Các trường "xé rào'', thí sinh... lãnh đủ!

08/10/2011 14:17 GMT+7 | Giáo dục

(TT&VH) - Mặc dù Bộ GD&ĐT đã có văn bản cấm các trường gửi giấy báo cho những thí sinh không dự thi vào trường mình, nhưng hàng loạt trường vẫn bất chấp quy chế gửi thông báo làm phiền thí sinh.

Nhiều thí sinh ở các vùng quê, theo giấy báo này, khăn gói đến Hà Nội nhập học đã “vỡ mộng” phải quay trở về.

Thi 1, đỗ cả chục trường

Dù chỉ dự thi vào Đại học Công nghiệp Hà Nội và trượt do chỉ được 10,5 điểm nhưng thí sinh Phạm Văn Chiến (ở Kiến Xương, Thái Bình) lại nhận được hàng chục giấy thông báo đủ điều kiện trúng tuyển của đủ các loại trường, từ trường trung cấp đến cao đẳng hoặc các trường đại học gọi nhập học hệ cao đẳng.  Nhìn đống giấy gọi chồng chất trên bàn, Chiến than thở: “Mỗi cái thông báo đến lại như nhắc nhở em thêm một lần là mình đã trượt đại học, buồn lắm!”.

Những trường gửi giấy báo cho Chiến có cả trường dân lập và công lập như Đại học Hà Hoa Tiên, Cao đẳng Công nghệ Viettronics, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội, Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Đại học Công nghệ Việt – Hung, Cao đẳng Dệt may thời trang Hà Nội, Cao đẳng Bách nghệ Hà Tây... “Không đỗ nên em chẳng muốn gặp ai, nhưng ngày nào bác đưa thư cũng chạy xe máy vè vè vào nhà để đưa giấy báo trúng tuyển của một trường nào đó mà em hoàn toàn không biết. Rất nhiều tờ em chẳng thèm đọc mà xé luôn” - Chiến chia sẻ.

Không xé đi như Chiến, thí sinh Chu Minh Thái ở Cao Bằng khi nhận được giấy báo của Đại học Thành Đô đã rất phấn khởi vì tự nhiên trúng tuyến. Cậu hăm hở từ Cao Bằng xuống Hà Nội với đầy đủ tư trang quần áo, sách vở, chăn màn của một tân sinh viên. Nhưng đến nơi, Thái mới ngã ngửa khi biết đây là một trường đại học dân lập với mức học phí cao. Thái đành ngậm ngùi ngược về Cao Bằng vì tài chính gia đình không kham nổi. Tương tự, thí sinh Nguyễn Phương Dung (ở Hà Đông, Hà Nội) cũng nhận được giấy báo tập trung của Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương, Hệ thống đào tạo Lập trình viên quốc tế FPT thuộc Đại học FPT. Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương thậm chí còn gửi kèm theo luôn cả mẫu đăng ký tuyển sinh hệ trung cấp để Dung có thể nhanh chóng làm hồ sơ xét tuyển.  

Đủ chiêu câu kéo

Không chỉ gửi giấy báo đủ điều kiện trúng tuyển, các trường còn dùng rất nhiều chiêu để thu hút thí sinh, từ các học bổng giá trị, học phí ưu đãi đến cơ hội học liên thông lên các đại học uy tín hoặc hứa tìm việc làm.


Mỗi thí sinh trượt ĐH nhận được hàng chục giấy trúng tuyển như thế này

Với các trường cao đẳng thì chiêu quen thuộc là hứa hẹn một cơ hội liên thông lấy bằng đại học, không phải trường đại học làng nhàng mà là những đại học hàng đầu hiện nay. Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Đức nhấn mạnh (bằng việc in đậm -PV): “Sau khi tốt nghiệp được học liên thông lên đại học các trường như Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại...”. Tương tự, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội cũng khẳng định “trường liên kết với Học viện Tài chính, Đại học Thương mại... đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy”. Để tạo áp lực tâm lý cho thí sinh, trường kêu gọi “hãy gửi ngay giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 đến trường để làm thủ tục” và hứa “sẽ có chính sách ưu tiên cho thí sinh đến trước”.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về vấn đề này thì ông Nguyễn Nguyên Cự, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội, cho biết trường chỉ là cơ sở đào tạo liên thông của một số đại học, học viện. Không phải các sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp đều được học liên thông ngay mà phải tham dự kỳ thi tuyển do trường đại học dạy liên thông chấm. Không chỉ sinh viên Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội mà sinh viên cao đẳng của tất cả các trường khác đều có thể đăng ký dự thi.

Trong khi đó, Đại học Hòa Bình lại đưa “chiêu thức cạnh tranh” khác cũng khá hấp dẫn khi khẳng định “nhà trường sẽ giúp đỡ tìm chỗ ở và giới thiệu việc làm thêm trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp”.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, việc các trường tự ý gửi giấy báo cho thí sinh không dự thi vào trường mình, dù dưới hình thức nào cũng là sai phạm. Các trường hợp vi phạm sẽ được Bộ xử lý theo đúng quy chế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dường như những chế tài của Bộ vẫn chưa đủ sức răn đe nên các trường vẫn ngang nhiên “xé rào”.

Hoàng Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm