(TT&VH) - Để đưa ra những thông tin dự báo có độ chính xác cao nhất có thể, đặc biệt là những thông tin thời tiết bất lợi như giông lốc, mưa lớn... trước, trong và sau Đại lễ, những bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương sẽ cụ thể hơn cho từng khu vực của các quận nội thành, nhất là dự báo điểm khu vực Quảng trường Ba Đình và sân Mỹ Đình.
>> Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
>> Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Đồng thời trong thời gian diễn ra Đại lễ, Trung tâm sẽ huy động toàn bộ nhân lực phục vụ công tác dự báo thời tiết, đảm bảo trực 24/24 giờ - Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết.
Lắp thêm trạm đo mưa phục vụ Đại lễ
Ông Phạm Văn Đức, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau khi nghiên cứu, lấy ý kiến các chuyên gia và trao đổi với một số nước trên thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Chính phủ phương án phá mưa không khả thi. Chính phủ chấp nhận không triển khai thực hiện phương án can thiệp hạn chế thời tiết bất lợi trong thời gian và khu vực diễn ra mít tinh diễu binh diễu hành và chương trình nghệ thuật tại sân vận động Mỹ Đình. Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia xây dựng phương án “bảo đảm dự báo chính xác tình hình thời tiết thủy văn trước, trong và sau đợt tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội và chương trình nghệ thuật tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình”.

Vẻ đẹp lung linh của Hà Nội trong Đại lễ phụ thuộc nhiều vào thời tiết
Ngoài các công tác nghiệp vụ như trước đây, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã tiến hành một loạt biện pháp nghiệp vụ tiên tiến. Thu thập số liệu từ các trạm ra đa thời tiết từ Việt Trì, Phủ Liễn và sân bay Nội Bài tạo nguồn số liệu quan trọng trong dự báo thời tiết cực ngắn. Thu thập thông tin từ các trạm tự động thuộc hệ thống trạm của hàng không Việt Nam bên cạnh các trạm tự động được lắp đặt phục vụ đại lễ. Thu thập thông tin các đợt mưa lớn đã xảy ra tại Hà Nội để phục vụ phân tích, thống kê. Trung tâm đã tập trung phân tích quy luật di chuyển của các vùng mây mưa của khu vực Hà Nội, với đặc thù miền Bắc là nơi giao tranh của các hệ thống thời tiết khá phức tạp, do đó quy luật di chuyển cho các vùng mây gây ra mưa cho khu vực. Việc phân tích các số liệu quan trắc truyền thống để nhận biết các dấu hiệu thời tiết nguy hiểm sẽ do các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực hiện đồng thời phân tích xác định dông sét ở khu vực lân cận Hà Nội từ thông tin vệ tinh.
Qua đó tính toán xác suất xảy ra mưa giông, ước lượng định lượng mưa cho khu vực Hà Nội theo số liệu vệ tinh và ra đa.
Dịp Đại lễ: Có mưa nhưng không đáng ngại?
Cũng trong chiều qua 28/9, ông Phạm Văn Đức, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã chính thức thông báo về thời tiết khu vực nội thành Hà Nội, kể từ ngày 29/9 đến 8/10.
Cụ thể, thời tiết khu vực nội thành Hà Nội sẽ diễn biến như sau: Ngày 29/9, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; nhiệt độ từ 23-30 độ C; lượng mưa từ 5-15mm.
Ngày 30/9 và 1/10 đêm và sáng sớm có mưa rào, ngày trời nắng; nhiệt độ từ 24 - 32 độ C; lượng mưa từ 10-25mm.
Từ ngày 2 - 4/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh nên có lúc có mưa rào và dông; nhiệt độ từ 23- 29 độ C; lượng mưa từ 10 -25mm.
Trong 4 ngày (từ ngày 5-8/10), do dải hội tụ nhiệt đới có xu thế chuyển dịch dần lên phía bắc, trên giải hội tụ nhiệt đới này có khả năng có những vùng áp thấp mạnh lên và phát triển thành áp thấp nhiệt đới. Nếu những nhiễu động này ảnh hưởng đến nước ta từ Bắc Trung bộ trở ra thì Hà Nội sẽ có mưa. Ngược lại những nhiễu động nhiệt đới này mạnh lên và đi lên phía bắc hoặc đông bắc thì Hà Nội thời tiết tốt (không mưa). Về dự báo thời tiết khu vực Hà Nội từ ngày 9/10 trở đi, Trung tâm sẽ có những dự báo bổ sung liên tục trên bản tin dự báo khí tượng thủy văn của Trung tâm.
Thảo Vy