Thế giới

Ông Phạm Long Trận tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT

28/08/2010 11:08 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ngày 27/8/2010 tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tới dự có đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương; Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trần Đức Lai. Tham dự Đại hội có 193 đại biểu đại diện cho gần 5.000 Đảng viên của các Đảng bộ thuộc tập đoàn.

Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII của VNPT là dịp để toàn Đảng bộ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động, đề ra phương hướng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý điều hành, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đáp ứng được những yêu cầu trong giai đoạn tới.


Bí thư Đảng ủy tập đoàn VNPT Phạm Long Trận đọc Báo cáo chính trị
tại Đại hội Khoá 22 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông. Ảnh: XL
Trong nhiệm kỳ XXI (2005-2010), Đảng bộ tập đoàn đã luôn chủ động, nhạy bén trong xây dựng kế hoạch hoạt động, bám sát đường lối, chỉ thị của TƯ, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, cán bộ đảng viên đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tập đoàn khóa XXI đề ra với các chỉ tiêu phát triển vượt kế hoạch. Doanh thu hàng năm tập đoàn luôn đạt mức tăng trưởng cao từ 14 đến 19%, riêng năm 2009 mức tăng trưởng đạt 29,7%. Năm 2010 tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu là 30%. Tổng doanh thu, phát sinh từ 2005 - 2009 đạt 258.280 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt được năm sau luôn cao hơn năm trước, hàng năm tập đoàn đã nộp ngân sách vượt mức đề ra.

Về phát triển thuê bao, tính đến 2/8/2010, tổng số máy điện thoại trên mạng của VNPT đạt 82.201.672 máy, tổng số thuê bao MegaVNN+FTTx đạt 2.398.365 thuê bao. Về thị phần, VNPT chiếm 93% thị phần điện thoại cố định, di động chiếm 60%, Internet băng rộng 75%, bưu chính công ích 100%. Về chất lượng mạng lưới, và dịch vụ BCVT, CNTT của tập đoàn luôn được duy trì, an toàn, ổn định đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc ngày càng tăng của xã hội, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực thực hiện công tác an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai...

Tập đoàn đã hoàn thành công tác chia tách Bưu chính - Viễn thông, ổn định và nâng cao đời sống CBCNV; phóng thành công và đưa vào khai thác hiệu quả vệ tinh Vinasat 1, tiên phong cung cấp các dịch vụ mới; thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, điển hình như hỗ trợ hai huyện nghèo Sìn Hồ và Mường Tè tỉnh Lai Châu.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tập đoàn đã thực hiện hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng và cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; được lựa chọn là đơn vị điểm thực hiện cuộc vận động này. Kết quả sau 2 năm thực hiện chỉ đạo điểm, Đảng ủy tập đoàn đã nghiêm túc triển khai cuộc vận động, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, cách thức, thời gian tiến hành, với chủ trương làm chắc từng bước, không hình thức, chạy theo số lượng. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, cán bộ, Đảng viên tích cực trong rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động có ảnh hưởng tích cực đến mọi hoạt động của tập đoàn, đặc biệt trong SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý, chống tiêu cực, lãng phí.

Mục tiêu định hướng trong nhiệm kỳ 2010-2015, bên cạnh nhiệm vụ then chốt là nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, giữ vững phát huy thành tích là Đảng bộ vững mạnh toàn diện, Đảng bộ VNPT đã đề ra những mục tiêu chiến lược: Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyển đổi tập đoàn thành một tổ chức kinh tế linh hoạt, năng động, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và sự thay đổi của công nghệ và thị trường; xây dựng hạ tầng mạng lưới đồng bộ, hiện đại, rộng khắp, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng cao của xã hội, phục vụ sự phát triển của kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng của đất nước đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của tập đoàn; tiếp tục xây dựng thương hiệu VNPT trở thành thương hàng đầu của quốc gia, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực của đất nước trong lĩnh vực BCVT, CNTT; mở rộng thị trường kinh doanh ra các nước trong khu vực và trên thế giới với đa dạng các ngành ngề kinh doanh, trong đó BCVT, CNTT là lĩnh vực chủ lực; duy trì mức tăng trưởng cao, bảo toàn, phát huy có hiệu quả nguồn vốn nhà nước, giữ vững vị trí dẫn đầu trong đóng góp cho ngân sách nhà nước và an sinh xã hội, đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống CBCNV... Về doanh thu đến năm 2015 phấn đấu đạt từ 266.000 - 285.000 tỷ đồng (tương đương 14 - 15 tỷ USD); lợi nhuận từ 23 đến 23,6 nghìn tỷ, nộp ngân sách từ 13,6 đến 14 nghìn tỷ đồng.

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban chấp hành, đồng chí Phạm Long Trận tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Xuân Lưỡng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm