Văn hoá

Lần đầu tiên có quỹ cho Văn học, khoa học giả tưởng

12/07/2008 15:00 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Thế giới viễn tưởng diệu kỳ luôn là lôi cuốn trí tưởng tượng của mọi người, trước hết là những độc giả văn học. Và điều bất ngờ thú vị là một hội không liên quan gì đến... văn học nghệ thuật lại đứng ra thành lập một Quỹ Hỗ trợ phát triển cho Khoa học giả tưởng (gồm cả văn học). Đó là Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ Trẻ Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ Phát triển Khoa học giả tưởng Việt Nam (VFSF) do nhà văn Vũ Kim Dũng làm Chủ nhiệm. Trước mắt VFSF sẽ tiến hành tái xuất bản các tác phẩm về lĩnh vực này của các tác giả trong nước, xây dựng một tuyển tập về chân dung và sự nghiệp các nhà văn, dịch giả khoa học giả tưởng ở Việt Nam. Ban chủ nhiệm VFSF cũng sẽ nghiên cứu để có thể tổ chức cuộc thi tìm hiểu về khoa học giả tưởng và tin rằng với cách thức này sẽ có nhiều người tham gia hưởng ứng.
 
Nhà văn Vũ Kim Dũng (phải)
 
Nhà văn Vũ Kim Dũng sinh ngày 10/12/1942 tại Bắc Ninh. Ông từng theo học đại học về ngành Sinh học rồi sau đó làm giảng viên trường Trung học Công nghiệp thực phẩm rồi kinh qua các vị trí công tác tại nhà máy thuốc lá Thăng Long, Viện Công Ngiệp thực phẩm, báo Lương thực thực phẩm (nay là báo Nông Nghiệp Việt Nam) và Hãng phim Hoạt hình Việt Nam. Quá trình hoạt động nghệ thuật của ông nổi bật với các tác phẩm: Cô kiến trinh sát, Người chết hai lần, Chú bé và người máy, Người đẹp hồi sinh... Ông hiện là Hội viên Hội điện ảnh Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội.

Lên “nhậm chức”, nhà văn Vũ Kim Dũng cho biết, theo kế hoạch, tới đây, Quỹ sẽ xuất bản một số tác phẩm văn học giả tưởng của các nhà văn Việt Nam như Viết Linh (tác giả tập truyện khoa học giả tưởng Quả trứng vuông nổi tiếng), Phạm Cao Củng..., tiếp đó là của các tác giả thế giới. Ngoài Văn học, Quỹ còn quan tâm đến các môn nghệ thuật và các lĩnh vực khác, trong đó có game – cũng là một lĩnh vực khoa học giả tưởng.
Nguyễn Mỹ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm