Thế giới

Buôn bán và xâm hại trẻ em - Tiếng gọi thiết tha từ Bangkok

06/11/2010 13:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) - “Bạn ấy chỉ hơn em một tuổi nhưng trông thật lạnh lùng và từng trải. Bạn nói thẳng, bạn bị nhiều chứng bệnh liên quan đến tâm lý và sinh lý. Em thật sự bất ngờ dù biết có những người đến dự hội nghị này là nạn nhân của việc buôn bán và xâm hại trẻ em. Có thể bạn đã trải qua những ngày tháng thật kinh khủng…”.

Đặng Thùy Dương (17 tuổi, Phú Thọ), chia sẻ câu chuyện đã ám ảnh em. Em vừa trở về từ Diễn đàn Tuổi trẻ Me Kong lần thứ ba vừa diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), 30 đại biểu thanh thiếu niên đến từ 6 quốc gia cùng cất lên tiếng nói chung chống lại nạn buôn bán và xâm hại trẻ em.
 
Chia sẻ những nỗi buồn chung

Câu chuyện này chỉ là một trong rất nhiều tâm sự của các đại biểu đến từ 6 nước trong tiểu vùng sông Mekong gồm Lào, Myanma, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam.


Các đại biểu tham dự Diễn đàn Tuổi trẻ Me Kong cùng chung tiếng nói bảo vệ trẻ em

Trẻ vị thành niên bị lôi kéo lên thành phố làm việc trong các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, massage hay các dịch vụ khác tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại tình dục là hiện trạng không riêng nước nào. Phổ biến nhất là trẻ em phải làm những việc không phù hợp hay làm việc quá 10 giờ ngày và bị bóc lột sức lao động với mức lương rẻ mạt...

Không chỉ đối mặt với những sự xâm hại ở trong nước, trẻ em và trẻ vị thành niên trở thành đối tượng bị mua bán qua biên theo những đường dây “buôn người”, trong đó Thái Lan và Trung Quốc trở thành những nơi trung chuyển và điểm “tập kết” của những đối tượng buôn người trong khu vực.

Do điều kiện xã hội đặc thù của mỗi nước mà việc xâm hại và buôn bán trẻ em có những biến thái khác nhau. Đại biểu đến từ Campuchia Kollel Salles cho biết, tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, bằng nhiều cách đã có được giấy chứng nhận kết hôn với người nước ngoài khá phổ biến ở Campuchia. Luật pháp nước này cho phép nữ chưa đủ 18 tuổi (tuổi kết hôn) đang mang thai có quyền đăng ký kết hôn.

Bà Phạm Thị Thanh Hoài, đại biểu Việt Nam nhấn mạnh đến việc các đường dây buôn bán trẻ em liên quốc gia thông qua những người môi giới khiến việc này càng khó kiểm soát, đòi hỏi sự chung tay phối hợp của nhiều ban ngành và nhiều nước... Chia sẻ về vấn đề này, bà Somsanith Keodouangdy- Phó Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên Cách mạng Lào cho biết, cách đây chưa lâu cảnh sát Lào vừa phát hiện đường dây đưa 30 thanh thiếu nữ từ Việt Nam sang Thái Lan, trung chuyển qua Lào.

Những tiếng nói trẻ thơ

5 đại biểu trẻ Việt Nam tham dự diễn đàn được chọn từ 80 trẻ em trong cả nước tham gia Hội nghị Trẻ em tổ chức tháng 8/2010 tại Hà Nội gồm: Trần Ngọc Đan Trinh (Đồng Tháp), Đặng Thùy Dương (Phú Thọ), Nguyễn Thành Đạt (Điện Biên), Hồ Minh Mẫn (Cà Mau) và Nguyễn Thị Mai An (Kontum).

Thanh thiếu niên 6 nước thuộc tiểu vùng sông Me Kong đưa ra những khuyến nghị mang tầm khu vực như: Tăng cường giáo dục trong trường học và cộng đồng về phòng chống buôn bán người; hoàn chỉnh hệ thống luật pháp về bảo vệ trẻ em, đặt biệt là luật về xuất cư; tạo lập đường dây nóng có đầy đủ ngôn ngữ của các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mekong để nạn nhân hay những người liên quan ở bất kỳ nơi nào có thể tìm sự trợ giúp...


Trẻ em cũng cần có nơi để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với những trẻ em và thanh thiếu niên khác cũng như với những người lớn có trách nhiệm về vấn đề buôn bán người và vấn đề tham gia của trẻ.

Các đại biểu Việt Nam có khá nhiều ý kiến đề xuất tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các vấn đề liên quan đến nạn buôn bán và bóc lột trẻ em và tạo lập trang web hay diễn đàn trên mạng để các em có thể chia sẻ những suy nghĩ về vấn đề này. Đại biểu Đặng Thùy Dương mong muốn nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt từ các cơ quan trong nước cũng như các tổ chức quốc tế để có thể sớm triển khai trang web và các cuộc thi có liên quan đến vấn đề này, đặc biệt là sự ủng hộ về tài chính.
 
Các kiến nghị của các em sẽ được tổng hợp để trình các cơ quan các nước thành viên xem xét. 

Hoàng Long

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm