Thế giới

“Đầu hàng” với quảng cáo rác?

14/12/2010 14:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - TP.HCM đã tốn hàng trăm triệu đồng, đồng thời huy động hàng vạn ngày công của thanh niên tình nguyện ra quân để xóa cái gọi là quảng cáo rác (QCR) trên những bức tường, cột điện… đang làm mất mỹ quan thành phố.

Nhưng thực trạng QCR vẫn bùng phát mạnh mẽ, bất chấp nỗ lực của các ngành các cấp. Chỗ nào cũng thấy nham nhở, chằng chịt những số điện thoại quảng cáo “khoan cắt bê tông”, “rút hầm cầu”...

Rác tường trở lại

Điện Biên Phủ là 1 trong 8 tuyến đường trọng điểm mà Thành Đoàn TP.HCM mới huy động 1.300 “quân” dọn dẹp tốn kém gần 600 triệu đồng, nay đã đầy những QCR tranh nhau “leo” tới lưng chừng cột điện. Các bức tường được “trang điểm” bởi hàng chục số điện thoại khoan cắt bê tông đen, đỏ, xanh nổi bật trên nền sơn xóa QCR trước đó. Có nhiều nơi chưa đầy 1m2 mà có đến hơn chục số điện thoại quảng cáo.

Ngay cả những con đường đẹp nhất TP như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi cũng lem luốc đầy dòng chữ in khoan cắt bê tông, rút hầm cầu kèm theo những số điện thoại rất đẹp như số tứ quý, phát tài, phát lộc, số cặp, số tiến...


Quảng cáo rác trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa...

Người dân rất bức xúc nhưng không biết kêu ai. Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm Cơ trên đường Võ Thị Sáu, Q.3 vừa mới quét vôi bức tường rất đẹp chiều hôm trước, thì sáng hôm sau đã được “trang trí” chi chít “khoan cắt bê tông” kèm theo các số điện thoại to đùng. Bà Cơ bức xúc: “Bức tường đẹp thế này mà lại bị người ta bôi bẩn. Mấy lần trước cũng như vậy. Người ở nhà trông nom cả ngày cũng không ăn thua, đêm ngủ họ in vẽ lên. Thật hết cách!”.

QCR đang tràn lan khắp các đô thị chứ không riêng gì TP.HCM. QCR mang lại lợi ích cho một số ít người là giới thiệu thông tin, dịch vụ, sản phẩm đơn giản, miễn phí hoặc chi phí rất thấp nhưng hiệu quả lại cao. Chỉ cần in, dán lên tường hoặc cột điện, biển báo... nơi đông người qua lại là “đập” ngay vào mắt người đi đường. Và ai cần gì đi đường để mắt một chút là thấy ngay và “alô” là có liền. Chính vì vậy QCR mới “có đất” để tồn tại và hoành hành khắp nơi. Bộ mặt của TP nham nhở lem luốc.

... đến QCR qua di động

Rất nhiều thuê bao di động bị những tin nhắn “rác” “khủng bố” khiến chủ nhân ức chế, nhất là cận những dịp lễ, Tết. Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Nghị định 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác với mức xử phạt cao nhất lên tới 80 triệu đồng nhưng thực trạng chưa mấy khả quan. Những tin nhắn thường được gửi tới từ một thuê bao di động khác, tò mò nhắn tin làm theo hướng dẫn lập tức bị “trúng đạn”, số tiền mất 15.000-30.000 đồng/tin nhắn trong tài khoản. Nhiều nội dung QCR nhảm nhí, thiếu lành mạnh như xem tử vi, tướng số, bói toán, tình duyên... đánh vào sự tò mò để “dụ” người sử dụng, thậm chí có cả nội dung phản cảm.

Cho dù các nhà mạng đã nhắc nhở, cắt số cũng không giảm tình trạng trên, sim này cắt thì còn sim khác tiếp tục “nhiệm vụ”. Vì vậy, các chủ thuê bao di động phải cảnh giác, nếu không vừa mất tiền oan vừa mua bực vào mình.

Bó tay?

Mới đây nhất, Nghị định số 75/2010/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/9/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa. Mục 5 điều 29 của nghị định này quy định: Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với các hành vi quảng cáo số điện thoại, địa chỉ của người làm dịch vụ không đúng nơi quy định; viết, vẽ, dán, quảng cáo lên tường, gốc cây, cột điện và các vật thể khác làm mất mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường. Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi tái phạm và hình thức xử phạt bổ sung là cắt liên lạc điện thoại đối với hành vi này.

Năm 2003, Sở Văn hóa-Thông tin TP.HCM (nay là Sở VH,TT&DL) đã thành lập đội chống quảng cáo rao vặt nhưng hiện hoạt động QCR vẫn diễn ra tràn lan. Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Văn hóa - Gia đình của Sở VH,TT&DL TP khẳng định: “Khó có thể xóa QCR! Chỉ khi nào xã hội phát triển, người dân có ý thức thì mới xóa được. Các quận, huyện đang làm thử nghiệm các mô hình xóa QCR và tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức tọa đàm xem mô hình nào hiệu quả để nhân rộng. Chúng tôi đã có hẳn những “chuyên án” truy lùng chủ nhân số điện thoại QCR, chúng tôi nhận ra vấn đề, nhiều người làm dịch vụ này là người nhập cư, không có vốn hoặc ít vốn nên họ tự thực hiện quảng cáo hoặc thuê những em bé đánh giày in dán quảng cáo. Phạt hành chính họ không có tiền, tịch thu cũng chỉ được vài dụng cụ đơn sơ”.

Nguyễn Hoàng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm