Thế giới

Cái khó phải ló cái khôn

16/02/2011 11:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, tâm lý “sính” ngoại của người dân và những khó khăn của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện nay là những vấn đề nổi cộm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đó là đánh giá trong buổi sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại TP.HCM, thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước. Đây là vấn đề lớn để chúng ta phải suy ngẫm.

Trước hết phải nhìn vào những kết quả lớn mà cuộc vận động đem lại. Ông Dương Quang Hà, Chủ tịch UB MTTQ thành phố đánh giá: “Một năm qua, ý thức của người tiêu dùng đã có những chuyển biến bước đầu, có niềm tin vào khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Tỷ lệ tiêu dùng hàng hóa trong nước ngày một tăng lên. Ví dụ trong năm 2010, sức tiêu thụ hàng Việt trong hệ thống siêu thị Sài Gòn Co.op tăng 58%, trong khi hàng ngoại chỉ tăng 22%”.

Nhưng cũng cần nhìn thẳng vào thực tế một lượng không nhỏ hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo VSATTP đang lưu thông bất hợp pháp làm giảm uy tín hàng Việt Nam có chất lượng, đồng thời gây khó khăn trở ngại cho việc đầu tư và sản xuất kinh doanh. Ông Phạm Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND quận 5 cho rằng: “Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh mua bán hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng có xuất xứ từ Trung Quốc về tẩy xóa nhãn mác, dán lại nhãn hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” đưa ra thị trường tiêu thụ, gây tâm lý e ngại cho người tiêu dùng”.

Theo Sở Công Thương TP.HCM vẫn còn một số doanh nghiệp thiếu văn minh thương nghiệp, xem nhẹ trách nhiệm với khách hàng, thậm chí còn xảy ra tình trạng thông tin không trung thực, tiêu thụ các mặt hàng tồn cũ, sắp hết hạn làm giảm lòng tin người tiêu dùng và ý nghĩa thiết thực của cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt.

Thời gian tới đây, giá nguyên liệu đầu vào, giá than, điện, xăng sẽ tăng giá. Đó là những thách thức lớn, nhưng các doanh nghiệp Việt cũng phải coi đây là một thời điểm để nhìn lại mình, để có thể đưa ra những biện pháp triệt để nhất, tối ưu nhất tiết kiệm trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm để đứng vững trên thị trường, để “cái khó ló cái khôn” chứ không phải “cái khó bó cái khôn”.

Anh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm