Quan tài cổ dạt vào bến Chương Dương - Hà Nội

28/09/2011 17:19 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Một chiếc quan tài cổ (hình thuyền) vừa bất ngờ trôi dạt vào khu vực bến Chương Dương và nằm gác đầu lên bờ. Hiện vật này lập tức được cơ quan công an đóng neo chờ kết luận.


TS. Vũ Thế Long cho rằng đây là 1 dạng quan tài thuyền

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết, ngày 27/9 ông nhận được tin có một phần chiếc quan tải cổ hình thuyền trôi dạt vào bến Chương Dương, Hà Nội. Ngay lập tức, nhà nghiên cứu này đã đến hiện trường và khảo sát hiện vật. Do có việc đi công tác gấp nên ông đã bàn giao lại hiện vật cho công an phường và nhờ bảo vệ nguyên trạng.

Có mặt tại hiện trường vào ngày hôm nay, TS. Khảo cổ học Vũ Thế Long nhận định, đây có thể là một phần của chiếc quan tài hình thuyền. Quan tài dạng này thường được làm từ một thân cây lớn, khoét rỗng. Qua khảo sát cho thấy, cây gỗ khá to và qua thời gian các thớ gỗ đã rạn nứt. Chiếc quan tài có chiều dài chừng 3m, rộng 70cm, chiều sâu tới lòng quan tài chừng 25cm, độ dầy khỏang 7cm. Hai đầu quan tài có đẽo những tay cầm như những chiếc cáng trong bệnh viện để dễ dàng khiêng quan tài tới nơi chôn cất.


Hiện chiếc quan tài đã được đóng neo tại bờ chờ kết luận

Được biết loại hình quan tài làm từ thân cây khóet rỗng này đã tồn tại từ thời Hùng Vương hàng nghìn năm trước và nó còn tồn tại khá lâu dài trên đất nước ta. Chiếc quan tài này có thể đã trôi theo dòng nước từ thượng lưu Sông Hồng qua một vụ lở đất ven sông trong mùa mưa lũ này.

Mạnh Tuấn
(Thông tin do TS. Vũ Thế Long cung cấp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm