Nổi tiếng với hàng chục triển lãm và giải thưởng quốc tế dù mới ngoài 20 tuổi, Lê Võ Tuân còn được nhiều khán giả biết tới với tư cách một nhạc sĩ trẻ trong chương trình BHV. Không chỉ có mặt trong BHV 2006, BHV 2007, ca khúc của Tuân cũng mới xuất hiện trong số đầu tiên của BHV 2008. Đó là những ca khúc thể hiện một hơi thở âm nhạc khá mới lạ và luôn được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao.
Lê Võ Tuân |
Trong cuộc trò chuyện khá cởi mở và đầy say sưa, Tuân nhất mực xưng "em"...
* Là hoạ sĩ nhưng lại rất thích viết ca khúc. Tuân có thể lí giải gì về điều này?
Trước năm 16 tuổi em hầu như dành hết thời gian cho niềm đam mê âm nhạc và nó như một cái duyên gắn bó với em cho đến thời điểm này. Âm nhạc đối với em thực sự là một cái duyên tình cờ. Tình cờ bắt gặp những âm thanh trong cuộc sống, cuộc sống nội tại của mình và em muốn chia sẽ những cảm xúc ấy. Tình cờ hơn nữa là âm nhạc đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của em, một không gian sáng tạo riêng biệt, một không gian của cảm xúc, một không gian mà em không thể “bưng” hoặc “vác” nó treo lên trường như những tấm tranh của mình.... Em thích viết những ca khúc mà em không thể vẽ được.
* Trong ca khúc của Tuân, người nghe luôn cảm thấy những bức tranh được vẽ bằng âm nhạc. Đó là sự chủ định hay chỉ là tình cờ?
Đây cũng là chủ định mà cũng là tình cờ. Chủ định bởi em luôn muốn được vẽ những bức tranh mà đường nét của nó là giai điệu, sắc màu của nó là những âm thanh không thể nhìn thấy, cũng như những nổi niềm sâu kín của mọi người mà ta không thể nhìn thấy vậy... những giai diệu đó không gói gọn trong không gian hai chiều, hay đa chiều theo cách nghĩ của nghệ sĩ thị giác mà đó là những bức tranh được bay lên và đọng lại theo ký ức chúng ta...
Tình cờ, đúng là tình cờ thật! Bởi những ca khúc của em được viết bằng xúc cảm của một họa sĩ - một nghệ sĩ thị giác.
* Vì sao các ca khúc của Tuân thường là sự kết hợp dân ca và hiện đại?
Lúc nhỏ em thích nghe những giai điệu đồng dao, những lời ru của mẹ, những ca khúc mang âm hưởng quê hương... Những âm thanh đó ngấm vào em và quê hương, tuổi thơ, những ký ức... cứ xuất hiện trong em và nó xuất hiện rất ngẫu nhiên trong các ca khúc của em.
* Trở lại với nghiệp vẽ, Tuân là một trong những hoạ sĩ trẻ có nhiều triển lãm và thành công trong và ngoài nước. Từ Quảng Bình tới Huế và bây giờ là Sài Gòn- những miền đất ấy có ảnh hưởng như thế nào tới xu hướng sáng tác của Tuân?
Quảng Bình là nơi em sinh ra và lớn lên ở đó, ở đó là tuổi thơ của em. Huế là nơi em bắt đầu buớc vào con đường hội họa của mình. 8 năm học ở Huế là một quảng thời gian rất ý nghĩa, một không gian của một cố đô “lịch lãm với những nét riêng biệt. Sài Gòn là nơi em sống hiện tại và là nơi em có thể phát triển khả năng của mình, một thành phố bận rộn và luôn đòi hỏi sáng tạo không mệt mỏi... Quảng Bình, Huế, Sài Gòn, ba miền đất, ba tính cách con người đó ảnh hưởng trực tiếp vào những sáng tác của em, một nét gì đó nhẹ nhẹ, một cá tính thích bùng nổ... Trong không gian ấy mọi người có thể nhận ra một sự ảnh hưởng của một họa sĩ đã sống trên ba miền văn hóa khác biệt.
* Tuân luôn sử dụng những gam màu nguyên thuỷ, trên nền các hoa văn, lập thể và không thiên hẳn về trường phải nào. Đó là một phong cách định hình chưa rõ hay là sự thể nghiệm tìm tòi một phong cách mới?
Đúng vậy! Em không thiên hẳn vào một trường phái nào, tất cả các trường phái chỉ là nền tảng. Em nghĩ rằng trường phái, ở nơi đó nghi ngút những giáo điều và luận điểm mang tính kiểm định, ở đó có một cái hàng rào bó hẹp sự sáng tạo. Một nghệ sĩ trẻ phải biết quên những điều đó và vượt qua những rào cản ấy. Nghệ thuật của em luôn luôn là sự khởi đầu của cái tìm kiếm, tìm kiếm cái chưa thấy, chưa nghe bao giờ, đôi khi là… cái còn sót lại. Em muốn khi nhìn vào tác phẩm họ có thể nhận ra rằng đó tác phẩm của Lê Võ Tuân với một phong cách riêng biệt cho dù đó luôn là sự khởi đầu.
* Trong nhạc Tuân vẽ bằng giai điệu còn trong hoạ Tuân lại viết những bức tình ca (Bản tình ca số 2, Bản tình ca số 3, Bản tình ca số 4). âm nhạc và hội hoạ trong Tuân dường như không có ranh giới nhất định?
Theo em âm nhạc và hội họa có mối tương giao và rất gần gũi đối với cả người cầm bút cũng như khán giả. Những bản tình ca đó được vẽ như một nhu cầu tất yếu của bản thân, một sự thể nghiệm. Liệu có thể nghe được những giai điệu trong tranh không nhỉ...? Một điều chắc chắn là em vẫn đang tìm kiếm và học hỏi ...
|
* Những triển lãm cá nhân: Triển lãm tranh và installtion Tôi thấy những diều kì diệu tại tp HCM; Triển lãm tranh tại Vermon Studio – Mỹ; Triển lãm tranh và nói chuyện tại trường Đại Học Columbia – Mỹ; Triển lãm tranh và tượng Tôi tìm bóng tôi tại tp HCM…
* Giải thưởng: Giải B họa sĩ Huế; Giải nhất Nokia Thế giới trong mắt bạn và đại diện Việt Nam tham triển lãm khu vực các nước Châu á Thái Bình Dương tại Thái Lan; Học bổng ở Vermont - Mỹ và tham gia tại sáng tác quốc tế; 1 trong 10 nghệ sĩ thị giác ở tp HCM được nhận giải thưởng của Lãnh sự quán Úc…
|
* Những lần tham gia trại sáng tác ở nước ngoài có ý nghĩa và ảnh hưởng như thế nào với Tuân? Tuân có thể nói đôi chút về triển lãm mới nhất của mình?
Em được may mắn là hay đi nước ngoài triển lãm cũng như tham gia trại sáng tác. những lần đi đó giúp ích cho em mở mang rất nhiều, em thích đi thăm các bảo tàng lớn ở những nơi em đặt chân đến. Những lần đi này giúp em tiếp cận với nghệ thuật các nước cũng như nghệ sĩ dễ dàng hơn. những chuyến đi này kích thích lớn cho những sáng tác của em bây giờ. Triển lãm mới nhất của em là tranh và video art được khai mạc tại HN ngày 29/6/2008. Triển lãm nói về những vấn đề xã hội, sự chuyển động của cuộc sống, con người - những hình thái gắn kết con người với tự nhiên xã hội, môi trường sống, thiên nhiên.
* Tuân này, cảm giác của Tuân khi tiếp tục lại là một trong số ít những người có ca khúc có mặt trong số đầu tiên của BHV 2008? Tuân có thể cho biết những dự định tiếp theo trên con đường nghệ thuật?
Khi ca khúc của mình được hát lên là em cảm thấy rất hạnh phúc. Thời gian tới em sẽ tiếp tục làm việc, tập trung hoàn thành những dự định, ý tưởng mà trước đây chưa làm được. Với âm nhạc, em sẽ tiếp tục niềm đam mê này của mình theo cách tự nhiên nhất... Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều ca khúc hay... Riêng BHV, không chỉ đơn thuần là giới thiệu ca khúc mới, em coi đây là trường nhạc vì qua chương trình em được biết rất nhiều nhạc sĩ trẻ và có thể học hỏi ở họ rất nhiều...
Theo VTV