Tăng giá điện và thiếu điện

15/03/2011 13:18 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Các tỉnh miền Nam đang vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, tình trạng thiếu điện, thiếu nước đã trở thành mối lo chung của mọi người. Gần 2 tháng nay, tại TP.HCM và các tỉnh lân cận người dân lại phải rên rỉ vì cái anh “EVN” cứ luân phiên cúp điện, trong khi nhiệt độ ban ngày ở thành phố có khi lên 35 - 37 độ C. Hình như tăng giá điện không đi kèm ngay với giảm cúp điện.

Làm cách nào để “giải nhiệt” đây?

Tăng giá là điều chẳng người sử dụng nào muốn. (Nguồn: Internet)

Trong tổng công suất 21.000 MW điện thì thuỷ điện chiếm khoảng 35%, còn lại là từ khí đốt, than và dầu. Dự báo năm 2011 toàn hệ thống sẽ thiếu lượng điện là từ 1,6 - 1,7 tỷ kWh, trong đó TP.HCM sẽ thiếu khoảng trên 1 triệu kWh. Thiếu điện vì thiếu nước cho thủy điện thì ai cũng biết, nhưng nguyên nhân nào khiến các dòng sông cạn nước nhanh đến thế khi mùa mưa mới chấm dứt cách nay 3 tháng? Lí do có thể nhìn thấy khi nhiều cánh rừng ở miền Trung, Tây Nguyên đã giảm đi trông thấy chỉ trong vòng vài năm nay. Lũ lụt, hạn hán ngày càng khốc liệt hơn.

Không phải bây giờ chúng ta mới đối mặt với tình trạng thiếu điện liên miên. Trước những năm 1990 nước ta cũng thiếu điện trầm trọng khi cả nước mới chỉ có vài cái thuỷ điện, lượng điện chủ yếu là từ các nhà máy nhiệt điện sản xuất. Thêm vào đó ta chưa có hệ thống lưới điện quốc gia kết nối, vì chưa có đường dây 500 KV Bắc - Nam. Đến nay nhu cầu phát triển kinh tế cao, nhiều khu công nghiệp, chế xuất mọc lên, thì tình trạng thiếu điện sản xuất lại tái diễn, mặc dù cả nước có đến hàng trăm nhà máy thuỷ điện lớn nhỏ.

Phát triển thêm nhiều thủy điện hay ngừng phát triển mới thuỷ điện đều cần sự cân nhắc rất kỹ của Nhà nước. Phát triển các nhà máy sản xuất điện bằng sức gió cũng đang được nhiều doanh nghiệp ở ta làm, nhưng vấn đề vẫn là giá bán thành phẩm của những dự án này. Nếu phải bán điện với giá thấp thì nhiều doanh nghiệp sẽ lỗ khi đầu tư vào các dự án nhiệt điện, phong điện. Không doanh nghiệp nào muốn làm.

Cuối tháng 2 vừa qua, nhà máy điện Hiệp Phước ở huyện Nhà Bè, TP.HCM đã xin điều chỉnh giá bán điện lên thêm 200% khiến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hiệp Phước và khu chế xuất Tân Thuận muốn “nhảy dựng” lên. Lý do mà lãnh đạo nhà máy điện Hiệp Phước đưa ra là phải gánh khoản lỗ quá lớn đến 120 triệu USD trong 5 năm qua. Hiện nay mỗi tháng nhà máy đang chịu lỗ 5 triệu USD vì chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra. Khi giá dầu trên thị trường thế giới tăng cao, giá bán sản phẩm không được tăng dẫn tới nguy cơ nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước phải ngưng cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt là khó tránh khỏi.

Tăng giá là điều chẳng người sử dụng nào muốn. Nhưng nếu tăng giá điện để có điện thì cái giá phải trả cũng không đắt lắm. Và có đắt cũng phải chịu, vì còn hơn là không có điện.

Thái Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm