(TT&VH) - Sáng ngày 2/6, sau 3 giờ xét xử Tòa án Nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (36 tuổi, trú tại Hải Cường, huyện Hải Hậu, Nam Định) người điều khiển chiếc xe mang BKS 48K - 5868 bị lũ cuốn trôi trên sông Lam ngày 18/10/2010 với mức án 7 năm tù giam.
Như TT&VH đã phản ánh, vào khoảng 4 giờ ngày 17/10/2010 lái xe Trần văn Trường điều khiển xe khách mang BKS 48K - 5868 chở khách xuất phát từ huyện Cư Jut (Đắk Nông) đi Nam Định. Cùng đi với Trường còn có lái xe Đinh Văn Lương và 2 phụ xe là Phạm Thanh Thủy, Đinh Xuân Trường.
Rạng sáng ngày 18/10/2010, khi xe đi đến km 475+340 trên quốc lộ 1A, thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), trời tối nước lũ dâng cao làm ngập cột tiêu, mặc dù không xác định được hướng nhưng lái xe vẫn cố tình vượt lũ. Chiếc xe khách đã bị cuốn xuống dòng sông Lam làm 19 người chết và 1 người hiện vẫn đang mất tích.
Bị cáo Trần Văn Trường tỏ ra ăn năn hối hận tại tòa
Mặc dù phiên tòa đã được ấn định vào 7h30, nhưng từ sáng sớm đã có nhiều người dân và phóng viên báo chí đã có mặt tại phiên tòa để theo dõi buổi xét xử. Trong đó có cả những nạn nhân may mắn thoát chết, người nhà của lái xe Trần Văn Trường.
Ông Trần Đại Nghĩa (bố đẻ của Trường) bày tỏ tại phiên tòa trong hai dòng nước mắt: “Đây là sai lầm quá đau xót, không gì bù đắp được nỗi mất mát. Có thể con tôi biết sai lầm nhưng không tính toán được để tránh tai nạn mặc dù nó cầm vô lăng xe khách đã 7 năm. Con dại cái mang tôi xin lỗi các gia đình nạn nhân”.
Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Trường đã thành khẩn khai nhận, bày tỏ sự ăn năn hối lỗi khi kể lại rành rọt những diễn biến mà mình gây ra và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Sau thời gian nghị án khá lâu, chủ tọa phiên tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường 7 năm tù giam. Ngoài ra, Tòa còn tuyên thêm hình phạt bổ sung: cấm nghề lái xe đối với Trần Văn Trường sau thời gian chấp hành án phạt tù trong thời gian 5 năm.
Đại Nghĩa