Thế giới

Kiến nghị lùi thời hạn di dời lò mổ lớn nhất Hà Nội

01/12/2010 15:37 GMT+7 Google News
Theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, Thịnh Liệt, lò mổ gia súc lớn nhất thủ đô, đóng cửa vào hôm nay (1/12). Tuy nhiên 22 trên tổng số 26 chủ lò đã có đơn kiến nghị lùi thời điểm đóng cửa khoảng 6-8 tháng để chuẩn bị.

Một ngày trước thời điểm đóng cửa, 22 trên tổng số 26 hộ giết mổ vẫn chưa biết đi đâu về đâu. Bà Minh Trang, một chủ lò mổ cho biết, sau khi lò đóng cửa, nhiều chủ hộ sẽ bỏ nghề bởi việc di chuyển sang nơi được bố trí là khu giết mổ Minh Hiền (cụm công nghiệp Bích Hoà, Thanh Oai) không khả thi.

"Địa điểm này cách trung tâm thành phố quá xa, xấp xỉ 30 km. Mọi chi phí sẽ bị đội lên rất nhiều, chúng tôi không thể cạnh tranh nổi", bà Trang nói.

Dù mỗi hộ được thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng một tháng, tuy nhiên theo chủ lò Thiều Hương, khoản tiền này không thấm vào đâu so với việc di chuyển sang chỗ mới, đầu tư lại từ đầu và nhất là tiền thuê chỗ mới. "Ở Thịnh Liệt chỉ 10 triệu đồng tiền thuê mỗi tháng, còn chỗ mới mất 17 triệu đồng mỗi ô. Các ô quá bé, mỗi hộ phải thuê tối thiểu 2 ô, tương đương 34 triệu mỗi tháng", bà Hương nhẩm tính.

Ngoài ra, các hộ giết mổ ở Thịnh Liệt cũng không đồng tình khi lò này bị đóng cửa và chủ lò phải di dời đi xa. Trong khi đó, cách Thịnh Liệt không xa còn có nhiều lò như Tựu Liệt, Ngọc Hồi, Văn Điển, các lò này lại không bị đóng cửa. "Nếu di dời, sao không cho chúng tôi ra đó cho đỡ chi phí?", một chủ lò nói.

Hiện, 22 hộ giết mổ ở Thịnh Liệt đã có đơn kiến nghị thành phố cho lùi thời điểm đóng cửa khoảng 6-8 tháng để các hộ có thêm thời gian chuẩn bị.


Các công đoạn giết mổ được tiến hành ngay trên nền gạch. Nước xen lẫn máu, phân động vật lênh láng khắp nơi. Ảnh: N.H.

Trao đổi với báo chí về kiến nghị lùi thời gian đóng cửa lò mổ Thịnh Liệt của các hộ giết mổ, bà Nguyễn Thị Như Mai, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội khẳng định: "Thành phố đã quyết định, không chấp nhận đơn kiến nghị của các hộ này".

Theo bà, các lò mổ trái phép, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm và nằm trong thành phố đều phải đóng cửa. Lần lượt các lò giết mổ ở Tựu Liệt, Ngọc Hồi, Văn Điển cũng sẽ đóng cửa như Thịnh Liệt. Vì thế, không có chuyện di dời các hộ ở Thịnh Liệt sang các lò này.

Trong khi đó, lãnh đạo Công ty giết mổ gia súc gia cầm Minh Hiền cam kết đảm bảo các điều kiện để cho ra lò sản phẩm thịt gia súc, gia cầm sạch. Với diện tích 12.000 m2, các khu nuôi nhốt, giết mổ, sơ chế ở Minh Hiền được tách riêng biệt; hệ thống giết mổ hiện đại, công suất mỗi ca lên tới 1.000 con lợn, 10.000 con gà.

Khu giết mổ Minh Hiền được đánh giá có hệ thống xử lý môi trường triệt để. Hà Nội đầu tư tại đây 10 tỷ đồng để xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải khép kín nhằm bảo vệ môi trường.

Cho đến nay, lò mổ Thịnh Liệt được xem là lớn nhất thành phố Hà Nội, hoạt động từ 1h đến 5h sáng, mỗi ngày cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 con lợn. Lò mổ này thường gây bức xúc cho dân cư khu vực bởi ô nhiễm môi trường, mất trật tự công cộng. Cảnh sát môi trường từng kiểm tra hoạt động tại đây, xác định cơ sở này có hệ thống thoát nước lộ thiên, không có hệ thống xử lý chất thải. Mỗi ngày tại đây thải ra 110 m3 nước thải chứa phân và tạp chất gây ô nhiễm môi trường.

Theo Vne

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm