(TT&VH) - Mấy ngày qua, hai vấn đề từ nghị trường Quốc hội được nhiều người quan tâm là dự án luật Thủ đô và nhà máy lọc dầu Dung Quất. Một điểm chung toát lên từ 2 vấn đề này được các đại biểu đề cập là “sự đồng bộ”.
Dự án luật Thủ đô lần đầu tiên được trình ra phiên toàn thể của Quốc hội, trong đó có quy định về thắt chặt dân nhập cư vào thủ đô. Di dân tự do vào thành phố lớn, trong đó có Hà Nội là nhu cầu tất yếu. Trước đây chúng ta đã áp dụng biện pháp hành chính khắt khe nhằm hạn chế điều này nhưng không phát huy hiệu quả mà phát sinh nhiều tiêu cực, phiền hà. Giải pháp vấn đề này là cần đồng bộ các chính sách về quy hoạch, giao thông, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp... tức là dùng các biện pháp kinh tế - xã hội chứ không thể dùng biện pháp hành chính để kiểm soát dân cư. Giải quyết vấn đề này cần sự đồng bộ của chính sách.

Toàn cảnh nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Nguồn: VnExpress)
Câu chuyện về nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án trọng điểm liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia cũng được nhắc đến với sự “thiếu đồng bộ”. Hiện nhà máy đã đưa vào vận hành 100% công suất thiết kế, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn tiêu chuẩn quốc tế. Đến thời điểm hiện nay, sản phẩm của nhà máy đã đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Nhưng theo Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, NMLD Dung Quất đã tồn đọng một lượng sản phẩm lớn. Chính phủ phải đứng ra chỉ đạo để tiêu thụ hết số sản phẩm này để lấy tiền trả nợ. Bởi trong tổng vốn đầu tư trên 3,3 tỷ USD, chúng ta vay 1 tỷ USD với lãi suất 7,5%/năm.
Tại sao Tổng Cty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) không mua thêm xăng dầu của NMLD Dung Quất vốn thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Vấn đề đặt ra là cả Petrolimex và PVN đều là các doanh nghiệp Nhà nước, dưới sự quản lý của Bộ Công thương. Vậy sự phối hợp, liên kết giữa các doanh nghiệp này như thế nào để tạo ra sức mạnh cho nền kinh tế. Thực tế gợi lại câu chuyện buồn năm 2008 khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN không chịu mua hết sản lượng điện của nhà máy nhiệt điện Cà Mau, mà mua điện của Trung Quốc, trong khi nước ta vẫn đang thiếu điện.
Petrolimex cho rằng họ đã ký hợp đồng nhập khẩu xăng, dầu của Singapore từ đầu năm nên không thể mua thêm của NMLD Dung Quất. Lý do như vậy liệu có thỏa đáng? Bởi các nhà quản lý, các doanh nghiệp đều biết trước được tiến độ dự án, lúc nào có sản phẩm, khối lượng bao nhiêu, chất lượng thế nào. Nói rằng trước đó đã ký hợp đồng mua của nước ngoài là khó thuyết phục. Phía sau câu chuyện này có thể hiểu được do sự không đồng bộ hoặc vì lợi ích cục bộ của doanh nghiệp.
Theo tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn Nguyễn Hoài Giang: “Chúng ta phải làm tốt hơn trong khâu phối hợp quản lý, điều phối giữa các cơ quan đơn vị chức năng. Chủ yếu do năng lực điều phối của chúng ta chưa quen với dự án lớn như thế này”. Câu nói khát quát hiện trạng đáng buồn của chúng ta hiện nay.
Thanh Thủy