(TT&VH) - Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM dịch bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, ngày 24/5, Sở Y tế TP đã triệu tập cuộc họp khẩn thông báo tình hình dịch bệnh và các biện pháp đối phó. Báo cáo của Sở Y tế cho biết: tại TP.HCM đã có 11 trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng.
Sở Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay đã có hơn 1.200 trường hợp mắc bệnh này. Trong tháng 4 toàn thành phố ghi nhận gần 600 ca mắc bệnh, tăng 97 % so với cùng kỳ năm 2010. Số bệnh nhân tiếp tục tăng cao trong tháng 5, thống kê đến giữa tháng 5 cho thấy, trung bình mỗi tuần toàn thành phố có 80–90 trẻ nhập viện và đã có thêm 3 trẻ tử vong.
Xuất hiện chủng virus mới
Đến nay, so với tháng 4, trên địa bàn thành phố có thêm hơn 300 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2010. Riêng ngày 23/5, tại hai Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 đã có 104 trường hợp nhập viện do bệnh tay chân miệng và 15 trường hợp có biến chứng nặng, buộc phải thở bằng máy hô hấp.
Bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Nguyên nhân khách quan dẫn đến bệnh nhân tử vong tăng đột biến là do xuất hiện 2 chủng virus mới thuộc EV71, có độc lực cao làm mất khả năng miễn dịch của cơ thể. Hiện Sở Y tế đã gửi mẫu máu đến Đài Loan kiểm định và yêu cầu các bệnh viện tiếp tục gửi mẫu máu xác định chủng virus mới. Bác sĩ Giang cũng cho biết, chủng virus này tại Việt Nam được xác nhận giống với chủng virus xuất hiện tại Đài Loan năm 2008.
Bác sĩ khám cho bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng. Ảnh: Lê Huy Hải
Tuy nhiên, theo bác sĩ Giang, ngoài yếu tố khách quan trên, yếu tố chủ quan dẫn đến bệnh tay chân miệng gia tăng là ý thức vệ sinh kém của người dân. Thống kê của Sở Y tế TP.HCM cho thấy, có 70% trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng là trẻ không được đến trường, 30% trẻ bị bệnh tại nhà trước khi được đưa đến trường. Nguyên nhân chủ yếu là do vệ sinh hằng ngày, môi trường sinh hoạt của trẻ không được đảm bảo an toàn. Sở Y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh cần lưu ý thực hiện vệ sinh thường xuyên và khử khuẩn hàng tuần để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.
Bác sĩ Lê Trường Giang cho biết: Trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng, Sở Y tế đã nhập thuốc khử khuẩn Surfanios (Pháp) phân phối rộng rãi cho người dân để diệt khuẩn trên sàn nhà và các vật dụng trong nhà, tuyên truyền để người dân tích cực phòng chống dịch bệnh.
Sở cũng đã chỉ đạo tất cả các quận huyện hướng dẫn vệ sinh và khử khuẩn, đặc biệt cho những gia đình có trẻ dưới 3 tuổi và phát chloramin B cho các hộ gia đình này. Đối với trường mầm non, dứt khoát không để trẻ bệnh đến trường và hướng dẫn nhà trường khử khuẩn theo đúng quy trình. Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng các quận, huyện phải khẩn trương xử lý khi phát hiện có ca bệnh tại các khu dân cư tập trung, vì đây là bệnh truyền nhiễm dễ lây lan.
Nhiều bệnh nhân không có những triệu chứng thông thường
Tại Khoa Nhiễm - Thần kinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 thường xuyên có 40 - 50 trẻ mắc bệnh tay chân miệng đang nằm điều trị, trong đó có nhiều trẻ bị biến chứng nặng phải thở máy. Ngoài ra, tại một số khu dân cư như: quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Bình... cũng ghi nhận rải rác những ca mắc bệnh có nguy cơ lây lan thành ổ dịch.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng Trung Ương 1 cho biết: Phần lớn là các bệnh nhi dưới 5 tuổi, nhiều em nhập viện trong trường hợp biến chứng thần kinh, co giật, trong đó các bé dưới 2 tuổi nguy cơ bị biến chứng cao hơn. Biểu hiện ban đầu của trẻ là bị sốt, sau đó nổi bong bóng nước trên cơ thể nhất là ở tay, chân và trong miệng, đặc biệt là lòng bàn tay và bàn chân. Nếu để biến chứng có thể gây viêm màng não dẫn đến tử vong. Bác sĩ Khanh lo ngại: Có thể do chủng vius mới, nếu trước kia trẻ mắc bệnh tay chân miệng phần lớn là tự khỏi, thì nay trẻ bị biến chứng ngày càng gia tăng. Bác sĩ Khanh khuyến cáo, nếu trẻ có bất cứ biểu hiện nào của bệnh trên thì các gia đình phải lập tức đưa các bé đến bệnh viện để khám và điều trị.
Theo bác sĩ Trần Thị Mỹ Dung, Khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, vấn đề đáng lo ngại là hiện nay bệnh có diễn biến phức tạp hơn những mùa dịch trước. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh không có những triệu chứng thông thường như: nổi mẩn, sưng miệng... nhưng khi khám thì mới phát hiện bệnh đã trở nặng và bắt đầu biến chứng. Đồng tình với quan điểm này, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP. HCM nhận định: Năm nay tình hình dịch bệnh tay chân miệng diễn biến biến phức tạp và không theo đúng chu kỳ như mọi năm. Người dân, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ phải hết sức cảnh giác.
Điền Minh - Phương Linh