogical Association (VAA) sẽ nằm dưới sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hải Diệp